Truy tố giám đốc buôn bán hàng giả

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Chiều 22/4, Đội chống hàng giả- Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) CATP Hà Nội kiểm tra chiếc xe máy mang biển kiểm soát 29G1-081.64 đang di chuyển trên phố Hồng Mai (quận Hai Bà Trưng).

Ngày 23/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) CATP Hà Nội cho biết đang lập hồ sơ truy tố Nguyễn Đức Hiển (SN 1979, thường trú tại tập thể xí nghiệp xây lắp 1, phường Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội), Giám đốc Công ty CP và thương mại Đức Huy (Cty Đức Huy) trụ sở tại số 25, ngõ 24, ngách 83, phố Kim Đồng, phường Giáp Bát, Hoàng Mai, về hành vi buôn bán hàng giả.

Trước đó, chiều 22/4, Đội chống hàng giả kiểm tra chiếc xe máy mang biển kiểm soát 29G1-081.64 đang di chuyển trên phố Hồng Mai (quận Hai Bà Trưng).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 20 bộ thiết bị sen, vòi tắm và chậu rửa mang nhãn hiệu Inax từ Cty Đức Huy, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc. Thấy bị phát hiện, đối tượng điều khiển xe máy đã bỏ lại phương tiện cùng số hàng để chạy trốn.

Nhận thấy đây là một vụ buôn bán hàng giả, lực lượng công an đã khám xét khẩn cấp trụ sở Cty Đức Huy và nhà ở của Nguyễn Đức Hiển, Giám đốc công ty. Tại đây, lực lượng chức năng đã thu được hơn 5 tấn hàng gồm hàng ngàn thiết bị sen, vòi tắm của Inax, Viglacera, American Standard, Sơn Hà, cùng hàng trăm bộ tem nhãn của các hãng và tem chống hàng giả. Toàn bộ số hàng này cũng không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, trị giá số hàng hóa này ước tính lên tới hơn 1 tỷ đồng.

Bước đầu, Nguyễn Đức Hiển khai nhận đã đặt mua các sản phẩm sen vòi giả này tại Trung Quốc đem về Việt Nam rồi thuê công nhân lắp ráp lại trong kho, sau đó xé lẻ hàng hoá bán ra thị trường. Số tiền chênh lệch giữa hàng thật và hàng giả của mỗi bộ sản phẩm từ 500.000 đồng tới 1 triệu đồng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần