Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba
Kinhtedothi - Ngày 9/4, Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập (09/4/1965 - 09/4/2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.
Tới dự có Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các sở, ban, ngành TP Hà Nội.
Trong bài diễn văn chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội TS Trịnh Thị Thu Hà cho biết: Tiền thân là Trường Trung học Thương nghiệp Hà Nội, Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội được thành lập ngày 09/4/1965 - giữa lúc đất nước bước vào giai đoạn kháng chiến chống Mỹ khốc liệt. Dù gặp muôn vàn khó khăn, các thế hệ thầy và trò Nhà trường vẫn kiên trì xây dựng một ngôi trường đào tạo nhân lực ngành Thương nghiệp, đóng góp quan trọng cho Thủ đô và đất nước.
Hiện nay, nhà trường đang đào tạo hơn 50 ngành nghề ở cả hệ CĐ và trung cấp, 14 ngành hệ cao đẳng, 9 ngành hệ trung cấp, 9 ngành hệ song bằng THPT và trung cấp (hệ 9+), 14 nghề sơ cấp, 7 ngành đào tạo từ xa và rất nhiều nghề ngắn hạn dưới 3 tháng với thế mạnh thuộc các lĩnh vực: Thương mại - Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn - Chế biến – Công nghệ thông tin - Điện, Điện tử - Ngôn ngữ. Mỗi năm, nhà trường cung ứng cho xã hội hàng nghìn lao động kỹ thuật có tay nghề cao, đáp ứng yêu cầu của DN và thị trường lao động trong nước, quốc tế.
Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội (09/4/1965 - 09/4/2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.
“Thời gian tới, nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo; bồi dưỡng đội ngũ giảng viên chất lượng cao; hiện đại hóa cơ sở vật chất; đổi mới chương trình đào tạo theo hướng mở - linh hoạt - thực tiễn. Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển nhân lực Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045” – TS Trịnh Thị Thu Hà nhấn mạnh.
Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà ghi nhận, biểu dương những thành tích mà thầy và trò Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội đã đạt được trong suốt 60 năm qua. Các ngành nghề đào tạo của nhà trường cũng là những ngành nghề mũi nhọn về phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch đã góp phần đóng góp tích cực vào sự nghiệp đào tạo, phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước...

TS Trịnh Thị Thu Hà - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội đọc diễn văn chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà cũng cho biết, Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị về xác định phương hướng phát triển Thủ đô đến 2030, tầm nhìn đến 2045 đã xác định “Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo toàn diện. Xây dựng Thủ đô Hà Nội thực sự là trung tâm lớn, tiêu biểu của cả nước về giáo dục, đào tạo chất lượng cao, thích ứng với quá trình chuyển đổi số quốc gia, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế...”. Để cụ thể hóa chỉ đạo của Trung ương, TP Hà Nội đã ban hành Đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn TP giai đoạn 2025 – 2030, định hướng đến năm 2035”. TP Hà Nội xác định Thương mại, du lịch và phát triển công nghiệp dịch vụ trở thành lĩnh vực kinh tế mũi nhọn, có vị thế trên bản đồ kinh tế, là mắt xích quan trọng trong gắn kết nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ của vùng Thủ đô và cả nước.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà trao Huân chương Lao động hạng Ba cho nhà trường.
TP Hà Nội lựa chọn xây dựng Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội là trường chất lượng cao, đào tạo một số ngành nghề trọng điểm của TP về dịch vụ, du lịch, thương mại. Đồng thời, phát triển nhà trường thành cơ sở đào tạo đa ngành, theo định hướng ứng dụng, phát huy tiềm năng du lịch đa dạng, phong phú, tập trung phát triển một số ngành, nghề: Thương mại, Du lịch, Khách sạn – Nhà hàng.
Để thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà đề nghị nhà trường thay đổi nhận thức, tư duy và hành động, đổi mới mô hình, yêu cầu phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên và bộ máy tổ chức đáp ứng yêu cầu phát triển của trường. Cùng với đó, nhà trường nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, năng động, sáng tạo đáp ứng nhiệm vụ và sự phát triển bền vững của trường trong thời kỳ hội nhập khu vực và quốc tế.

Nhà trường trao học bổng khuyến học cho các sinh viên có thành tích xuất sắc.
Nhà trường đẩy mạnh ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị; chủ động, tích cực nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phù hợp với yêu cầu phát triển để cung cấp nguồn nhân lực cao, thực sự chất lượng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường lao động.
Trong khuôn khổ buổi lễ, Trường cũng tổ chức vinh danh các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác đào tạo, quản lý và phong trào thi đua chào mừng 60 năm Ngày thành lập trường; trao tặng học bổng cho sinh viên. Trước đó, nhà trường cũng đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú như: Hội thảo khoa học, hội thao - văn nghệ, cuộc thi sáng tạo sinh viên, toạ đàm nghề nghiệp, triển lãm ảnh tư liệu và phát hành tập san đặc biệt "60 năm - Vững tâm, vượt tầm"…

Hà Nội chủ động công tác tổ chức thi, tuyển sinh năm 2025
Kinhtedothi - Chỉ còn khoảng 3 tháng, kỳ thi lớp 10, kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đầu cấp năm học 2025 - 2026 chính thức diễn ra. Với tinh thần chủ động, Hà Nội đã chuẩn bị mọi điều kiện từ sớm, từ xa để bảo đảm tổ chức tuyển sinh an toàn, đúng quy chế.

Trường THPT Khoa học giáo dục tuyển sinh lớp 10 qua 2 phương thức
Kinhtedothi – Trường THPT Khoa học giáo dục (HES) thuộc Trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội vừa thông báo tuyển sinh lớp 10. Theo đó, năm học 2025 – 2026, trường tuyển 400 chỉ tiêu trên phạm vi toàn quốc, qua 2 phương thức.

Hà Nội: quyết tâm tổ chức tốt các kỳ thi, tuyển sinh năm 2025
Kinhtedothi – Với quy mô giáo dục lớn nhất cả nước, các kỳ thi, tuyển sinh năm 2025 tại Hà Nội tiếp tục có số lượng học sinh rất lớn; đòi hỏi ngành GD&ĐT Thủ đô cùng cả hệ thống chính trị TP phải chung sức, đồng lòng để tổ chức các kỳ thi, tuyển sinh theo đúng quy định.