Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Trường tư thục ở Hà Nội sẵn sàng bước vào năm học 2024 - 2025

Kinhtedothi- Với chương trình học 10 tháng/năm, nhiều trường tư thục tại Hà Nội sẽ bắt đầu chương trình năm học 2024 – 2025 từ tháng 8/2024. Trước khi đón học sinh trở lại sau thời gian nghỉ Hè, mọi điều kiện cơ sở vật chất, chương trình học đã được các nhà trường chuẩn bị kỹ lưỡng.

Nỗ lực để có môi trường học tập tốt nhất

Trong thời gian Hè, khi học sinh được nghỉ xả hơi sau một năm học tập căng thẳng thì tại các nhà trường, công tác chỉnh trang, tu sửa, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị phòng học… được tích cực thực hiện.

Trường Tiểu học & THCS Newton 5 tích cực chỉnh trang, bổ sung cơ sở vật chất.
Trường Tiểu học & THCS Newton 5 tích cực chỉnh trang, bổ sung cơ sở vật chất.

Với chiến lược đổi mới toàn diện và quyết tâm nâng cao chất lượng giáo dục, hơn một tháng qua, Trường THPT Hà Đông tăng cường công nhân làm ngày, làm đêm để hoàn thành các hạng mục theo kế hoạch đề ra. Năm học 2024 – 2025, cơ sở vật chất được trường đầu tư đồng bộ từ nhà ăn, sân thể thao đến các phòng lớp học, ngoại ngữ… đảm bảo tiện nghi, văn minh, hiện đại, đáp ứng yêu cầu dạy và học theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.  

“Trong 2 ngày 25 – 26/7, học sinh khối 11 và 12 đã đến trường nhận đồng phục, lớp học, lịch học cho năm học tới. Các em đều cảm thấy phấn khởi và bất ngờ về sự thay đổi toàn diện của ngôi trường cũ. Đến thời điểm này, không gian lớp học, trường học đã sẵn sàng đón học sinh tựu trường và bắt đầu học chính thức từ 5/8”, đại diện Trường THPT Hà Đông cho biết.

Những ngày cuối tháng 7, Trường Tiểu học & THCS Newton 5 như được khoác lên mình bộ quần áo mới với màu sắc rực rỡ và vui nhộn. Sân trường, sân bóng, phòng học, phòng chức năng, phòng bảo vệ, bàn ghế… đều được sơn sửa, chỉnh trang; bức tường lặng lẽ trở nên sinh động bởi được trang trí đẹp mắt. Ngoài ra, trường cũng nâng cấp hệ thống wifi để ổn định đường truyền; trang thiết bị điện; màn hình tương tác các khối lớp được bổ sung đồng bộ; thư viện sắp xếp gọn gàng, khoa học hơn…

Năm học 2024-2025, Trường THCS & THPT Nguyễn Siêu kỷ niệm 10 năm chính thức giảng dạy chương trình quốc tế Cambridge. Do vậy, suốt thời gian Hè, nhà trường đã tiến hành sửa chữa, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, không gian lớp học, hệ thống phòng lab, công trình phụ,… theo tiêu chuẩn của khung triết lý HPL (High Performance Learning - Học tập siêu hiệu quả) của Anh.

Sẵn sàng đội ngũ và kế hoạch giáo dục

Không chỉ chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất tốt nhất, các trường còn xây dựng kế hoạch năm học, tích cực triển khai các khoá tập huấn, bồi dưỡng giáo viên trong dịp Hè.

Học sinh Trường THPT Hà Đông phấn khởi trước thềm năm học mới.

Chia sẻ với phóng viên Kinh tế & Đô thị, Hiệu trưởng Trường Tiểu học & THCS Newton 5 Lê Thị Thanh Nhàn cho biết: Trường Tiểu học & THCS Newton 5 có hơn 1.400 học sinh với trên 200 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Cùng việc chỉnh trang khuôn viên, bổ sung thiết bị, công tác tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ luôn được Ban lãnh đạo Hệ thống giáo dục Newton đặc biệt quan tâm. Ngay cuối năm học cũ và trong dịp Hè, trường đã tuyển bổ sung giáo viên, nhất là giáo viên tiếng Anh. Hệ thống Giáo dục Newton đã tổ chức nhiều lớp, nhiều đợt tập huấn giáo viên về các công tác: chuyên môn, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, quản lý học sinh trên xe tuyến…; cùng với đó là các lớp tập huấn sách giáo khoa mới, giáo trình tiếng Anh mới của nhà trường.

Đại diện Trường THCS & THPT Nguyễn Siêu cho hay, song song với sửa chữa cơ sở vật chất, nhà trường đã hoàn thành chương trình, kế hoạch hành động của năm học 2024 - 2025; tiến hành chuỗi tập huấn trước năm học trong công tác chuyên môn cũng như công tác chủ nhiệm; cập nhật những đổi mới trong công cuộc Chuyển đổi số - "Ứng dụng AI trong giáo dục"…

Với cha mẹ học sinh và học sinh đầu cấp (lớp 6, lớp 10), nhà trường tiến hành các cuộc hội thảo, gặp gỡ để chia sẻ định hướng của cấp học, năm học, mô hình học cụ thể nhằm chuẩn bị tâm thế tốt nhất trước thềm năm học mới.

Hiệu trưởng Trường THCS và THPT M.V. Lô-mô-nô-xốp Nguyễn Quang Tùng cho hay: tiếp nối chủ đề “Kỉ luật – Trách nhiệm – Chính trực” được cha mẹ học sinh đồng thuận, hưởng ứng từ năm học trước, năm học 2024 - 2025, nhà trường lựa chọn chủ đề: “ Lễ phép – Kỉ luật – Trách nhiệm”. Lễ phép là thái độ đúng mực của người nhỏ tuổi đối với người lớn tuổi; kỉ luật để phát triển cá nhân và xây dựng tập thể; trách nhiệm là ý thức đối với những việc làm, lời nói, hành vi của mình… Chủ đề năm học là căn cứ giúp nhà trường xây dựng chương trình, kế hoạch để triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của năm học mới, góp phần xây dựng Trường học hạnh phúc; giúp mỗi học sinh phát triển, hoàn thiện nhân cách.

Theo Hiệu trưởng Trường THCS và THPT M.V. Lô-mô-nô-xốp Nguyễn Quang Tùng, năm học 2024 – 2025, trường có 79 lớp với 2.829 học sinh, 120 giáo viên. Công tác tập huấn giáo viên và mọi nhiệm vụ chuẩn bị cho năm học mới đã được trường hoàn thành trước 27/7.

Ngay từ 1/8, nhiều trường tư thục tại Hà Nội sẽ đón học sinh trở lại trường, bắt đầu năm học mới bằng niềm hân hoan, phấn khởi. Với sự chủ động trong công tác; sự chuẩn bị bài bản cả về cơ sở vật chất lẫn chất lượng đội ngũ và chương trình giáo dục; tinh thần háo hức của học sinh; sự quan tâm sát sao của phụ huynh, năm học 2024 – 2025 chắc chắn mang đến nhiều cảm xúc đặc biệt cho học sinh, thầy cô, phụ huynh, nhà trường nói riêng và ngành giáo dục Thủ đô nói chung.

Học sinh Hà Nội hào hứng tham gia trại hè tranh biện song ngữ

Học sinh Hà Nội hào hứng tham gia trại hè tranh biện song ngữ

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

25 Jun, 04:45 AM

Kinhtedothi - Vấn đề dạy thêm, học thêm (DTHT) một lần nữa làm nóng tại nghị trường Quốc hội. Đề cập giải pháp quản lý hoạt động này, Bộ GD&ĐT tiếp tục nêu đề xuất đưa dạy thêm trở thành ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Dư luận đồng thuận cho rằng phải quản lý tốt việc DTHT tránh tràn lan, gây hệ lụy lâu dài cho xã hội và nâng cao chất lượng giáo dục

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

24 Jun, 05:45 AM

Kinhtedothi - Kỳ thi vào lớp 10 hàng năm áp lực, căng thẳng, được đánh giá là "khó hơn thi vào đại học". Vậy nên, dư luận, phụ huynh, học sinh đều bày tỏ sự đồng tình rất lớn với đề xuất của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về việc xem xét bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề để sớm chấm dứt kỳ thi kinh hoàng vào lớp 10.

Để chính sách đi đường dài

Để chính sách đi đường dài

18 Jun, 06:04 AM

Kinhtedothi - Chính sách miễn, hỗ trợ học phí là bước tiến dài trên hành trình bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục công bằng, toàn diện cho mọi người dân. Vui mừng, háo hức, muốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện là điều ai cũng muốn nhưng vẫn còn đó không ít trăn trở, đòi hỏi phải có sự cân nhắc và tính toán kỹ lưỡng.

Nhân văn và công bằng

Nhân văn và công bằng

13 Jun, 04:37 AM

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội dự kiến chi hơn 3.000 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho khoảng 768.000 học sinh tiểu học cả công lập và tư thục trong năm học 2025 - 2026. Chính sách này không chỉ thể hiện sự quan tâm thiết thực của TP đối với học sinh mà còn nhận được sự đồng thuận từ đông đảo phụ huynh và Nhân dân Thủ đô.

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

28 May, 05:39 AM

Kinhtedothi - Chia sẻ với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Trần Thanh Bình đánh giá, Luật Thủ đô năm 2024 có hiệu lực, đi vào cuộc sống, đã tạo nhiều điều kiện, hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ