Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai: Quận Thanh Xuân tập trung chỉ đạo thành công cuộc bầu cử, hoàn thành “nhiệm vụ kép”

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hệ thống chính trị quận Thanh Xuân phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung chỉ đạo thành công cuộc bầu cử nhưng đồng thời cũng thực hiện có hiệu quả “nhiệm vụ kép”, vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội” - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai nhấn mạnh.

Chiều 19/3, Đoàn công tác số 10 của Thành uỷ Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Thanh Xuân về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai phát biểu tại buổi làm việc 

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Thanh Xuân Nguyễn Minh Tiến cho biết, sau khi tiếp nhận các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của T.Ư và TP, quận đã khẩn trương triển khai các nhiệm vụ, bảo đảm đúng quy định. Ủy ban Bầu cử quận đã ban hành quyết định ấn định số đơn vị bầu cử, số đại biểu được bầu tại mỗi đơn vị bầu cử. Theo đó, quận sẽ bầu 35 đại biểu HĐND quận nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại 11 đơn vị bầu cử.

Quận đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần hai, thông qua danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND quận Thanh Xuân, nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 73 đại biểu (số lượng giới thiệu: 70; số lượng tự ứng cử: 3). Ngày 19/3, quận tổ chức hội nghị hướng dẫn việc tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND quận, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi công tác đối với người tự ứng cử...

Theo Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Võ Đăng Dũng, từ đầu tháng 4 tới, quận sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng thời, tuyên truyền phòng chống ngăn chặn các thông tin trái chiều. Đến thời điểm này, quận chưa nhận được bất kỳ đơn thư nào của cư tri liên quan đến các ứng cử viên.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai kiểm tra khu vực tiếp nhận đơn thư, phản ánh của công dân 

Phát biểu kết luận, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai cho biết, đoàn công tác đánh giá cao sự triển khai bài bản, đúng pháp luật, bảo đảm tiến độ, chất lượng của quận Thanh Xuân trong công tác chuẩn bị bầu cử. Quận Thanh Xuân phải tiếp tục quán triệt trong toàn hệ thống chính trị về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức từ cấp phường tới quận; xác định công tác bầu cử là công việc quan trọng nhất trong năm. Đây cũng là dịp đánh giá năng lực và trình độ của cán bộ trước cử tri.

Bên cạnh đó, quận Thanh Xuân cũng tiến hành đánh giá, rà soát, phân tích cụ thể về tình hình cử tri từng địa bàn, từng khu vực bỏ phiếu, đảm bảo tất cả cử tri đều thực hiện quyền bầu cử, bỏ phiếu. Đồng thời, rà soát chặt chẽ các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn quận để có phương án bảo đảm an ninh, trật tự trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử. Quận tiếp tục nắm chắc dư luận xã hội và tình hình toàn diện trên địa bàn; tập huấn chặt chẽ đến tất cả các đối tượng tham gia phục vụ bầu cử, trong đó chú trọng tập huấn chuyên đề, chuyên sâu; đồng thời bảo đảm thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử chặt chẽ, đúng quy trình để hạn chế tối đa khiếu nại, tố cáo. Các cán bộ phục vụ bầu cử phải có đầy đủ năng lực, phẩm chất chính trị tốt, đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ.

“Ngoài ra, hệ thống chính trị quận Thanh Xuân phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung chỉ đạo thành công cuộc bầu cử nhưng đồng thời cũng thực hiện có hiệu quả “nhiệm vụ kép”, vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội” - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai nhấn mạnh.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Nguyễn Việt Hà cho biết, trong thời gian tới, quận Thanh Xuân tiếp tục triển khai các nội dung công việc theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên. Đồng thời, chủ động nắm bắt tình hình dư luận cũng như các tình huống phát sinh, có phương án chỉ đạo kịp thời.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần