Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội:

Trường tiểu học Archimedes lên tiếng vụ học sinh bị bỏ quên trên xe đưa đón

Kinhtedothi – Chiều 23/6, qua Fanpage, Trường Tiểu học Archimedes (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chính thức lên tiếng về vụ học sinh bị bỏ quên trên xe đưa đón. “Ban giám hiệu xin nhận trách nhiệm và chân thành xin lỗi toàn thể cha mẹ học sinh vì sự thiếu sót này”- thông báo nêu.
Học sinh Trường tiểu học Archimedes Cầu Giấy trong một chuyến trải nghiệm (Ảnh: FBNT)
Học sinh Trường tiểu học Archimedes Cầu Giấy trong một chuyến trải nghiệm (Ảnh: FBNT)

Theo đó, phía nhà trường khẳng định có sự việc “học sinh bị bỏ quên 20 phút trên xe đưa đón”. Trường đã họp khẩn về việc xử lý những sai phạm và cập nhật quy trình giám sát/kiểm tra học sinh đối với xe đưa đón.

Trong thông báo, trường nêu: Ngày 22/6, sau khi học sinh tham gia trại hè tại Bát Tràng và quay trở lại trường (khoảng 12 giờ 10), xe dừng đỗ khoảng 10 phút để trả học sinh. Thời điểm đó, giáo viên đã chủ quan bỏ qua việc điểm danh học sinh khi xuống dẫn đến bỏ sót một học sinh đang ngủ trên xe.

“Sau khi ổn định học sinh (khoảng 12 giờ 30), giáo viên phát hiện thiếu một học sinh nên các thầy cô chia nhau đi tìm và liên hệ với lái xe. Tới 12 giờ 40, giáo viên chính thức nhận được thông tin đồng thời từ lái xe và mẹ học sinh. Lái xe lập tức đưa học sinh quay trở lại trường và có mặt lúc 12 giờ 45” – nhà trường chia sẻ.

Nói về trạng thái tâm lý của học sinh bị bỏ quên, trường thông tin: “Học sinh được đưa về trường với tâm lý ổn định. Sau khi ăn và nghỉ trưa, học sinh tiếp tục chương trình trải nghiệm vui vẻ với bạn bè và thầy cô”.

Theo nhà trường, ngay sau khi phát hiện sự việc, Ban giám hiệu nhà trường đã gặp cha mẹ học sinh để xin lỗi. Khi học sinh ngủ dậy, con đã xuống gặp bố mẹ với tinh thần thoải mái. Cha mẹ học sinh cũng chia sẻ với sơ suất của nhà trường và vẫn có nguyện vọng cho con tiếp tục học tập tại Trường Tiểu học Archimedes (quận Cầu Giấy).

Về phía nhà trường, Chủ tịch HĐQT đã triệu tập Ban giám hiệu và cán bộ liên quan tiến hành họp khẩn để rút kinh nghiệm, rà soát các bước. Ban Giám hiệu cũng báo cáo sự việc với lãnh đạo Phòng GD&ĐT quận; lập hội đồng kỷ luật giáo viên vi phạm quy chế; họp toàn thể cán bộ quản lý học sinh, giáo viên để thắt chặt công tác giám sát và tăng cường vòng kiểm soát đối với hoạt động đưa đón học sinh. Ban giám hiệu trường nhận trách nhiệm và gửi lời xin lỗi toàn thể cha mẹ học sinh vì sự thiếu sót này.

Sau khi thông tin trên được chia sẻ trên trang Facebook của Trường Tiểu học Archimedes (quận Cầu Giấy), nhiều phụ huynh đã nêu suy nghĩ của mình. Đa số cho rằng, điều quan trọng là con đã an toàn còn nhà trường nhìn rõ thiếu sót; đồng thời hy vọng sẽ không có tình huống tương tự nào xảy ra.

Nhìn lại thiếu sót trong sự việc, phụ huynh T.T.P.T nêu quan điểm: Nên quy định bắt buộc lái xe khi tắt máy phải đi kiểm tra lại hết các hàng ghế và xác nhận trên app là đã trả hết học sinh xuống xe mới được di chuyển về bãi. Cùng với đó, giáo viên chủ nhiệm các lớp cũng phải điểm danh trẻ khi xuống xe. Cần có hai bộ phận tách biệt kiểm tra song song mới tránh được tình huống đếm thiếu, không đếm hay đếm sai.

Nhà trường cần xem xét lại toàn bộ quy trình; thực hiện quy trình kiểm soát rõ ràng, nghiêm túc hơn; áp dụng phần mềm check in/out cho con khi vào/ra khỏi cổng trường; bất cứ  sự dịch chuyển nào ra - vào trường/lên-xuống xe cũng cần có điểm danh - kiểm tra lại số lượng học sinh... là góp ý của nhiều phụ huynh.

Cũng theo chia sẻ của các phụ huynh có con di chuyển đến trường bằng xe bus, qua sự việc này, các nhà trường cần tiếp tục tăng cường nhiều đợt tập huấn về kỹ năng an toàn, kỹ năng sinh tồn và cách thoát hiểm trên xe bus cho học sinh; đồng thời đào tạo các quy trình đón trả trẻ đối với giáo viên, nhân viên. “Sự việc là lời nhắc nhở để tất cả chúng ta phai nhìn nhận lại, nâng cao cảnh giác và tăng cường trách nhiệm ở mức cao nhất”- một phụ huynh giãi bày.

 

Được biết, sau  khi nắm được thông tin, Sở GD&ĐT Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị liên quan báo cáo cụ thể sự việc. Sở cũng giao phòng Chính trị tư tưởng - Khoa học Công nghệ chủ trì, phối hợp các phòng liên quan theo dõi, đôn đốc các phòng GD&ĐT trực thuộc Sở, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quy trình về bảo đảm an toàn khi tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ hành chính cho học sinh.

 

Dã ngoại, trải nghiệm do phụ huynh tổ chức: Không thể chủ quan, tùy hứng

Dã ngoại, trải nghiệm do phụ huynh tổ chức: Không thể chủ quan, tùy hứng

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

25 Jun, 04:45 AM

Kinhtedothi - Vấn đề dạy thêm, học thêm (DTHT) một lần nữa làm nóng tại nghị trường Quốc hội. Đề cập giải pháp quản lý hoạt động này, Bộ GD&ĐT tiếp tục nêu đề xuất đưa dạy thêm trở thành ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Dư luận đồng thuận cho rằng phải quản lý tốt việc DTHT tránh tràn lan, gây hệ lụy lâu dài cho xã hội và nâng cao chất lượng giáo dục

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

24 Jun, 05:45 AM

Kinhtedothi - Kỳ thi vào lớp 10 hàng năm áp lực, căng thẳng, được đánh giá là "khó hơn thi vào đại học". Vậy nên, dư luận, phụ huynh, học sinh đều bày tỏ sự đồng tình rất lớn với đề xuất của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về việc xem xét bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề để sớm chấm dứt kỳ thi kinh hoàng vào lớp 10.

Để chính sách đi đường dài

Để chính sách đi đường dài

18 Jun, 06:04 AM

Kinhtedothi - Chính sách miễn, hỗ trợ học phí là bước tiến dài trên hành trình bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục công bằng, toàn diện cho mọi người dân. Vui mừng, háo hức, muốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện là điều ai cũng muốn nhưng vẫn còn đó không ít trăn trở, đòi hỏi phải có sự cân nhắc và tính toán kỹ lưỡng.

Nhân văn và công bằng

Nhân văn và công bằng

13 Jun, 04:37 AM

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội dự kiến chi hơn 3.000 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho khoảng 768.000 học sinh tiểu học cả công lập và tư thục trong năm học 2025 - 2026. Chính sách này không chỉ thể hiện sự quan tâm thiết thực của TP đối với học sinh mà còn nhận được sự đồng thuận từ đông đảo phụ huynh và Nhân dân Thủ đô.

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

28 May, 05:39 AM

Kinhtedothi - Chia sẻ với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Trần Thanh Bình đánh giá, Luật Thủ đô năm 2024 có hiệu lực, đi vào cuộc sống, đã tạo nhiều điều kiện, hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ