Truy nã người phụ nữ liên quan vụ nguyên trụ trì chùa lừa đảo chiếm đoạt tài sản

GIANG LAM
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long vừa ra quyết định truy nã bị can Lê Nguyên Khoa với tội danh bị khởi tố “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Cụ thể, bị can Lê Nguyên Khoa sinh ngày 28/5/1986; quê quán: thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.
Nơi cư trú: số 388 H42, khu vực 2, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ (cũng là chỗ ở trước khi trốn).
Tội danh bị khởi tố: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long, địa chỉ: 71/22A Phó Cơ Điều, phường 3, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, điện thoại: 0693706288.
Bị can Lê Nguyên Khoa 
Theo nguồn tin của PV, Lê Nguyên Khoa có quen biết với bị can Phạm Văn Cung (ngụ thị trấn Tam Bình, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long). Phạm Văn Cung nguyên là Đại đức Thích Phước Ngọc, trụ trì chùa Phước Quang, Giám đốc Trung tâm Cô nhi viện Phật giáo “Suối nguồn tình thương”.
Lê Nguyên Khoa thường xuyên xuất hiện cạnh Phạm Văn Cung và sử dụng các chiêu trò tinh vi để dụ dỗ các nạn nhân đưa tiền.
Theo diễn tiến vụ việc, trước đó Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp nhận đơn tố giác của bà H.T.Y (ngụ tỉnh Hưng Yên), tố Phạm Văn Cung lừa đảo chiếm đoạt số tiền khoảng 18 tỷ đồng.
Cơ quan công an xác định thông tin tố giác của bà Y là đúng. Ngoài ra, trong quá trình điều tra, công an cũng tiếp nhận nhiều đơn tố giác của người dân bị Phạm Văn Cung lừa đảo chiếm đoạt số tiền khoảng 50 tỷ đồng.
Phạm Văn Cung bị bắt -:Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Long
Ngày 25/12/2018, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long ra quyết định đình chỉ hoạt động Phật sự đối với Đại đức Thích Phước Ngọc.
Ngày 18/11/2019, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long ra quyết định bãi nhiệm Đại đức Thích Phước Ngọc thôi giữ chức vụ Trụ trì chùa Phước Quang tại thị trấn Tam Bình, huyện Tam Bình.
Ngày 17/8/2020, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long ra quyết định Đại đức Thích Phước Ngọc (thế danh Phạm Văn Cung) nghỉ sinh hoạt tôn giáo, thu hồi chứng điệp thọ giới và giấy chứng nhận tăng ni.
Tháng 11/2020, Phạm Văn Cung bị khởi tố, bắt giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần