Truy tìm người đàn ông trốn khỏi khu cách ly khi về quê làm căn cước công dân

Nguyễn Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bỏ địa phương đi nhiều năm, người đàn ông từ TP Hồ Chí Minh trở về để làm căn cước công dân (CCCD). Tuy nhiên, sau khi khai báo y tế và được đưa đi cách ly thì người này bỏ trốn.

Ngày 10/6/2021, ông Ngô Hoàng Hiếu - Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết, đang truy tìm Nguyễn Ngọc Nhiều (41 tuổi, ngụ xã Long Điền B, huyện Chợ Mới) vừa trốn cách ly vào hôm qua.
 Nguyễn Ngọc Nhiều
Theo ông Hiếu, Nhiều bỏ địa phương đi từ rất lâu. Đến khoảng 17 giờ chiều ngày 8/6/2021 thì từ TP Hồ Chí Minh về quê để làm CCCD. Tuy nhiên, sau khi khai báo y tế, anh này được đưa đi cách ly tập trung ở Trung tâm dịch vụ việc làm tại thị trấn Mỹ Luông (huyện Chợ Mới).
Đến khoảng 8 giờ ngày 9/6/2021, cơ quan chức năng phát hiện Nhiều đã bỏ trốn khỏi khu cách ly. Địa phương điện thoại nhiều lần nhưng anh này tắt máy, gia đình cũng không liên lạc được.
Do đó, UBND huyện Chợ Mới đang tiến hành truy tìm đối tượng để đưa về khu cách ly và xử lí theo quy định của pháp luật.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần