Truy tìm xe khách "ép" 2 vợ chồng rớt vực sâu đèo Bảo Lộc

Theo ATGT.VN
Chia sẻ Zalo

Truy tìm chiếc xe khách nghi vượt ẩu, lấn làn ép hai vợ chồng đi xe máy rớt xuống vực trên đèo Bảo Lộc.

Xe khách vượt ẩu, lấn làn ép 2 vợ chồng đi xe máy rớt xuống vực sâu trên đèo Bảo Lộc.
Tối ngày 16/9, thông tin từ Công an huyện Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng), đơn vị đang đang phối hợp với Trạm Cảnh sát Giao thông Madagui (thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng) xác minh, truy tìm chiếc xe khách đã vượt ẩu, lấn làn ép 2 vợ chồng đi xe máy rớt xuống vực sâu trên đèo Bảo Lộc khiến 2 người bị thương.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17h30 cùng ngày, tại km 104 Quốc lộ 20 (đoạn qua đèo Bảo Lộc, thuộc thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai), xe máy BKS: 49N1-053.79 do ông Bùi Văn Dũng (44 tuổi, ngụ xã Quảng Ngãi, huyện Cát Tiên) điều khiển chở phía sau là bà Trần Thị Nữ (42 tuổi, vợ ông Dũng) đang lưu thông theo hướng từ TP Bảo Lộc đi TP Hồ Chí Minh. Khi xe máy chạy qua địa điểm trên bất ngờ gặp một xe khách (chưa rõ biển số) lưu thông theo chiều ngược lại đã lấn làn hết phần đường bên trái, vượt các phương tiện đi cùng chiều khiến chiếc xe máy và vợ chồng ông Dũng rơi xuống vực sâu hơn 2m trên đèo Bảo Lộc. Sau khi vợ chồng ông Dũng rơi xuống vực, chiếc xe khách đã rời khỏi hiện trường.
Ông Dũng đang cấp cứu tại bệnh viện.
Theo một số nhân chứng, chiếc xe ô tô vượt ẩu, lấn làn khiến xe máy rơi xuống vực là xe khách loại 24 chỗ ngồi, màu vàng.
Hậu quả, ông Dũng bị thương nặng, bà Nữ (vợ ông Dũng) chỉ bị trầy xước nhẹ. Ngay sau đó, ông Dũng được người đi đường đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu. Theo chẩn đoán của bệnh viện, ông Dũng bị chấn thương sọ não và đang hôn mê.
Nhận được tin báo, Công an huyện Đạ Huoai đã có mặt tại hiện trường, phân luồng giao thông và phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, truy tìm chiếc ô tô nghi vấn có liên quan đến vụ việc.