Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai: Thanh Oai cần quyết liệt hơn nữa giữ vững thành quả phòng, chống dịch Covid-19

Ánh Ngọc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đánh giá cao tinh thần nỗ lực và sự vào cuộc quyết liệt của huyện Thanh Oai trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai đề nghị địa phương tuyệt đối không chủ quan, tiếp tục siết chặt việc thực hiện các biện pháp phòng, chống để giữ vững thành quả đã đạt được.

Sáng 18/8, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai đã có buổi làm việc và kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Thanh Oai. Cùng đi có Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Nguyễn Phi Thường.

Quyết liệt nhiều giải pháp duy trì “vùng xanh” an toàn

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Nguyễn Khánh Bình cho biết, tính từ ngày 24/7 đến nay, trên địa bàn huyện Thanh Oai đã ghi nhận 4 ca nhiễm Covid-19, trong đó 1 ca tại cộng đồng và 3 ca phát hiện trong khu cách ly, phong tỏa; số trường hợp (TH) F1 là 143 (hiện còn cách ly 94 TH); số trường hợp F2 là 874 (hiện còn theo dõi sức khỏe 264 TH)

Thực hiện chỉ đạo của TP, UBND huyện Thanh Oai đã quyết định thành lập các khu cách ly tập trung với quy mô 1.250 chỗ (tại trường THCS Bình Minh, tổ hợp trường THCS, Tiểu học Thanh Mai: 400 chỗ; tổ hợp trường THCS, Tiểu học Cao Dương: 380 chỗ; và trường THPT Nguyễn Du: 250).

Ngoài ra, UBND huyện đã rà soát 21 trường tiểu học và trung học cơ sở, 1 trường THPT xây dựng phương án, khung bộ máy tại các xã sẵn sàng làm khu cách ly F1, với tổng số dự kiến 3.200 chỗ.

 Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Nguyễn Phi Thường kiểm tra công tác sản xuất trong điều kiện phòng chống dịch tại Công ty THHH Sản xuất nhựa Việt Nhật (huyện Thanh Oai). Ảnh: Bình Minh

Hiện tại, huyện đã đưa vào vận hành 1 khu cách ly tập trung tại trường THCS Bình Minh (xã Bình Minh) từ 24/7 với quy mô 220 chỗ. Khu cách ly tập trung thực hiện nghiêm quy định về đảm bảo an toàn, phòng chống lây nhiễm. Duy trì trực thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly có tổng số 31 cán bộ.

Tính đến thời điểm này, khu cách ly đã tiếp nhận 200 công dân, đều là các TH F1. Hiện còn 98 TH đang cách ly (Thanh Oai 86, Hai Bà Trưng 6, Phú Xuyên 1, Hà Đông 5).

Bên cạnh đó, Thanh Oai duy trì 76 chốt kiểm soát và 33 tổ tuần tra lưu động siết chặt việc tuần tra, kiểm soát thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND. Tính từ 24/7/2021 đến nay, lực lượng chức năng huyện đã kiểm tra và xử phạt 310 TH vi phạm, với tổng số tiền phạt hơn 603,2 triệu đồng.

Đáng ghi nhận, để nâng cao tính tự quản, tự bảo vệ theo tinh thần gia đình bảo vệ gia đình, thôn bảo vệ thôn, xóm bảo vệ xóm, UBND huyện đã chỉ đạo triển khai mô hình “Đội tự quản vùng xanh” phòng, chống dịch Covid-19 tại các thôn, xóm, tổ dân phố. Mô hình được Nhân dân ủng hộ và phát huy hiệu quả trong phòng, chống dịch bệnh .

 Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Nguyễn Phi Thường tặng quà cho các công nhân có hoàn cảnh khó khăn của Công ty TNHH Sản xuất nhựa Việt Nhật. Ảnh: Bình Minh

Về công tác kiểm tra tại các DN, cụm công nghiệp (CCN), trên địa bàn huyện có CCN Bích Hòa, CCN Thanh Oai (thuộc xã Bích Hòa) và CCN Thanh Thùy (thuộc xã Thanh Thùy) với tổng số 128 DN, 5.786 công nhân. Trong đó 76 DN đã tạm dừng hoạt động sản xuất, kinh doanh do dịch bệnh; còn 52 DN đang hoạt động với 1.662 lao động (chủ yếu là lao động tại địa phương).

Đến nay đã thành lập được 110 “Tổ An toàn Covid-19” tại DN với tổng số 324 người tham gia; các tổ phối hợp chặt chẽ với ban chỉ đạo phòng chống dịch của 21 xã, thị trấn tham gia công tác phòng chống dịch trên địa bàn.

Qua kiểm tra thực tế, cơ bản DN đã triển khai tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 như: Thực hiện tốt thông điệp 5K, giảm số lượng người tham gia sản xuất xuống 1/2. Đoàn kiểm tra đã hướng dẫn các đơn vị xây dựng phương án để trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Huyện đã đình chỉ hoạt động 1 DN do chưa chấp hành phương án được phê duyệt, và dừng hoạt động của 4 DN do chưa đảm bảo phương án phòng, chống dịch Covid-19.

Đối với các chợ trên địa bàn, cả 19/19 chợ đều thực hiện mô hình sử dụng phiếu theo số thứ tự để giới hạn số lượng vào cùng một thời điểm, thực hiện giãn cách theo quy định, tránh sự tiếp xúc giữa nhiều người.

Đối với các làng nghề, toàn huyện có 44 làng nghề truyền thống với trên 11.000 hộ sản xuất kinh doanh. Thực hiện việc giãn cách xã hội, các hộ sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ trên địa bàn hầu hết đã tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch. Tổng số còn 67 cơ sở/hộ sản xuất kinh doanh đăng ký hoạt động. Hầu hết cơ sở quy mô nhỏ lẻ hộ gia đình, không có công nhân, người lao động nơi khác. Các cơ sở đã đăng ký hoạt động với chính quyền địa phương và ký cam kết đảm bảo phòng chống dịch.

Về công tác tiêm vaccine phòng Covid-19, tính đến nay, Thanh Oai đã tổ chức tiêm 7 đợt với 44.506 liều (tương đương 18,15% số dân trên địa bàn huyện).

 Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Nguyễn Phi Thường tặng quà cho các công nhân có hoàn cảnh khó khăn của Công ty CP Tanafar (CCN Thanh Oai). Ảnh: Bình Minh 

Cùng với vào cuộc quyết liệt, siết chặt việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 , huyện Thanh Oai đặc biệt chú trọng công tác bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn. Cụ thể, huyện đã kịp thời triển khai hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 3642/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội.

Theo đó, UBND huyện đã phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 cho 704 lao động, với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 1 tỷ đồng. Ngoài ra, UBND huyện, Ủy ban MTTQ huyện đã hỗ trợ 1.012 hộ nghèo các nhu yếu phẩm thiết yếu. Hỗ trợ nhu yếu phẩm cho 6 nhóm công nhân, người lao động tại các tỉnh thành khác hiện lưu trú trên địa bàn huyện chưa thể về quê do dịch bệnh.

Siết chặt phòng chống dịch đi đôi với đảm bảo an sinh xã hội

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai hoan nghênh, đánh giá cao tinh thần nỗ lực và sự vào cuộc quyết liệt của huyện Thanh Oai trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy lưu ý: “Trong quá trình chỉ đạo, triển khai, thực hiện từ huyện tới cơ sở nếu gặp khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền giải quyết của huyện, Thanh Oai cần báo cáo, đề xuất ngay để TP có phương án hỗ trợ xử lý kịp thời”.

 Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai phát biểu kết luận tại buổi làm việc. Ảnh: Bình Minh

Đối với 3 kiến nghị của huyện Thanh Oai là: Tăng cường phân bổ vaccine để duy trì “vùng xanh”; siết chặt việc đi lại theo đúng Chỉ thị 17 của UBND TP và chế độ cho lực lượng tình nguyện viên tham gia công tác phòng chống dịch, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy khẳng định sẽ tiếp thu và trực tiếp đề xuất với Ban Thường vụ Thành ủy.

Nhấn mạnh về các nhiệm vụ, phương hướng triển khai trong thời gian tới, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai đề nghị Thanh Oai tuyệt đối không chủ quan, không ngừng siết chặt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đề cao quyết tâm giữ vững thành quả phòng, chống dịch đã đạt được.

Cùng với đó, huyện cần tiếp tục quan tâm công tác đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn; không để người dân bị đói, bị thiếu lương thực thực phẩm tại khu phong tỏa, đặc biệt là quan tâm đến đời sống của hơn 6.000 lao động đang làm việc tại CCN, đối tượng lao động mất việc trong thời gian giãn cách.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai cũng lưu ý, Thanh Oai cần khẩn trương, sát sao hơn nữa đối với công tác bố trí, xây dựng khu cách ly với phương án tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Ngoài ra, huyện cần có phương án chia nhỏ để đảm bảo an toàn hệ thống (các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến xã, các lực lượng công an, quân sự, y tế…) để bảo đảm chỉ đạo thông suốt công tác phòng, chống dịch bệnh.

Sáng cùng ngày, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai và Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Nguyễn Phi Thường đã thăm hỏi, động viên và trao tặng 200 “Túi an sinh công đoàn” hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại Công ty CP Tanafar (CCN Thanh Oai) và Công ty TNHH Sản xuất nhựa Việt Nhật.