Trường Trung cấp Công đoàn đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 20/11, Trường Trung cấp Công đoàn TP Hà Nội đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 32 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng đã tới dự.

 Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho trường Trung cấp Công đoàn TP Hà Nội.
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho trường Trung cấp Công đoàn TP Hà Nội.
Trường Trung cấp Công đoàn TP Hà Nội ra đời trên cơ sở kế thừa Trường đào tạo cán bộ Công đoàn Hà Nội. Trường được thành lập và hoạt động suốt 54 năm qua, với chức năng tập huấn, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn trên địa bàn TP.

Trong 5 năm qua, Chi bộ Đảng nhà trường phát huy vai trò là trung tâm đoàn kết trong lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; phát triển 3 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên lên 10 đồng chí (chiếm 48% cán bộ, giáo viên, công nhân viên).

Hằng năm, 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ; có 15,3% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh. Công đoàn nhà trường đã phối hợp chuyên môn tổ chức tốt hội nghị Cán bộ công chức, chăm lo đời sống cán bộ, giáo viên, công nhân viên, đạt danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh hàng năm

Năm 2009, 2010 trường được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc; năm 2012 được UNND TP tặng bằng khen; năm 2011, 2013 trường được Tổng Liên đoàn Lao động tặng bằng khen; 100% cán bộ, giáo viên, công nhân viên đạt lao động tiên tiến...

Thay mặt lãnh đạo Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng chí Đặng Ngọc Tùng chúc mừng và biểu dương những thành tích do thầy và trò trường Trung cấp Công đoàn TP Hà Nội đã đạt được trong những năm qua. Đồng chí nhấn mạnh, Trường Trung cấp Công đoàn TP Hà Nội tận dụng hết khả năng và cơ sở vật chất tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần năng động, sáng tạo, đổi mới, đạt thêm nhiều thành tích, xứng đáng với danh hiệu cao quý mà Đảng và Nhà nước trao tặng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần