Truyền thông châu Á ngỡ ngàng trước vụ bán độ của V.Ninh Bình

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhiều hãng truyền thông lớn của thế giới đã đưa tin về vụ bê bối vừa bị phanh phui tại V-League. Phần lớn đều tỏ ra rất sốc và tỏ ra quan ngại với vấn nạn bán độ tại Việt Nam cũng như các nước châu Á.

AFC là một trong những trang tin đưa thông tin đầu tiên về vụ bán độ của CLB Ninh Bình. Cũng dễ hiểu khi VFF đã sớm báo cáo việc này với AFC và Ninh Bình bán độ tại một giải đấu của AFC là AFC Cup.

Trên trang chủ của Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) cho biết AFC bày tỏ sự lo ngại vấn nạn dàn xếp tỷ số đang bị phanh phui tại Việt Nam ngày hôm qua. “AFC sẽ giám sát chặt chẽ vấn nạn dàn xếp tỉ số ở Việt Nam và sẽ cũng cấp cũng như hỗ trợ đầy đủ cho VFF trong việc điều tra các nghi án dàn xếp.
Truyền thông châu Á ngỡ ngàng trước hiện tượng bán độ của Ninh Bình - Ảnh: Gia Hưng
Truyền thông châu Á ngỡ ngàng trước hiện tượng bán độ của Ninh Bình - Ảnh: Gia Hưng
 
Hiện tại, AFC đang chờ các báo cáo của VFF trước khi đưa ra những quyết định của mình. Với điều 29C trong quy định của AFC Cup, AFC có thể đưa ra hình phạt nặng đối với các đội bóng bỏ cuộc giữa chừng ở AFC Cup 2014”, trên trang chủ của Liên đoàn bóng đá Châu Á viết.

Theo quy định, đội bóng bỏ cuộc sẽ bị hủy toàn bộ kết quả, bị xem xét cấm thi đấu ít nhất hai mùa tại các giải đấu châu lục, chịu toàn bộ các phí tổn của do hậu quả của việc bỏ cuộc gây ra với các đội khác cũng như các thành viên của giải đấu, phải trả lại toàn bộ số tiền hỗ trợ của AFC và bị xem xét phạt một khoản tiền tùy theo mức vi phạm.

Một trong những hãng truyền thông lớn của thế giới là Reuters cũng đưa tin về vụ bán độ tại V-League. Tờ này giật tít: “Cầu thủ Việt Nam thừa nhận tham gia dàn xếp tỷ số”. Reuters viết: “Theo thông tin từ Việt Nam, 11 cầu thủ của CLB Vissai Ninh Bình đã thú nhận nhận tiền cá độ một trận đấu thuộc AFC Cup tháng trước. Khi được cảnh sát triệu tập tới để điều tra, các cầu thủ đã khai nhận 00 triệu đồng để làm độ trận đấu với đội Kelantan của Malaysia diễn ra vào ngày 18/3.

Đại tá Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về trật tự xã hội (C45 - Bộ Công an) chia sẻ với báo Lao động rằng Cục đã điều động lực lượng xuống phối hợp với công an tỉnh Ninh Bình điều tra vụ việc.

Trong trận đấu diễn ra tại Malaysia, đội bóng của Việt Nam bị dẫn trước 2-1 trong hiệp 1 nhưng đã ghi được 2 bàn thắng trong hiệp 2 để lội ngược dòng giành chiến thắng chung cuộc 3-2. Theo truyền thông trong nước, ông chủ của Vissai Ninh Bình đã tuyên bố sẽ giải tán đội bóng. Chủ tịch CLB, ông Phạm Văn Lệ chia sẻ trước báo giới rằng rất có thể các cầu thủ của Vissai Ninh Bình đã gian lận ở cả V-League, giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam”.

Tờ Theworldgame (Australia) giật tít: “Cảnh sát triệu tập cầu thủ trong bê bối dàn xếp tỷ số của 1 đội bóng ở V-League”. Tờ báo này nhấn mạnh, bóng đá châu Á một lần nữa chìm trong bê bối bởi một vụ dàn xếp tỷ số mới, lần này liên quan tới đội bóng hàng đầu ở Việt Nam, Vissai Ninh Bình. Được biết, cơ quan điều tra đã làm việc với các cầu thủ liên quan tới cáo buộc dàn xếp tỷ số. Vissai Ninh Bình chỉ mới được thành lập từ năm 2007. Ông chủ của CLB đã tỏ ra rất thất vọng trước vụ việc và ngay lập tức rút đội bóng khỏi V-League và thông báo với các ngoại binh cùng các cầu thủ không liên quan đến vụ dàn xếp tỷ số rằng họ có thể phải ra đi. '

Trang The Malaysia Online thì giật tít: “Các cầu thủ Việt Nam thừa nhận dàn xếp tỉ số trong trận gặp Kelantan”. “Có khoảng 10 cầu thủ của đội V.Ninh Bình thừa nhận nhận tiền để dàn xếp tỉ số trong trận đấu ở AFC Cup với Kelantan. Các cầu thủ đã khai nhận với cảnh sát rằng họ đã nhận được khoảng 800 triệu đồng để dàn xếp tỷ số”, tờ báo này viết.

Trang SBS News của Úc đưa tin “Cảnh sát triệu tập cầu thủ V-League vì scandal bán độ”. Trang Goal.com phiên bản Singapore đã giật tít: “Bê bối dàn xếp tỉ số trận đấu của đội bóng Việt Nam tại AFC Cup”. “Đây là lần đầu tiên đội bóng vô địch Cúp quốc gia Việt Nam năm 2013 tham dự AFC Cup và gây ấn tượng mạnh khi bất bại sau 5 trận bất bại để sớm giành quyền vào vòng 16 đội.

Tuy nhiên, kết quả các trận đấu của Ninh Bình ở giải đấu này đang bị điều tra mà cụ thể là trận đấu với đội Kelantan (Malaysia). Ninh Bình bị dẫn trước 2-1 ở hiệp 1 nhưng sang hiệp 2 đã lội ngược dòng giành chiến thắng 3-2. Trận đấu này cũng có 2 cầu thủ của Kelantan bị truất quyền thi đấu. Theo tìm hiểu của Goal, các cầu thủ Ninh Bình đã thừa nhận cá độ, dàn xếp tỷ số và nhận số tiền 800 triệu đồng”, tờ Goal.com phiên bản Singapore viết.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần