Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Trường THPT Hà Đông lên tiếng về thông báo “gây hiểu lầm”

Kinhtedothi – Lắng nghe ý kiến đóng góp của một số phụ huynh học sinh đối với thông báo về chính sách học phí lớp 12, Trường THPT Hà Đông đã có văn bản thu hồi thông báo này để có điều chỉnh phù hợp; đồng thời giải thích vấn đề mà phụ huynh đang “hiểu lầm”.

Vì sao phụ huynh phản đối?

Tại thông báo kế hoạch học tập năm học 2024 - 2025 với lớp 12, Trường THPT Hà Đông đưa ra mức học phí cho hệ chất lượng cao (áp dụng toàn trường) là 22 triệu đồng/năm (tương đương 2,2 triệu đồng/tháng). Tiền tăng cường cơ sở vật chất phục vụ học sinh là 3 triệu đồng/năm (giữ nguyên như năm học trước).

Quảng cảnhTrường THPT Hà Đông

Cùng đó, nhà trường cũng thông báo các khoản thu hộ khác cho cả năm học gồm: Bảo hiểm y tế học sinh 510.000 đồng; đồng phục (mùa hè, mùa thu, mùa đông, thể thao, giáo dục quốc phòng) 3 triệu đồng; hoạt động giáo dục trải nghiệm, học kỳ quân đội 5 triệu đồng; khám sức khỏe tại trường trường khi nhập học là 590.000 đồng; Dịch vụ hỗ trợ (nước uống, điện, sinh nhật, quà lưu niệm, kết nối thông tin, vệ sinh, sinh hoạt lớp, họp phụ huynh...) là 5 triệu đồng. Tổng tất cả số tiền các khoản thu đối với học sinh theo học lớp 12 là 39,1 triệu đồng/năm/học sinh.

Một số phụ huynh cho biết, họ cảm thấy “rất áp lực” khi nhà trường đưa ra hai mốc nộp phí, đó là: nộp 10 triệu đồng trước ngày 2/5; và nộp 29,1 triệu đồng trước ngày 10/6 và nếu không nộp đúng thời hạn thì coi như hủy đăng ký học lớp 12, rút hồ sơ học sinh…

Cũng theo phản ánh của các phụ huynh này, thông báo số 13 của trường có một số vấn đề chưa thỏa đáng. Thứ nhất là, tăng học phí gấp đôi và tăng đột ngột, không có thông báo trước. Thứ hai là, thay đổi chương trình dạy và học, cũng không trao đổi với phụ huynh, nhất là khi học sinh đang học tại trường, chuẩn bị lên lớp 12. Thứ ba là, thời hạn đóng phí quá gấp nhưng lại kèm điều kiện “không nộp thì coi như không muốn theo học tại trường”.

 “Các con là học sinh cũ, học theo chương trình cũ với mức học phí cũ. Bất ngờ, nhà trường ra thông báo tăng cường thời lượng học lên gấp đôi kèm phí gấp đôi và chỉ cho thời hạn đóng phí sau thông báo ít ngày. Giả sử gia đình chưa xoay xở được thì học sinh không được tiếp tục học tại trường và phải rút hồ sơ. Nếu vậy, con đường học tập của các học sinh này sẽ như thế nào?”, một phụ huynh học sinh cho biết.

Các phụ huynh mong muốn, khi nhà trường có bất cứ thay đổi nào về chương trình học, chính sách học phí thì nên thông báo công khai, xin ý kiến rộng rãi để phụ huynh biết và đồng thuận trước khi thông qua. Hơn nữa, việc thu học phí nên theo lộ trình hợp lý để phù hợp với điều kiện kinh tế từng nhóm phụ huynh và để phụ huynh có thời gian chuẩn bị.

Giải thích từ phía nhà trường

Trước phản ánh của phụ huynh học sinh, trên trang thông tin chính thức của Trường THPT Hà Đông đã đăng tải thông báo gửi học sinh khối 11 và cha mẹ học sinh khối 11 về việc “thu hồi văn bản 13/THPTHĐ-TB ngày 16/4/2024” của nhà trường.

Nội dung thông báo nêu: “Ngày 16/4, Trường THPT Hà Đông có văn bản 13/THPTHĐ-TB thông báo kế hoạch học tập lớp 12 đến cha mẹ học sinh lớp 11. Sau khi lắng nghe ý kiến phản ánh, kiến nghị phía cha mẹ học sinh lớp 11, nhà trường quyết định thu hồi thông báo trên”. Đồng thời, ngày 25/4, nhà trường cũng có báo cáo chi tiết, trong đó đề cập cụ thể đến kế hoạch học tập của học sinh lớp 12 năm học 2024 – 2025.

Học sinh Trường THPT Hà Đông trong một sự kiện do nhà trường tổ chức (Ảnh: FBNT)
Học sinh Trường THPT Hà Đông trong một sự kiện do nhà trường tổ chức (Ảnh: FBNT)

Trao đổi với phóng viên báo Kinh tế và Đô thị chiều 25/4, ông Lê Văn Bằng – Cố vấn Trường THPT Hà Đông cho biết, nhà trường đã nhận được thông tin từ phía phụ huynh học sinh; đồng thời lắng nghe, tiếp thu từng ý kiến.

Về vấn đề học phí lớp 12 như thông báo, ông Lê Văn Bằng khẳng định: “Bản chất nhà trường không tăng học phí. Ngày 15/4, Trường THPT Hà Đông tổ chức họp với 100% thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường để bàn bạc, thống nhất kế hoạch học tập lớp 12 năm học 2024 – 2025. Cuộc họp đã thống nhất: do chất lượng đầu vào thấp nên từ năm học 2024 – 2025, nhà trường đổi mới toàn diện phương pháp đào tạo, đặc biệt với lớp 12 – lứa học sinh sẽ thi tốt nghiệp THPT theo chương trình mới”.

Cũng theo ông Lê Văn Bằng, quan điểm của nhà trường là không dạy thêm, học thêm nên để học sinh có kiến thức tốt nhất chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, trường sẽ tổ chức học chương trình chất lượng cao với toàn trường, học 2 buổi/ngày, áp dụng từ học sinh lớp 12 năm học tới. Hiện trường tổ chức học 1 buổi, học phí 1,1 triệu/tháng; khi học 2 buổi sẽ là 2,2 triệu đồng/tháng. Tất cả Ban đại diện cha mẹ học sinh đã thống nhất, thông qua phương án này. Ngoài khoản học phí và tiền thu hộ, nhà trường không thu bất cứ tiền nào khác. Đây là mức thấp nhất so với nhóm các trường tư thục cùng cấp trên địa bàn.

Về mốc thời gian thu phí, ông Bằng chia sẻ: “Việc này để đảm bảo tính ổn định, tránh tình trạng lộn xộn cho nhà trường. Nhà trường rất mệt mỏi trong vấn đề thu học phí. Học sinh nợ học phí rất nhiều, có em bỏ học không nộp dẫn đến trường thất thu. Thường xuyên vào giờ sinh hoạt, giáo viên chủ nhiệm phải nhắc các trường hợp học sinh chưa đóng học phí. Vì bị giáo viên nhắc nhở, không ít em mặc cảm, xấu hổ, thậm chí không muốn đi học. Trường đưa ra thời hạn thu phí còn nhằm mục đích để phụ huynh vào cuộc, đồng hành, chia sẻ với nhà trường và nộp phí đúng hạn cho con. Trường muốn học sinh tốt lên, để khi đến đến trường, các em chỉ toàn tâm vào việc học, không liên quan đến tiền bạc”.

“Việc phụ huynh phản ứng và phản đối thông báo trên của nhà trường là do hiểu lầm, không hiểu tư tưởng của nhà trường chứ bản chất thông báo không có vấn đề gì. Chúng tôi thu hồi thông báo do thấy chưa có sự đồng thuận của 100% phụ huynh. Dù số phụ huynh có ý kiến về thông báo này không nhiều nhưng khi tiếp nhận các phản ánh, nhà trường đã lắng nghe, tiếp thu ngay và tới đây, chúng tôi sẽ tổ chức cuộc họp với 100% phụ huynh học sinh để thông báo, phân tích lại các nội dung cho phụ huynh hiểu và đảm bảo thống nhất 100%”, ông Bằng nói.

Về cơ sở vật chất, trang thiết bị học tập, đại diện nhà trường thông tin: Cuối tháng 3/2024, Sở GD&ĐT Hà Nội có đoàn kiểm tra cơ sở vật chất của trường trước khi giao chỉ tiêu. Kết quả cho thấy, nhà trường đảm bảo đầy đủ trang thiết bị, đáp ứng chuẩn hóa theo quy định. Trường THPT Hà Đông đầu tư hệ thống camera đến từng lớp học, có hệ điều hành thông minh tại phòng hội đồng. Việc sửa chữa, mua sắm, bổ sung trang thiết bị lớp học được tiến hành thường xuyên. Từ năm học tới, trường sẽ thay một loạt thiết bị thông mình để đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Cách giải quyết công khai, kịp thời của Trường THPT Hà Đông được phụ huynh, học sinh nhà trường thông cảm, đồng tình. Phụ huynh hy vọng, mọi quyết định của nhà trường từ nay về sau sẽ thực hiện đúng theo tinh thần dân chủ, tạo sự đồng thuận, hướng tới nâng cao chất lượng đào tạo, chất lượng phục vụ và mang tới sự hài lòng cho phụ huynh, học sinh.

Thi lớp 10: thí sinh có nhiều lựa chọn với môn ngoại ngữ

Thi lớp 10: thí sinh có nhiều lựa chọn với môn ngoại ngữ

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

25 Jun, 04:45 AM

Kinhtedothi - Vấn đề dạy thêm, học thêm (DTHT) một lần nữa làm nóng tại nghị trường Quốc hội. Đề cập giải pháp quản lý hoạt động này, Bộ GD&ĐT tiếp tục nêu đề xuất đưa dạy thêm trở thành ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Dư luận đồng thuận cho rằng phải quản lý tốt việc DTHT tránh tràn lan, gây hệ lụy lâu dài cho xã hội và nâng cao chất lượng giáo dục

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

24 Jun, 05:45 AM

Kinhtedothi - Kỳ thi vào lớp 10 hàng năm áp lực, căng thẳng, được đánh giá là "khó hơn thi vào đại học". Vậy nên, dư luận, phụ huynh, học sinh đều bày tỏ sự đồng tình rất lớn với đề xuất của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về việc xem xét bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề để sớm chấm dứt kỳ thi kinh hoàng vào lớp 10.

Để chính sách đi đường dài

Để chính sách đi đường dài

18 Jun, 06:04 AM

Kinhtedothi - Chính sách miễn, hỗ trợ học phí là bước tiến dài trên hành trình bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục công bằng, toàn diện cho mọi người dân. Vui mừng, háo hức, muốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện là điều ai cũng muốn nhưng vẫn còn đó không ít trăn trở, đòi hỏi phải có sự cân nhắc và tính toán kỹ lưỡng.

Nhân văn và công bằng

Nhân văn và công bằng

13 Jun, 04:37 AM

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội dự kiến chi hơn 3.000 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho khoảng 768.000 học sinh tiểu học cả công lập và tư thục trong năm học 2025 - 2026. Chính sách này không chỉ thể hiện sự quan tâm thiết thực của TP đối với học sinh mà còn nhận được sự đồng thuận từ đông đảo phụ huynh và Nhân dân Thủ đô.

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

28 May, 05:39 AM

Kinhtedothi - Chia sẻ với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Trần Thanh Bình đánh giá, Luật Thủ đô năm 2024 có hiệu lực, đi vào cuộc sống, đã tạo nhiều điều kiện, hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ