Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội trao Huy hiệu Đảng tại huyện Thanh Trì

Hoàng Quyết
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Ngày 30/8, Huyện ủy Thanh Trì tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9 năm 2022 cho các đảng viên lão thành thuộc hai Đảng bộ xã Vĩnh Quỳnh và Đông Mỹ. Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo đã đến dự và trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo và Bí thư Huyện ủy Thanh Trì Lê Tiến Nhật trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên Lê Tuyến, xã Vĩnh Quỳnh
Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo và Bí thư Huyện ủy Thanh Trì Lê Tiến Nhật trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên Lê Tuyến, xã Vĩnh Quỳnh

Trong đợt này, Đảng bộ xã Vĩnh Quỳnh có 16 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, đồng chí Lê Tuyến, Đảng viên Chi bộ TDP số 3 vinh dự nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng sớm; 2 đồng chí vinh dự được nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 2 đồng chí nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 1 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 7 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 3 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

 Tại Đảng bộ xã Đông Mỹ, trong đợt 2/9 này có 9 đồng chí đảng viên lão thành được tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, có đồng chí Trần Văn Vĩnh, Đảng viên Chi bộ thôn 1 được nhận huy hiệu 75 năm tuổi Đảng sớm; 1 đồng chí vinh dự được nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 3 đồng chí nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 1 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 1 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 2 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên Trần Văn Vĩnh, xã Đông Mỹ
Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên Trần Văn Vĩnh, xã Đông Mỹ

Trân trọng tặng hoa chúc mừng các đồng chí đảng viên lão thành, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo bày tỏ sự vui mừng khi được dự buổi lễ và trực tiếp trao tặng Huy hiệu cao quý của Đảng cho các đảng viên lão thành của Đảng bộ 2 xã: Vĩnh Quỳnh và Đông Mỹ. Đồng chí nhấn mạnh: Việc trao Huy hiệu Đảng thể hiện sự trân trọng, ghi nhận và đánh giá cao những công lao, đóng góp của các đồng chí đảng viên lão thành đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội tin tưởng rằng, với nhiệt huyết, trí tuệ, trách nhiệm, bề dày kinh nghiệm trên các lĩnh vực và thực tiễn, các đồng chí đảng viên được trao Huy hiệu Đảng sẽ luôn nêu cao vai trò gương mẫu, mãi là tấm gương sáng cho các thế hệ cán bộ, đảng viên lớp sau noi theo. Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo cũng đề nghị chính quyền các cấp trên địa bàn huyện Thanh Trì tiếp tục quan tâm, thường xuyên thăm hỏi, động viên các đồng chí đảng viên lão thành, trân trọng lắng nghe ý kiến đóng góp của các đồng chí trong sự nghiệp xây dựng, phát triển huyện Thanh Trì nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung.