Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn trao 1,6 tỷ đồng học bổng cho sinh viên

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 30/9, tại Hội trường TP Hồ Chí Minh, số 111 Bà Huyện Thanh Quan (phường Võ Thị Sáu, quận 3), Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn tổ chức khai giảng năm học mới, trao bằng tốt nghiệp cho 739 sinh viên và trao học bổng với số tiền gần 1,6 tỷ đồng.

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đại việt Sài Gòn - Tiến sĩ Lê Lâm cho biết, trường thành lập từ năm 2.000 trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH), qua 23 năm xây dựng và phát triển, trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn đã không ngừng nâng cao chất lượng và đào tạo sinh viên. Nhà trường hiện có 32 ngành thuộc các khối: Y dược, sư phạm, ngoại ngữ, công nghệ ô tô, kỹ thuật công nghệ, kinh tế, du lịch…

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn - Tiến sĩ Lê Lâm cho biết tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm luôn trên 95%. 
Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn - Tiến sĩ Lê Lâm cho biết tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm luôn trên 95%. 

Trong những năm qua, Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn đã xây dựng đội ngũ giảng viên, chương trình chất lượng cao, cơ sở vật chất hiện đại, trang thiết bị y tế, mô hình giải phẫu phong phú và đảm bảo dạy học trực quan sinh động. Trường đã liên tục xin phép mở nhiều ngành mới trong khối ngành y dược và được Bộ Y tế, Bộ LĐTB&XH cấp phép đào tạo các ngành: Kỹ thuật phục hồi chức năng; Kỹ thuật hình ảnh y học; Kỹ thuật xét nghiệm y học và đặc biệt là ngành Y sỹ đa khoa.

Sinh viên Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn tại lễ tốt nghiệp.
Sinh viên Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn tại lễ tốt nghiệp.

Y sỹ đa khoa bậc cao đẳng là ngành mới trong hệ thống đào tạo khối ngành y của Việt Nam. Chương trình Cao đẳng Y sỹ đa khoa ra đời nhằm đáp ứng những nhu cầu cấp thiết của Luật Khám chữa bệnh số 15/2023/QH15 có hiệu lực từ ngày 1/1/2024. Trong đó, luật đưa ra lộ trình nâng cao trình độ lên bậc cao đẳng y sỹ đa khoa được quy định cụ thể “Người được cấp văn bằng đào tạo y sỹ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026, không được cấp giấy phép hành nghề đối với chức danh y sỹ”.

Tại buổi lễ khai giảng năm học 2023 - 2024, trường đón tiếp gần 800 tân sinh viên. Đồng thời, nhà trường cũng trao bằng tốt nghiệp cho 739 sinh viên tốt nghiệp các ngành: Sư phạm ngoại ngữ; Y dược; Công nghệ ô tô; Kỹ thuật; Công nghệ; Kinh tế; Du lịch.

Sinh viên Phạm Hoài Mỹ Duyên (bên phải) chỉnh trang phục cho bạn Trần Lệ Phương để lên nhận bằng tốt nghiệp.
Sinh viên Phạm Hoài Mỹ Duyên (bên phải) chỉnh trang phục cho bạn Trần Lệ Phương để lên nhận bằng tốt nghiệp.
Sinh viên Nguyễn Thị Vân Anh tốt nghiệp ngành Y, được người nhà từ tỉnh Bình Thuận vào cùng dự lễ nhận bằng tốt nghiệp. 
Sinh viên Nguyễn Thị Vân Anh tốt nghiệp ngành Y, được người nhà từ tỉnh Bình Thuận vào cùng dự lễ nhận bằng tốt nghiệp. 

Nhằm động viên, khuyến khích tinh thần học tập và hỗ trợ sinh viên, nhà trường đã trao học bổng cho tân sinh viên khóa 2023 với kinh phí gần 1,6 tỷ đồng, gồm: 11 học bổng hạng A (50% học phí); 39 học bổng hạng B (25% học phí); học bổng hạng C (2 triệu đồng); học bổng hạng D (10% học phí). Nhân dịp này, nhà trường cũng tiếp nhận 96 suất học bổng của các nhà hảo tâm, ngân hàng với số tiền 192 triệu đồng, và trao tặng cho 96 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vượt khó, đang theo học tại trường. Tại lễ khai giảng, Ban Giám hiệu nhà trường cũng nâng mức “Quỹ tín dụng sinh viên Đại Việt” với số vốn từ 5 tỷ đồng lên 15 tỷ đồng, nhằm tạo điều kiện cho sinh viên vay để theo học toàn khóa, với mức lãi suất bằng 0, thời gian vay 5 năm.

Tiến sĩ Vũ Quốc Bình - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp Bộ LĐTB&XH khẳng định, Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cho xã hội.
Tiến sĩ Vũ Quốc Bình - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp Bộ LĐTB&XH khẳng định, Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cho xã hội.

Cũng theo Tiến sĩ Lê Lâm, trong năm học vừa qua, dù tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn, nhưng nhà trường đã tổ chức nhiều hoạt động công tác xã hội, như: Chương trình ủng hộ “Vì Trường Sa Xanh” với kinh phí 600 triệu đồng. Chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh Đại Việt” tại tỉnh Kiên Giang với tổng trị giá 251 triệu đồng. Tặng 3.000 quyển tập, 100 nón bảo hiểm cho trẻ em nghèo tại xã Minh Thuận (huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang); 2.000 quyển tập cho học sinh nghèo xã Nhuận Đức (huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh), hỗ trợ chương trình của Hải quân Việt Nam 60 triệu đồng. Chương trình bữa ăn “0 đồng” với hơn 300 suất ăn/tháng, cho những hoàn cảnh neo đơn, người già không nơi nương tựa…

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn - Tiến sĩ Lê Lâm trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên.
Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn - Tiến sĩ Lê Lâm trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên.

Phát biểu tại lễ khai giảng và trao bằng tốt nghiệp, trao học bổng cho sinh viên, Tiến sĩ Vũ Quốc Bình - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp Bộ LĐTB&XH đánh giá cao những kết quả mà Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn đóng góp nguồn nhân lực có trình độ cho xã hội. Theo đó, nhà trường luôn đổi mới nội dung, chương trình, phương thức đào tạo, bảo đảm “học đi đôi với hành”; nâng cấp và chuẩn hoá cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện đào tạo. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, người dạy nghề ở các ngành, nghề trọng điểm; nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp theo hướng hiện đại, chất lượng cao, tiếp cận chuẩn của các nước tiên tiến. Chú trọng đào tạo kỹ năng nghề gắn với giáo dục đạo đức, lối sống, ý thức kỷ luật, kỹ năng mềm, tác phong công nghiệp, nâng cao trình độ ngoại ngữ, kỹ năng số cho người học; thường xuyên cập nhật, đào tạo lại cho lực lượng lao động nhằm nâng cao khả năng thích ứng với yêu cầu đổi mới công nghệ, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn… Để giải quyết đầu ra cho sinh viên, nhà trường ký kết hợp tác với hơn 400 doanh nghiệp và bệnh viện, do đó tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp luôn cao hơn 95%.