Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội:

Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội khai giảng năm học mới

Đông Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 14/11, trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội đã tổ chức khai giảng năm học mới 2022 - 2023, kỷ niệm 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022) và triển lãm "Khoa học sáng tạo trẻ và khởi nghiệp".

Lễ Khai giảng năm học mới 2022, kỷ niệm 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022) của trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội. Ảnh: TA
Lễ Khai giảng năm học mới 2022, kỷ niệm 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022) của trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội. Ảnh: TA

Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội (HHT) là cơ sở giáo dục công lập đào tạo chất lượng cao, có nhiều hệ đào tạo: Trung cấp, cao đẳng, kỹ sư/cử nhân thực hành có thời gian đào tạo từ 1,5 đến 2,5 năm. Hiện, trường có 32 chuyên ngành đào tạo, đều được nhà trường cam kết 100% sinh viên khi ra trường đều có ngay việc làm với thu nhập từ 6 đến 20 triệu đồng. Nhiều nghề như: Điện; Điện tử; Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí; Cơ khí; Hàn; Chăm sóc sắc đẹp… thậm chí, không đủ đáp ứng nhu cầu cho các doanh nghiệp. Nhiều sinh viên nhà trường đã trở thành những cán bộ kỹ thuật, nhà quản lý giỏi trong nhiều lĩnh vực. Nhiều năm qua, khá nhiều đối tác trong và ngoài nước đã ký kết các chương trình hợp tác, đặt hàng đào tạo, đảm bảo 70% thời gian thực hành trong quá trình đào tạo.

Tại lễ khai giảng, TS Trần Xuân Ngọc - Phó Hiệu trưởng Phụ trách trường cho biết: “Năm học vừa qua, nhiều lần trường phải dành cơ sở vật chất để TP Hà Nội lập khu cách ly nhưng HHT vẫn tuyển sinh 1.833 học sinh, sinh viên (chỉ tiêu 1.700), trong đó, hệ cao đẳng, cao đẳng liên thông: 846 sinh viên, hệ trung cấp 419 học sinh, hệ sơ cấp, ngắn hạn: 568 học viên, những con số rất đáng tự hào”. 

Phát biểu chúc mừng thầy và trò nhà trường, TS Đỗ Năng Khánh - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ghi nhận và biểu dương những thành tựu tập thể trường HTT đạt được trong năm học 2021 - 2022.

TS Phạm Xuân Khánh - Chủ tịch Hội đồng trường HHT (người đứng giữa) hướng dẫn các đại biểu tham quan triển lãm Khoa học sáng tạo trẻ và khởi nghiệp. Ảnh: TA
TS Phạm Xuân Khánh - Chủ tịch Hội đồng trường HHT (người đứng giữa) hướng dẫn các đại biểu tham quan triển lãm Khoa học sáng tạo trẻ và khởi nghiệp. Ảnh: TA

TS Đỗ Năng Khánh yêu cầu: “Trong thời gian tới, Nhà trường cần tiếp tục giữ vững thành tích đã đạt được; đi đầu trong công tác chuyển đổi số; nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo; mở rộng quy mô tuyển sinh, đặc biệt là tuyển sinh đào tạo các nghề công nghệ cao, tinh gọn bộ máy tổ chức, vận hành theo mô hình tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Xây dựng, triển khai kế hoạch năm học linh hoạt, thiết kế, xây dựng chương trình đào tạo phù hợp với môi trường số và thích ứng với mọi điều kiện.

 

Tại Kỳ thi Kỹ năng nghề Quốc gia lần thứ 12, HTT đạt 3 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc và 3 huy chương Đồng, 01 giáo viên đạt giải Ba tại Hội giảng nhà giáo GDNN toàn quốc.

Các bạn học sinh, sinh viên phải tự hào khi được theo học tại một trường cao đẳng nghề đẳng cấp quốc tế với môi trường sáng tạo và đổi mới, cần nỗ lực trưởng thành về nhân cách, năng lực để có thể đối đầu với mọi thách thức. Sau khi tốt nghiệp, các bạn có thể làm việc ở bất kỳ nơi nào trên thế giới”.

Trong khuôn khổ các hoạt động của buổi lễ, trường HHT đã tổ chức triển lãm sản phẩm sáng tạo trẻ và khởi nghiệp năm 2022 - trưng bày sản phẩm của đội ngũ thầy, cô giáo và các em học sinh, sinh viên tự tay mình làm ra; Nhà trường còn tiến hành tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác đào tạo với Doanh nghiệp; khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc; Lễ trao tặng học bổng của các đối tác dành cho trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội.

 

Trong buổi lễ nhà trường nhận được các suất học bổng, tài trợ từ hơn 20 đơn vị, doanh nghiệp. Tổng giá trị tài trợ gần 4,5 tỷ đồng

TS Phạm Xuân Khánh - Chủ tịch Hội đồng trường HHT cho biết: “HHT đã và đang trở thành thương hiệu giáo dục lớn của Thủ đô Hà Nội, đang trên đường vươn tầm ra khu vực, châu lục.

Bước vào năm học mới, thầy và trò HHT sẽ không ngừng quyết tâm phấn đấu và đạt nhiều thành tích hơn nữa trong năm học mới, sớm khẳng định được uy tín cơ sở đào tạo chất lượng cao mang tầm quốc tế”.