Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Trường tiểu học- THCS Thăng Long (Trường ĐH Thủ đô Hà Nội) có thêm cấp THPT

Kinhtedothi – Từ năm học 2024 – 2025, Trường Tiểu học và THCS Thăng Long (thuộc Trường ĐH Thủ đô Hà Nội) chính thức được bổ sung, mở rộng thêm cấp THPT; tiếp tục trở thành ngôi trường uy tín và tin cậy trong hệ thống giáo dục công lập của Thủ đô.

Ngày 4/9, Trường ĐH Thủ đô Hà Nội tổ chức lễ công bố quyết định tổ chức lại Trường Tiểu học và THCS Thăng Long thành Trường Tiểu học, THCS và THPT Thăng Long.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Phạm Quốc Toản trao quyết định của Sở GD&ĐT Hà Nội cho phép Trường Tiểu học, THCS và THPT Thăng Long hoạt động giáo dục trên địa bàn TP.

Trường Tiểu học và THCS Thăng Long được thành lập năm 2019, trực thuộc Trường CĐ Sư phạm Hà Tây (trước đây) và nay là Trường ĐH Thủ đô Hà Nội.

Sau 5 năm xây dựng và phát triển, được sự quan tâm của chính quyền địa phương; sự chỉ đạo trực tiếp của Trường CĐ Sư phạm Hà Tây (trước), nay là Trường ĐH Thủ đô Hà Nội; tinh thần phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường - phụ huynh học sinh; đặc biệt là sự nỗ lực vượt khó của thầy và trò, Trường Tiểu học và THCS Thăng Long đã từng bước phát triển, được Nhân dân, phụ huynh, học sinh trên địa bàn huyện Thường Tín cùng các khu vực lân cận tin tưởng.

Đến nay, trường có gần 900 học sinh, 57 cán bộ, giáo viên, nhân viên. 100% giáo viên của trường có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn; có khả năng ứng dụng tốt CNTT và tiếp cận nhanh với những định hướng đổi mới của Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đặc biệt, học sinh Trường Tiểu học, THCS và THPT Thăng Long có lợi thế khi là cơ sở thực hành của Khoa Sư phạm - Trường ĐH Thủ đô Hà Nội, được thụ hưởng nhiều thành tựu nghiên cứu mới của khoa học giáo dục hiện đại với sự hỗ trợ của nhiều chuyên gia giáo dục ở các lĩnh vực.

TS Đỗ Hồng Cường, Hiệu trưởng Trường ĐH Thủ đô Hà Nội trao quyết định bổ nhiệm các chức danh Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng nhà trường.

Nhân dịp 5 năm ngày thành lập trường, 65 năm ngày truyền thống Trường ĐH Thủ đô, 10 năm Trường ĐH Thủ đô lên đại học, trước thềm khai giảng năm học 2024 - 2025, việc Trường Tiểu học và THCS Thăng Long nhận được 2 quyết định, gồm: quyết định của UBND TP Hà Nội về việc tổ chức lại trường Tiểu học, THCS Thăng Long thành Trường Tiểu học, THCS và THPT Thăng Long thuộc Trường ĐH Thủ đô Hà Nội và quyết định của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc cho phép Trường Tiểu học, THCS và THPT Thăng Long hoạt động giáo dục trên địa bàn TP Hà Nội có ý nghĩa rất quan trọng

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Phạm Quốc Toản chúc mừng nhà trường trở thành trường liên cấp với đầy đủ 3 cấp học ( tiểu học, THCS, THPT); là cơ sở thực hành sư phạm của Trường ĐH Thủ đô Hà Nội. Sự kiện này đánh dấu một bước ngoặt lớn trong tiến trình phát triển của nhà trường; mở ra cơ hội để học sinh được học tập và rèn luyên trong môi trường tiên tiến, hiện đại; đồng thời cũng thể hiện sự tin tưởng của lãnh đạo UBND TP, Sở GD&ĐT Hà Nội vào năng lực quản lý và chất lượng giảng dạy, sự cống hiến của nhà trường.

“Việc mở rộng quy mô giáo dục của Trường Tiểu học, THCS và THPT Thăng Long không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao của học sinh mà còn thể hiện trách nhiệm của chúng ta trong việc bảo đảm một môi trường học tập toàn diện, chất lượng cao. Mô hình trường phổ thông liên cấp đã và đang được nhân rộng trên địa bàn TP, từng bước khẳng định những ưu điểm vượt trội của loại hình này”, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Phạm Quốc Toản cho hay.

Khoa Sư phạm - Trường ĐH Thủ đô Hà Nội và Trường Tiểu học, THCS và THPT Thăng Long kí kết hợp tác.
Khoa Sư phạm - Trường ĐH Thủ đô Hà Nội và Trường Tiểu học, THCS và THPT Thăng Long ký kết hợp tác.

Phát biểu tại buổi lễ, TS Đỗ Hồng Cường, Hiệu trưởng Trường ĐH Thủ đô Hà Nội nhấn mạnh: "Đây không chỉ là vinh dự, mà còn là trách nhiệm lớn lao, yêu cầu tất cả phải thực hiện với tinh thần nghiêm túc, sáng tạo và đoàn kết. Việc có thêm cấp học mới đồng nghĩa với việc trường sẽ đối mặt với nhiều thách thức mới; đòi hỏi phải tiếp tục đầu tư, cải thiện cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giảng dạy; xây dựng một môi trường học tập thân thiện, hiện đại, đáp ứng tốt nhất nhu cầu học tập và phát triển của  học sinh".

Theo TS Đỗ Hồng Cường, sự nghiệp giáo dục là sự nghiệp của tập thể, là sự đóng góp của cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Vì vậy, Hiệu trưởng Trường ĐH Thủ đô mong rằng, ban giám hiệu, tập thể cán bộ, giáo viên tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm để biến thách thức thành cơ hội, từ đó xây dựng Trường Tiểu học, THCS và THPT Thăng Long trở thành trường thực hành sư phạm mẫu mực, đạt được nhiều thành tựu mới và là một trong những ngôi trường thực hành mẫu mực, điển hình trong hệ thống giáo dục Thủ đô.

Tại buổi lễ, Trường ĐH Thủ đô Hà Nội công bố, trao quyết định bổ nhiệm đối với Hiệu trưởng, các Phó hiệu trưởng nhà nhà trường. Thay mặt Ban giám hiệu, Hiệu trưởng nhà trường Phạm Thị Bích Ngọc bày tỏ tinh thần quyết tâm thực hiện đúng cam kết của trường từ ngày đầu thành lập, đó là giáo dục học sinh toàn diện, tạo lập môi trường trải nghiệm năng động; đề cao rèn luyện nhân cách, phát triển trí tuệ và các kỹ năng sống đa dạng cho học sinh; là nơi thực hành sư phạm, nơi sinh viên có thể áp dụng những kiến thức đã học vào thực tế giảng dạy cũng như luôn chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, giáo viên…

Để tiếp tục tăng cường hợp tác trong thời gian tới, Trường Tiểu học, THCS và THPT Thăng Long và Khoa Sư phạm – ĐH Thủ đô Hà Nội đã ký biên bản ghi nhớ giữa hai đơn vị.

Điểm chuẩn đại học 2024 tăng nhưng không gây bất ngờ

Điểm chuẩn đại học 2024 tăng nhưng không gây bất ngờ

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

25 Jun, 04:45 AM

Kinhtedothi - Vấn đề dạy thêm, học thêm (DTHT) một lần nữa làm nóng tại nghị trường Quốc hội. Đề cập giải pháp quản lý hoạt động này, Bộ GD&ĐT tiếp tục nêu đề xuất đưa dạy thêm trở thành ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Dư luận đồng thuận cho rằng phải quản lý tốt việc DTHT tránh tràn lan, gây hệ lụy lâu dài cho xã hội và nâng cao chất lượng giáo dục

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

24 Jun, 05:45 AM

Kinhtedothi - Kỳ thi vào lớp 10 hàng năm áp lực, căng thẳng, được đánh giá là "khó hơn thi vào đại học". Vậy nên, dư luận, phụ huynh, học sinh đều bày tỏ sự đồng tình rất lớn với đề xuất của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về việc xem xét bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề để sớm chấm dứt kỳ thi kinh hoàng vào lớp 10.

Để chính sách đi đường dài

Để chính sách đi đường dài

18 Jun, 06:04 AM

Kinhtedothi - Chính sách miễn, hỗ trợ học phí là bước tiến dài trên hành trình bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục công bằng, toàn diện cho mọi người dân. Vui mừng, háo hức, muốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện là điều ai cũng muốn nhưng vẫn còn đó không ít trăn trở, đòi hỏi phải có sự cân nhắc và tính toán kỹ lưỡng.

Nhân văn và công bằng

Nhân văn và công bằng

13 Jun, 04:37 AM

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội dự kiến chi hơn 3.000 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho khoảng 768.000 học sinh tiểu học cả công lập và tư thục trong năm học 2025 - 2026. Chính sách này không chỉ thể hiện sự quan tâm thiết thực của TP đối với học sinh mà còn nhận được sự đồng thuận từ đông đảo phụ huynh và Nhân dân Thủ đô.

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

28 May, 05:39 AM

Kinhtedothi - Chia sẻ với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Trần Thanh Bình đánh giá, Luật Thủ đô năm 2024 có hiệu lực, đi vào cuộc sống, đã tạo nhiều điều kiện, hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ