Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Trường HV Cảnh sát Nhân dân liên kết đào tạo thạc sỹ ĐH của Mỹ

KTĐT - Thiếu tướng, Giám đốc Học viện CSND Nguyễn Xuân Yêm cho biết, kinh phí đào tạo từ nguồn kinh phí dành cho Đề án 165, Học viện CSND sẽ tổ chức đào tạo, bằng sẽ do ĐH Maryland cấp.

KTĐT - Thiếu tướng, Giám đốc Học viện CSND Nguyễn Xuân Yêm cho biết, kinh phí đào tạo từ nguồn kinh phí dành cho Đề án 165, Học viện CSND sẽ tổ chức đào tạo, bằng sẽ do ĐH Maryland cấp. Thời gian học tập là 1,5 năm, trong đó có 1 tháng dành cho việc hoàn thiện luận văn tại ĐH Maryland.

Hôm nay 26/7, Học viện Cảnh sát nhân dân tổ chức ký kết đào tạo thạc sỹ với Văn phòng Đề án 165 của Ban Tổ chức TW đào tạo về lãnh đạo trong lĩnh vực tư pháp hình sự, phòng chống tội phạm.

Đối tác liên kết là Trường ĐH Tổng hợp Maryland của Hoa Kỳ, một trường đại học công lập tại thành phố College Park thuộc tiểu bang Maryland. Theo bảng xếp hạng mới nhất, ĐH Tổng hợp Maryland đứng thứ 37 trên thế giới và hạng 11 trong những trường đại học công lập của Mỹ.

Thiếu tướng, Giám đốc Học viện CSND Nguyễn Xuân Yêm cho biết, kinh phí đào tạo từ nguồn kinh phí dành cho Đề án 165, Học viện CSND sẽ tổ chức đào tạo, bằng sẽ do ĐH Maryland cấp. Thời gian học tập là 1,5 năm, trong đó có 1 tháng dành cho việc hoàn thiện luận văn tại ĐH Maryland.

Tháng 10 năm nay Học viện sẽ bắt đầu tuyển sinh khoá đầu tiên. Đối tượng tuyển sinh không quá tuổi 40, trải qua cuộc phỏng vấn của hội đồng và phải đạt trình độ tiếng Anh tương đương 500 điểm TOEFL.

 

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Siết IELTS, rộng cửa cho SAT: vẫn băn khoăn bài toán công bằng

Siết IELTS, rộng cửa cho SAT: vẫn băn khoăn bài toán công bằng

15 Jan, 01:58 PM

Kinhtedothi - Mùa tuyển sinh đại học 2026, nhiều trường đại học siết chặt vai trò của IELTS, trong khi đó, chứng chỉ SAT ngày càng được ưu tiên. Sự dịch chuyển này cho thấy, thay vì quan tâm một năng lực (ngoại ngữ), các cơ sở đào tạo đã chú trọng hơn vào việc đánh giá năng lực học thuật toàn diện của thí sinh. Tuy vậy, đây có phải là phương án bảo đảm công bằng?

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ