Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản trao Huy hiệu Đảng tại Đan Phượng

Thiên Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 4/11, Huyện ủy Đan Phượng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 75, 60, 55, 50 năm tuổi Đảng đợt 7/11. Dự buổi lễ có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản.

Đợt này, Đảng bộ huyện Đan Phượng có 46 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng từ 50 - 75 năm tuổi Đảng. Trong đó có 1 đảng viên nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng; 5 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 31 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 9 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên Trần Văn Đức, xã Song Phượng.
Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên Trần Văn Đức, xã Song Phượng.

Phát biểu chúc mừng các đảng viên, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản cho biết, trong đợt này, Ban Thường vụ Thành ủy đã quyết định tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng đối với 5.160 đảng viên thuộc Đảng bộ TP. Trong đó, huyện Đan Phượng có 78 đảng viên, đặc biệt Đảng bộ huyện vinh dự có đảng viên Trần Văn Đức, xã Song Phượng được trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng.

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản, đây là niềm vinh dự, tự hào không chỉ của cá nhân mỗi đảng viên mà còn là niềm vui chung, niềm tự hào của gia đình, chi bộ, Đảng bộ các xã, thị trấn và Đảng bộ huyện Đan Phượng.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản phát biểu tại buổi lễ.
Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản phát biểu tại buổi lễ.

Việc trao tặng Huy hiệu Đảng thể hiện sự ghi nhận, trân trọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta đối với sự đóng góp của các đảng viên trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

“Các bác, các đồng chí là những đảng viên tiêu biểu về phẩm chất, khí phách của người chiến sĩ cộng sản, dù ở bất kỳ cương vị công tác nào đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và Tổ quốc giao phó. Mặc dù tuổi đã cao, song các bác, các đồng chí vẫn tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương, gương mẫu đi đầu trong nhiều lĩnh vực; góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững ổn định an ninh, trật tự của từng xã, thị trấn và huyện Đan Phượng; đóng góp vào thành công chung của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô trong những năm qua” – Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản nhấn mạnh.

Bí thư Huyện ủy Đan Phượng Trần Đức Hải và Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Lê Thanh Nam trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành.
Bí thư Huyện ủy Đan Phượng Trần Đức Hải và Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Lê Thanh Nam trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp to lớn của các cán bộ, đảng viên lão thành. Đồng thời mong các đảng viên tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần tiền phong, gương mẫu và cùng với bề dày kinh nghiệm của mình, tích cực động viên con cháu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền địa phương; bồi dưỡng, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Bí thư Huyện ủy Đan Phượng Trần Đức Hải và Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Lê Thanh Nam trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành.
Bí thư Huyện ủy Đan Phượng Trần Đức Hải và Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Lê Thanh Nam trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành.

Ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Đan Phượng đã đạt được trong những năm qua và 10 tháng đầu năm 2022, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản đề nghị từ nay đến hết năm 2022, Ban Thường vụ Huyện ủy Đan Phượng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Trong đó, quan tâm xây dựng kế hoạch chăm lo, phục vụ chu đáo Nhân dân đón Tết vui tươi, phấn khởi, an toàn, tình nghĩa, kỷ cương và chăm lo thiết thực đến các gia đình chính sách, hộ nghèo với mục tiêu không có hộ nào trên địa bàn không có Tết.