Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Trường ngoài công lập tung nhiều gói ưu đãi, khuyến mại nhằm thu hút tuyển sinh

Kinhtedothi – Mặc dù còn khoảng 5 tháng nữa mới bước vào mùa tuyển sinh năm học 2023- 2024 nhưng thời điểm hiện tại, đa số trường ngoài công lập đã dự thảo phương án tuyển sinh, trong đó có các phương thức khuyến mại, ưu đãi để thu hút học sinh.

Nhiều chiêu khuyến mại hấp dẫn

Dân số đông, đời sống khá giả, trường công quá tải… là những yếu tố để phát triển rầm rộ hệ thống trường ngoài công lập tại Hà Nội. Mỗi trường có ưu điểm và triết lý giáo dục riêng nhưng rõ ràng, việc cạnh tranh giữa các trường càng ngày càng lớn hơn. Nhấn vào việc, một trong những yếu tố phụ huynh quan tâm nhất là học phí, các trường ngoài công lập đã xây dựng các gói ưu đãi, chương trình khuyến mại hấp dẫn để thu hút phụ huynh, học sinh tìm hiểu, đăng ký, ghi danh và đặt cọc.

Học sinh trường Phổ thông Olympia (Ảnh: FBNT)
Học sinh trường Phổ thông Olympia (Ảnh: FBNT)

Hình thức được các trường sử dụng nhiều nhằm quảng bá thương hiệu, đó là mời học sinh tiềm năng đến trải nghiệm một ngày miễn phí. Tham gia các buổi trải nghiệm này, học sinh được học, hoạt động kỹ năng, ăn, ngủ… khép kín đúng như một học sinh đang học tại trường… Thường thì phụ huynh và học sinh dành thời gian trải nghiệm đều là những đối tượng rất quan tâm đến trường. Vậy nên, sau những buổi như này, đa phần các nhà trường sẽ tuyển được số lượng học sinh nhất định.

Năm học 2023- 2024, trường Phổ thông liên cấp Phenikaa gây ấn tượng mạnh bởi đầu tư 5 tỷ đồng cho quỹ học bổng áp dụng với học sinh từ lớp 1- lớp 11. Điều kiện xét duyệt học bổng của trường là những học sinh đạt chứng chỉ quốc tế SAT, IELTS, TOEFL; đạt giải các Kỳ thi Quốc gia và Quốc tế do nước ngoài hoặc Bộ GD&ĐT tổ chức; đạt giải các Kỳ thi Quốc tế do tỉnh/TP trực thuộc Trung ương tổ chức, gồm cả các môn Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể chất (trong 2 năm liền trước) và các trường hợp có thành tích học tập/đạt kết quả thi đầu vào xuất sắc của trường Phenikaa. Với các học sinh đăng ký trước 31/3, trường sẽ tặng các phần quà như: 1 khóa tiền tiểu học, ưu đãi học phí 10% (hệ chất lượng cao và song ngữ).

Là năm thực hiện xét tuyển cấp THCS đầu tiên, Hệ thống Giáo dục Alpha cũng dành một số ưu đãi cho học sinh. Với cha mẹ đăng ký sớm trước ngày 15/3/2023, nhà trường sẽ tặng quà ưu đãi 7% học phí. Ngoài ra, nếu phụ huynh tham gia các chương trình như: Đồng hành cùng con vào lớp 6, hội thảo tuyển sinh… đều có ưu đãi đặc biệt

Trường Liên cấp THCS - TH Vietschool Pandora cũng có nhiều chính sách cho học sinh năm học 2023- 2024, đó là miễn phí dự tuyển với học sinh mới, giảm 15% học phí, giảm 100% phí phát triển trường, giảm 50% phí hoạt động trải nghiệm; giảm thêm 5% học phí khi đăng ký theo nhóm 3 học sinh.

Trường Liên cấp Quốc tế IQ dành nhiều chính sách ưu đãi với học sinh lớp 1 như: nếu đăng ký thi đầu vào và đóng cọc giữ chỗ trước 31/12/2022 sẽ được nhận thêm 10% học phí trong suốt 5 năm; ưu đãi học phí lên 50.000.000 đồng. Trường Victoria Thăng Long có quà tặng tới 30% học phí và cam kết không tăng học phí trong cả cấp học.

Trường Phổ thông Olympia tặng ưu đãi cho học sinh nhập học hoặc đóng phí giữ chỗ trước 15/1/2023 là miễn phí ghi danh, tặng 1 bộ đầy đủ đồng phục trường Olympia kèm voucher trị giá 5.000.000 đồng. Bên cạnh đó, với cấp THCS: Trường có học bổng Griffin Junior 2023 dành cho 8 năm học hệ Song ngữ với tổng trị giá 4 tỷ đồng; cấp THPT có Chương trình học bổng Griffin Scholar 2023 dành cho 4 năm học THPT và 3 năm Đại học Quốc tế với tổng trị giá 21 tỷ đồng. Trường còn có chương trình IB: Ưu đãi 30% học phí cả cấp cho học sinh lớp 1 PYP;15% học phí chương trình DP.

Yếu tố quyết định không chỉ là học phí

Học sinh học tại các trường phổ thông ngoài công lập phân chia thành 2 loại đối tượng: Từ khi đi học đã học trường tư hoặc chuyển ngang từ trường công sang tư. Với phụ huynh thuộc đối tượng 1 thường ít có cơ sở so sánh giữa hai loại hình trường (công và tư) so với phụ huynh có con học nhóm 2. Khi quyết định cho con học trường ngoài công lập, hầu hết phụ huynh quan tâm đến học phí, khoảng cách từ nhà đến trường; cùng với đó, họ cũng đặc biệt coi trọng chất lượng giáo dục, trình độ giáo viên, xu hướng và triết lý giáo dục của nhà trường.

Học sinh trường Phổ thông liên cấp Phenikaa tham gia hoạt động trải nghiệm ngoài trởi (Ảnh: FBNT)
Học sinh trường Phổ thông liên cấp Phenikaa tham gia hoạt động trải nghiệm ngoài trởi (Ảnh: FBNT)

“Tôi quyết định cho con học trường ngoài công lập vì sỹ số trường công quá đông, cách học cũ, ít đổi mới, không có nhiều chương trình trải nghiệm, quan hệ trò- thầy vẫn cứng nhắc, một chiều. Tôi mong con có nhiều cơ hội được phát triển cá tính và năng lực nên quyết định cho con học trường tư”- chị Lã Phương Thanh, phụ huynh học sinh 3 trường tư thục quận Thanh Xuân chia sẻ.

Qua tìm hiểu, khảo sát nhiều nhóm phụ huynh có con học trường ngoài công lập cho thấy, các bố mẹ có xu hướng tìm hiểu cơ sở vật chất, chất lượng bữa ăn, chương trình học, đội ngũ giáo viên…. và quyết định chọn trường cho con dựa trên các tiêu chí đó. Tất nhiên, nhóm phụ huynh nào cũng có quan tâm yếu tố học phí và chế độ ưu đãi khi là học sinh mới, học sinh cũ thế nào.

Chị Ngô Mỹ Hương, phụ huynh trú tại quận Hoàng Mai bộc bạch: “Tạm gạt đi yếu tố học phí, tôi thực sự quan tâm đội ngũ giáo viên và triết lý giáo dục của nhà trường. Tôi thích con được trải nghiệm, tăng cường vốn ngoại ngữ nên chọn trường học nhẹ nhàng, nhiều hoạt động ngoại khóa. Tôi không áp con học hành, không ham thành tích. Ngược lại chị bạn tôi lại thích trường nào học thật nghiêm, học nhiều, giao bài nhiều. Chị bảo, con phải học chắc, đều các môn để sau còn thi đại học vì chị xác định không cho con đi du học mà sẽ sử dụng các phương thức xét tuyển ĐH trong nước”.

Bắt kịp xu thế và sự quan tâm của phụ huynh, song song với chương trình khuyến mại, ưu đãi, các trường cũng tích cực bổ sung, tuyển dụng để hoàn thiện hệ thống giáo viên, có nhiều chính sách thu hút giáo viên/sinh viên giỏi về giảng dạy. Các trường cũng không ngừng cải tiến chương trình học theo hướng hội nhập.

Khi có đội ngũ giáo viên ổn định, cơ sở vật chất hiện đại, chương trình học nâng cao, thành tích đào tạo tốt…, các trường sẽ tự động có nhiều phụ huynh/học sinh quan tâm, ghi danh mà không cần các chính sách khuyến mại; có thể kể các trường như: Phổ thông liên cấp Ngôi sao, Tiểu học và THCS Archimedes, Tiểu học- THCS- THPT Nguyễn Siêu, THCS và THPT Lương Thế Vinh, Hệ thống Giáo dục Vinschool, Hệ thống Giáo dục Marie Curie, hệ thống giáo dục trường Đoàn Thị Điểm…. Đây là các trường ngoài công lập có số lượng tuyển sinh ổn định và thông tin tuyển sinh hàng năm luôn được nhiều phụ huynh mong đợi để ghi danh và nộp hồ sơ dự tuyển cho con.

Thiếu chỉ tiêu, trường hot thông báo tuyển ngang

Thiếu chỉ tiêu, trường hot thông báo tuyển ngang

Không xét tuyển sớm giúp hạn chế nhiều bất cập trong tuyển sinh

Không xét tuyển sớm giúp hạn chế nhiều bất cập trong tuyển sinh

Định hướng công tác tuyển sinh cho năm 2025 trở đi

Định hướng công tác tuyển sinh cho năm 2025 trở đi

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

25 Jun, 04:45 AM

Kinhtedothi - Vấn đề dạy thêm, học thêm (DTHT) một lần nữa làm nóng tại nghị trường Quốc hội. Đề cập giải pháp quản lý hoạt động này, Bộ GD&ĐT tiếp tục nêu đề xuất đưa dạy thêm trở thành ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Dư luận đồng thuận cho rằng phải quản lý tốt việc DTHT tránh tràn lan, gây hệ lụy lâu dài cho xã hội và nâng cao chất lượng giáo dục

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

24 Jun, 05:45 AM

Kinhtedothi - Kỳ thi vào lớp 10 hàng năm áp lực, căng thẳng, được đánh giá là "khó hơn thi vào đại học". Vậy nên, dư luận, phụ huynh, học sinh đều bày tỏ sự đồng tình rất lớn với đề xuất của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về việc xem xét bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề để sớm chấm dứt kỳ thi kinh hoàng vào lớp 10.

Để chính sách đi đường dài

Để chính sách đi đường dài

18 Jun, 06:04 AM

Kinhtedothi - Chính sách miễn, hỗ trợ học phí là bước tiến dài trên hành trình bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục công bằng, toàn diện cho mọi người dân. Vui mừng, háo hức, muốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện là điều ai cũng muốn nhưng vẫn còn đó không ít trăn trở, đòi hỏi phải có sự cân nhắc và tính toán kỹ lưỡng.

Nhân văn và công bằng

Nhân văn và công bằng

13 Jun, 04:37 AM

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội dự kiến chi hơn 3.000 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho khoảng 768.000 học sinh tiểu học cả công lập và tư thục trong năm học 2025 - 2026. Chính sách này không chỉ thể hiện sự quan tâm thiết thực của TP đối với học sinh mà còn nhận được sự đồng thuận từ đông đảo phụ huynh và Nhân dân Thủ đô.

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

28 May, 05:39 AM

Kinhtedothi - Chia sẻ với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Trần Thanh Bình đánh giá, Luật Thủ đô năm 2024 có hiệu lực, đi vào cuộc sống, đã tạo nhiều điều kiện, hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ