Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai: Quận Thanh Xuân phải xây dựng kịch bản phòng, chống dịch ở cấp độ cao hơn thực tế

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - “Quận Thanh Xuân phải chủ động xây dựng kịch bản phòng, chống dịch Covid-19 ở cấp độ cao hơn thực tế để không bị động về mọi mặt - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai nhấn mạnh.

Ngày 21/7, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Bùi Huyền Mai -Trưởng đoàn kiểm tra số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận Thanh Xuân.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại chốt khu tập thể nhà A2 (phường Thanh Xuân Bắc) - khu vực đang được phong tỏa tạm thời liên quan ca mắc Covid-19.

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Võ Đăng Dũng cho biết, trên địa bàn quận ghi nhận 39 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Hiện 30 trường hợp đã được điều trị khỏi bệnh và ra viện. Sau 44 ngày không ghi nhận ca bệnh dương tính ngoài cộng đồng (từ ngày 25/5 đến 8/7), đến ngày 9/7, trên địa bàn quận phát sinh 2 trường hợp F0, đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

Trong tuần qua, trên địa bàn quận phát sinh 7 trường hợp F0, gồm: phường Thanh Xuân Bắc (1), Hạ Đình (1), Phương Liệt (1), Nhân Chính (1), Thanh Xuân Trung (3). Kể từ ngày 27/4 đến nay, tổng số trường hợp giám sát y là 3.502 trường hợp (tăng 288 trường hợp so với ngày 19-7); hiện đã kết thúc 2.778 trường hợp và còn giám sát y tế 724 trường hợp.

Nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch, quận đã duy trì hoạt động của 4 tổ công tác liên ngành, lực lượng chức năng của quận, phường. Công an quận thành lập tổng số 17 chốt tại các khu vực công cộng trên địa bàn quận; 11 phường với 145 Tổ Covid cộng đồng với 921 nhóm gồm 3.161 thành viên thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, kiểm tra, giám sát người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch...

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai động viên các thành viên Tổ Covid cộng đồng đang làm nhiệm vụ trực chốt tại khu tập thể nhà A2 (phường Thanh Xuân Bắc)

Tại buổi kiểm tra, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai lưu ý, dù không có cửa ngõ tiếp giáp với các tỉnh nhưng Thanh Xuân là quận có dân cư đông, địa bàn phức tạp với các nguồn lây trong cộng đồng. Do đó, cấp ủy chính quyền các cấp không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Nêu 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm quận Thanh Xuân cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai yêu cầu trước hết cần thực hiện nghiêm Công điện số 15/CĐ-CTUBND, ngày 18/7/2021, của Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nước.

Bên cạnh đó, phải chủ động xây dựng kịch bản phòng, chống dịch Covid-19 ở cấp độ cao hơn thực tế để không bị động về mọi mặt. Trong đó, cần sớm xây dựng phương án, kịch bản tổng thể để diễn tập thực hiện cách ly y tế theo từng khu vực, địa bàn dân cư hoặc thậm chí cả một phường để bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại chốt tòa nhà Diamond Flower (số 48 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính) – khu vực đang được phong tỏa tạm thời liên quan ca mắc Covid-19

Ngoài ra, phải phát huy vai trò của các tổ Covid cộng đồng, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm để không bị động khi có các trường hợp mắc Covid-19 mới. Lực lượng chức năng của quận, phường phải tiếp tục kiểm tra, rà soát việc dừng toàn bộ các dịch vụ không thiết yếu trên địa bàn để bảo đảm công tác phòng, chống dịch.

Về kế hoạch tiêm vaccin phòng Covid-19 trên địa bàn sắp tới theo chỉ đạo của TP, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai yêu cầu cấp ủy chính quyền các cấp của quận Thanh Xuân tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, thông tin rộng rãi để người dân hiểu và thực hiện; bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người dân khi tiêm vaccin.

Sau khi làm việc với lãnh đạo quận Thanh Xuân, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại chốt khu tập thể nhà A2 (phường Thanh Xuân Bắc) và chốt tòa nhà Diamond Flower (số 48 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính) – khu vực đang được phong tỏa liên quan các ca mắc Covid-19.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần