Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Truy tố nguyên hiệu trưởng trường Đại học Đồng Nai

Kinhtedothi - VKSND tỉnh Đồng Nai vừa truy tố 8 bị can trong vụ án xảy ra tại Trường Đại học Đồng Nai. Trong đó, bị can Trần Minh Hùng (nguyên Hiệu trưởng trường) và 6 bị can khác cùng bị truy tố tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Cụ thể, bị can Trần Minh Hùng (59 tuổi, trú TP Biên Hòa), giữ chức Hiệu trưởng trường Đại học Đồng Nai từ tháng 11/2010 - 2019, bị truy tố tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Cùng bị truy tố tội danh trên còn có 6 bị can khác, gồm: Nguyễn Gia Bảo (72 tuổi, cựu Hiệu trưởng), Phan Văn Thanh (65 tuổi, cựu Trưởng phòng Kế hoạch tài chính), Đặng Minh Thư (64 tuổi, cựu Phó phòng Đào tạo), Hoàng Thị Kiều Nguyệt Nga (43 tuổi, cựu Kế toán trưởng), Dương Minh Hiếu (48 tuổi, cựu Phó phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng), Lê Thị Hoài Lan (45 tuổi, cựu Trưởng bộ môn Quản lý giáo dục).

Riêng bị can Võ Thị Ngọc Dung (34 tuổi, cựu kế toán Phòng Kế hoạch tài chính) bị truy tố về tội “Tham ô tài sản”.

Theo cáo trạng, từ năm 2009 - 2022, trường Đại học Đồng Nai có tổng kinh phí hoạt động hơn 1.700 tỷ đồng, trong đó ngân sách Nhà nước cấp hơn 1.000 tỷ đồng. Theo quy định, nguồn kinh phí trên phải được quyết toán, báo cáo tài chính hàng năm. Tuy nhiên, các bị can lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong quản lý, theo dõi thu chi, đã để ngoài sổ kế toán, không báo cáo tài chính hàng năm một phần nguồn thu kinh phí tự chủ.

Trong thời gian trên, các bị can đã báo cáo tài chính nhằm theo dõi, quản lý, thu chi sử dụng kinh phí trong các hoạt động của trường không đúng quy định tổng số hơn 106 tỷ đồng. Qua đó, gây thiệt hại cho trường hơn 23,5 tỷ đồng và ngân sách Nhà nước hơn 1,5 tỷ đồng.

Từ tháng 6/2009 đến cuối 2018, trường Đại học Đồng Nai mở 2 tài khoản ngân hàng. Giai đoạn 2009 - 2017, bị can Phan Văn Thanh trình Hiệu trưởng (chủ tài khoản) để thực hiện rút séc 152 lần số tiền hơn 32,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, các bị can chỉ hạch toán trên sổ theo dõi thu chi của kế toán trưởng và đưa vào báo cáo tài chính hàng năm hơn 200 triệu đồng. Còn lại hơn 32,6 tỷ đồng không hạch toán trên sổ kế toán.

Ông Trần Minh Hùng, nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Đồng Nai tại thời điểm bị bắt.

Từ năm 2009 - 2019, bị can Trần Hùng và Phan Văn Thanh không kê khai, kê khai thiếu thuế thu nhập doanh nghiệp các nguồn thu phải đóng thuế của trường, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước hơn 1,5 tỷ đồng…

Trong hai năm 2018, 2019, trường Đại học Đồng Nai tổ chức các lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp, thu học phí được tổng số hơn 53 tỷ đồng. Tuy nhiên, các bị can đã lập chứng từ kế toán, quyết toán không đúng quy định.

Từ tháng 10/2012 đến tháng 2/2019, bị can Phan Văn Thanh sử dụng hơn 8,4 tỷ đồng tiền thu học phí, lệ phí hệ Đại học liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng 2... nhưng không hạch toán vào sổ kế toán hơn 7 tỷ đồng. Chi lần 2, lần 3 cùng nội dung hơn 1,3 tỷ đồng.

Cũng theo cáo trạng, bị can Võ Thị Ngọc Dung được Trưởng phòng Kế hoạch tài chính giao nhiệm vụ thu học phí, lệ phí hệ đại học liên thông, vừa làm vừa học. Dung trực tiếp thu tiền mặt của từng lớp rồi nộp về trường. Từ năm 2013 đến 2021, bị can Dung thu gần 30 tỷ đồng, nhưng chỉ báo cáo nộp nhà trường gần 27 tỷ đồng, chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bắc Giang: nếu đăng tin sai sự thật trên mạng xã hội, người dân có thể bị xử lý hình sự

Bắc Giang: nếu đăng tin sai sự thật trên mạng xã hội, người dân có thể bị xử lý hình sự

09 Apr, 10:52 AM

Kinhtedothi- Trong thời đại công nghệ số, mạng xã hội không chỉ là kênh kết nối cộng đồng mà còn là nơi lan truyền thông tin với tốc độ chóng mặt. Tuy nhiên, không phải thông tin nào cũng chính xác. Ngày càng nhiều trường hợp người dân đăng tải tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận và cản trở công tác của các cơ quan chức năng. Những hành vi này không chỉ làm nhiễu loạn thông tin mà còn tiềm ẩn nguy cơ vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội.

Đất sử dụng ổn định 48 năm, nhưng không được bồi thường khi thu hồi làm dự án

Đất sử dụng ổn định 48 năm, nhưng không được bồi thường khi thu hồi làm dự án

09 Apr, 09:13 AM

Kinhtedothi - Gia đình ông Nguyễn Hữu Ấu (ngụ tại xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) đã khai hoang phục hóa và sinh sống ổn định trên mảnh đất 7.429m2 gần 48 năm qua, không tranh chấp... Thế nhưng khi thực hiện các dự án phải thu hồi đất, thì gia đình ông Ấu gần như “mất trắng”, không được đền bù...

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ