Truy sát kinh hoàng giữa phố, 1 người bị đâm chết

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vụ án mạng kinh hoàng xảy ra vào khoảng 7h30 ngày 23/3, trên đường Lam Sơn (phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM).

Theo một số người dân, vào thời điểm trên, Nguyễn Văn Hòa (ngụ phường Bến Nghé, quận 1) xảy ra mâu thuẫn với Nguyễn Trung Trực vì buôn bán hàng hóa nên 2 bên cự cãi nhau dẫn đến xô xát. Lúc này Trực cầm 1 con dao nhọn đuổi đánh Hòa và đâm một nhát vào lưng nạn nhân.

 
Con dao nhỏ nghi là hung khí gây án.
Con dao nhỏ nghi là hung khí gây án.
Sau khi đâm, Hòa bỏ chạy được hơn 100 m đến gần giao lộ Hai Bà Trưng - Lam Sơn thì gục xuống. Ngay sau đó, Hòa được người dân đưa vào Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn cấp cứu, nhưng đã tử vong. Sau khi gây án, đối tượng Trực đã đến công an đầu thú.

Nhận được tin báo, công an phường Bến Nghé và công an quận 1 đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Tại hiện trường có nhiều vết máu của nạn nhân, một con dao nhỏ nghi là hung khí gây án.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.