Truy tố đối tượng trói bảo vệ cướp tại Siêu thị Điện máy xanh

Đạt Lê - Hoàng Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Ngày 4/4, thông tin từ Viện KSND TP Hà Nội cho biết vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Minh Chức (SN 1997, trú tại xã Giao Lạc, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định) về tội “Cướp tài sản”.

Theo cáo trạng, Nguyễn Minh Chức là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định. Ngày 27/11/2021, đối tượng từ phòng trọ đi bộ lang thang, mục đích tìm nơi có tài sản sơ hở để chiếm đoạt, bán lấy tiền ăn tiêu. Khi đến siêu thị Điện máy xanh ở phố Cầu Diễn (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), Chức quan sát thấy vị trí tay cầm cửa bằng inox ở bên cánh trái theo hướng đi từ ngoài vào bị lỗi, có thể tháo rời ra từ bên ngoài và hộp cầu dao điện của siêu thị được lắp đặt phía bên ngoài.

Đối tượng Nguyễn Minh Chức.
Đối tượng Nguyễn Minh Chức.

Chức nảy sinh ý định trộm cắp tài sản vào ban đêm. Trường hợp bên trong siêu thị có bảo vệ, đối tượng sẽ đe doạ, khống chế, để chiếm đoạt tài sản. Ngay sáng hôm sau, Chức chuẩn bị công cụ gồm 2 dây chun buộc hàng hoá, 1 chùm tay công vặn ốc vít hình chữ L, dây rút nhựa, băng dính, dao và xà cầy… để trong ba lô.

Khoảng 19 giờ ngày 28/11/2021, Chức mặc áo khoác, cầm theo ba lô đựng dụng cụ trên, mặc áo grab, đi xe máy và giấu chiếc ba lô tại khu vực Công viên hồ điều hoà Mai Dịch. Đến 0 giờ 26 phút ngày 29/11/2021, Chức đi xe máy đến cổng chợ Cầu Diễn, dựng xe máy rồi đi bộ đến trước cửa siêu thị Điện Máy Xanh. Trong siêu thị có nam thanh niên (sau này xác định là anh Trương Viết P, 22 tuổi), nhân viên, đang nằm ngủ trên đệm trải ở sàn khu vực gần tủ trưng bày điện thoại di động. Sau khi quan sát, Chức đã ngắt cầu dao điện của siêu thị.

Tuy nhiên, do thấy ở bên ngoài đường vẫn có người qua lại và để chắc chắn nam nhân viên đã ngủ, Chức đi xe máy ra đầu đường Hồ Tùng Mậu ngồi chờ. Đến 2 giờ rạng sáng cùng ngày, Chức đi xe máy đến chỗ giấu ba lô và quay lại siêu thị, dựng xe ở vỉa hè khu vực hầm dành cho người đi bộ. Chức đi bộ và quan sát bên trong siêu thị thì thấy nam nhân viên đang nằm ngủ. Bị can lấy chùm tay cong vặn ốc vít, tháo ốc ở tay cầm cửa bên trái. Tuy nhiên, tay cầm bên trong cửa vẫn chưa rời ra, Chức đi bẻ một cành cây, dùng để đẩy tay cầm bên trong, mở cửa đột nhập vào trong.

Tiếp đó, bị can cầm dao, băng dính, dây rút nhựa đi về phía nam bảo vệ, dí dao vào cổ khống chế nạn nhân. Anh này phản ứng khiến đứt tay chảy máu. Chức hô: “Câm mồm, không tao giết” nên nạn nhân buộc phải nằm im, nhắm hai mắt. Bị can sau đó dùng dây mang theo trói tay, chân, dùng băng dính dán miệng nạn nhân lại.

Chức dùng xà cầy, cậy khoá các cửa kính của tủ để điện thoại, đồng hồ. Tên cướp vơ vét 77 chiếc điện thoại các loại, 6 máy tính xách tay, 56 đồng hồ đeo tay… một két sắt rồi cho lên xe máy chở đi. Chức cất giấu tài sản trộm được tại phòng trọ. Riêng chiếc két sắt, gã mang ra cánh đồng, dùng búa phá lấy được hơn 205 triệu đồng bên trong. Điện thoại lấy được, Chức chụp ảnh, đăng bán trên ứng dụng “Chợ tốt”.

Khoảng thời gian từ mùng 2 đến 3/12/2021, Chức đã bán được 16 chiếc điện thoại. Sau khi bán được một số chiếc điện thoại, Chức nộp hơn 220 triệu đồng lấy được (gồm tiền trong két sắt) vào tài khoản ngân hàng mang tên mình.

Đến 20 giờ cùng ngày, khi Chức mang 4 chiếc iPhone đến cửa hàng ở phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội để mở khoá thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ. Quá trình điều tra, Siêu thị Điện máy xanh trình báo tài sản bị chiếm đoạt gồm 77 chiếc điện thoại, 6 máy tính xách tay, 76 đồng hồ…

Tại cơ quan điều tra, Chức khai nhận chỉ chiếm đoạt được 77 chiếc điện thoại, 6 máy tính xách tay và 56 đồng hồ đeo tay… Bị can cho rằng khi mang số tài sản chiếm đoạt được, chở về phòng trọ, không bị rơi.

Từ kết quả khám xét và lời khai của Chức, cơ quan điều tra xác định, tổng số tài sản Điện máy xanh bị chiếm đoạt (gồm cả tiền trong két sắt) là gần 900 triệu đồng. Đối với tài sản khác mà siêu thị trình báo bị mất, cơ quan điều tra thấy không đủ căn cứ xác định Chức đã chiếm đoạt.

Vì vậy, cơ quan điều tra đã tách phần tài liệu liên quan đến các tài sản này để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý sau. Đại diện siêu thị đã yêu cầu bị can phải bồi thường gần 862 triệu đồng.

Theo Cơ quan điều tra, bị cáo Chức thành khẩn khai báo, không có tình tiết tăng nặng. Theo Điều 168, Chức bị truy tố khung hình phạt từ 18 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân, tội “Cướp tài sản”.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần