Truy tố nguyên Giám đốc Công ty Thực phẩm miền Bắc

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố Lê Văn Bằng - nguyên Giám đốc Công ty Thực phẩm miền Bắc và 4 bị can khác trong vụ án "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo đó, Bằng đã trực tiếp ký khống và chỉ đạo cấp dưới ký khống các hợp đồng mua bán hàng trăm tấn nông sản để chuyển tiền thanh toán các hợp đồng mua bán khống với doanh nghiệp tư nhân Tùng Dương và Công ty CP Xuất nhập khẩu nông thổ sản An Bình... gây thiệt hại gần 36 tỷ đồng đối với Công ty Thực phẩm miền Bắc.

Căn cứ vào các tài liệu điều tra, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao ra quyết định truy tố: Lê Văn Dực (trú tại Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội) - Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH An Phúc tại Hà Nội; Nguyễn Khắc Tùng (trú tại TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) - Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Tùng Dương; Lê Văn Bằng - nguyên Giám đốc Công ty Thực phẩm miền Bắc (quận Tây Hồ, Hà Nội); Trần Thị Thanh Hà (trú tại phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) - nguyên Kế toán trưởng Công ty Thực phẩm miền Bắc; Lê Thị Thúy Lâm (quận Thanh Xuân, Hà Nội) - nguyên Trưởng bộ phận kế toán, Trung tâm Xuất nhập khẩu cà phê thuộc Công ty Thực phẩm miền Bắc.

Trong vụ án này còn bị can Hồ Minh Hậu - nguyên Giám đốc Công ty An Phúc đã có hành vi cùng Lê Văn Dực chỉ đạo cấp dưới ký khống hợp đồng kinh tế gây thiệt hại cho Công ty Thực phẩm miền Bắc hơn 11 tỷ đồng. Tuy nhiên, do Hậu đã bỏ trốn nên cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra, khi nào bắt được sẽ xử lý sau...
Nguyễn Tuấn
UBND TP yêu cầu kiểm tra, giải quyết khó khăn của hệ giáo dục mầm non tại các xã miền núi

Báo Kinh tế & Đô thị ngày 25/3/2014 có loạt bài: "Gian nan đạt chuẩn" nội dung phản ánh, sau khi thực hiện quyết định của Quốc hội về mở rộng địa giới hành chính, hệ thống giáo dục nói chung và bậc mầm non nói riêng của 4 xã miền núi từ huyện Lương Sơn (Hòa Bình) chuyển về đã được TP Hà Nội quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất để cải thiện điều kiện dạy và học. Tuy nhiên, để tiến tới đạt chuẩn về giáo dục mầm non ở khu vực này vẫn còn nhiều gian nan…

Ngày 31/3, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đã có ý kiến chỉ đạo: Giao Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai, Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất kiểm tra, xem xét giải quyết sự việc, trả lời báo Kinh tế & Đô thị và báo cáo kết quả với UBND TP.
Hà Công
Khởi tố 2 đối tượng gây rối tại Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn - Geleximco

Công an quận Hà Đông vừa khởi tố bị can, bắt 2 đối tượng Trần Văn Miên (SN 1960) và Trần Văn Sang (SN 1975), đều trú tại phường Dương Nội, quận Hà Đông về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, ngày 19/6/2013, khi đơn vị thi công tiến hành san lấp mặt bằng dự án xây dựng Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn - Geleximco, nhiều người dân ở phường Dương Nội mang theo gậy gỗ, gạch đá, chai xăng, bùi nhùi tẩm xăng… đến lăng mạ, gây mất trật tự khu vực thi công. Đặc biệt, một số đối tượng cầm gạch, đá ném vỡ kính xe tải chở vật liệu xây dựng, đẩy đổ gần 30m hàng rào tôn rồi tràn vào công trường đuổi đánh nhân viên bảo vệ, công nhân xây dựng, đốt chiếc máy ủi và 2 lán trại công nhân nằm trong khu dự án (tổng giá trị thiệt hại là hơn 307 triệu đồng). Ngày 12/8/2013, Công an quận Hà Đông đã khởi tố vụ án "Gây rối trật tự công cộng", tổ chức điều tra làm rõ các đối tượng có liên quan.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.
Đạt Lê