Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Truyền thông quốc tế đánh giá cao lễ ký Công ước Hà Nội

Kinhtedothi - Nhiều hãng thông tấn lớn như The Star (Malaysia), Reuters (Anh), Straits Times (Singapore), The Japan Times (Nhật Bản), Modern Diplomacy (châu Âu), Rappler (Philippines) đồng loạt đưa tin, đánh giá cao tầm vóc và ý nghĩa của Công ước Hà Nội.

Thỏa thuận lịch sử về tội phạm mạng toàn cầu

Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc (LHQ) về chống tội phạm mạng, còn được gọi là “Công ước Hà Nội”, đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của hàng loạt hãng tin quốc tế như The Star (Malaysia), Reuters (Anh), Straits Times (Singapore), The Japan Times (Nhật Bản), Modern Diplomacy (châu Âu), Rappler (Philippines).

Lễ mở ký Công ước của LHQ về chống tội phạm mạng với chủ đề “Chống tội phạm mạng - Chia sẻ trách nhiệm - Hướng tới tương lai” sẽ diễn ra tại Hà Nội vào ngày 25-26/10.

Các hãng truyền thông quốc tế đều cho rằng Công ước này đánh dấu khuôn khổ toàn cầu đầu tiên giải quyết tội phạm mạng một cách toàn diện, trong bối cảnh các mối đe dọa kỹ thuật số đang gia tăng và các hệ thống an ninh mạng đang chịu áp lực.

Các bài viết nhận định, Công ước Hà Nội là khuôn khổ đầu tiên có tính bao trùm để giải quyết toàn diện vấn nạn tội phạm mạng được dự báo gây thiệt hại hàng ngàn tỷ USD mỗi năm cho nền kinh tế toàn cầu, từ lừa đảo trực tuyến và mã độc tống tiền, cho đến buôn người cũng như phát ngôn thù hận trên mạng.

Công ước sẽ hiệu lực nếu có tối thiểu 40 thành viên LHQ phê chuẩn và sau đó có khả năng trở thành nền tảng của quản trị mạng toàn cầu.

Lễ mở ký Công ước Hà Nội có sự tham dự của Tổng Thư ký LHQ António Guterres. Nhiều quốc gia cử đại diện tham dự và ký Công ước.

Công ước của LHQ về chống tội phạm mạng được khởi xướng từ năm 2019, xuất phát từ nhu cầu cấp bách xây dựng khuôn khổ pháp lý toàn diện để giải quyết các thách thức toàn cầu về an ninh phi truyền thống, biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Sau 5 năm đàm phán, Đại hội đồng LHQ đã chính thức đồng thuận thông qua vào ngày 24/12/2024.

Công ước gồm 9 chương, 71 điều khoản, đưa ra cách tiếp cận toàn diện nhằm ngăn ngừa và đấu tranh với vấn nạn tội phạm mạng toàn cầu cũng như bảo đảm các nguyên tắc về quyền con người. Văn kiện này giải quyết những thách thức kỹ thuật và pháp lý bằng cách điều chỉnh các phương thức điều tra hình sự truyền thống cho phù hợp với môi trường công nghệ thông tin và truyền thông, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế.

Việt Nam - đối tác tích cực và đáng tin cậy trong lĩnh vực an ninh mạng quốc tế

Bên cạnh khía cạnh pháp lý, việc Việt Nam được chọn làm địa điểm tổ chức lễ mở ký Công ước của LHQ về chống tội phạm mạng cũng là tâm điểm được nhiều hãng thông tấn quốc tế đề cập.

Reuters dẫn lời các nhà quan sát cho rằng, với việc đăng cai sự kiện mang tầm toàn cầu này, Việt Nam đang khẳng định vị thế là đối tác tích cực và đáng tin cậy trong lĩnh vực an ninh mạng quốc tế, đồng thời thể hiện năng lực tổ chức các diễn đàn đa phương có ảnh hưởng lớn.

Tờ Asia Financial bình luận rằng “Hà Nội đang trở thành điểm đến của những sáng kiến toàn cầu do LHQ”, nối tiếp vai trò nước chủ nhà của nhiều hội nghị quốc tế trong thời gian qua.

Việc Tổng Thư ký LHQ António Guterres trực tiếp tham dự lễ ký Công ước Hà Nội cũng khẳng định vị thế của Việt Nam trong các tổ chức đa phương.

Trả lời báo chí trong nước, ông Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng (Bộ Công an), cho biết Việt Nam hiện đang đối mặt với tình trạng gia tăng các cuộc tấn công mạng nhắm vào hạ tầng trọng yếu và doanh nghiệp lớn. Theo ông Lê Xuân Minh, việc tham gia và đăng cai lễ ký Công ước Hà Nội “không chỉ là trách nhiệm quốc tế mà còn là cơ hội để Việt Nam tăng cường hợp tác, chia sẻ dữ liệu và công nghệ với các đối tác toàn cầu trong phòng chống tội phạm mạng”.

Nhiều chuyên gia nhận định rằng “Công ước Hà Nội” đánh dấu sự chuyển hướng quan trọng trong cách thế giới tiếp cận vấn đề tội phạm mạng, từ đối phó đơn lẻ sang hợp tác đa phương.

Như nhận định của bài viết trên tờ Rappler, Công ước Hà Nội không chỉ là một văn kiện pháp lý, mà còn là phép thử cho tinh thần đoàn kết toàn cầu trong kỷ nguyên số. Đồng thời, sự kiện này cũng mở ra cơ hội để Việt Nam - quốc gia đang nổi lên như một trung tâm công nghệ năng động của khu vực Đông Nam Á, có thể trở thành cầu nối quan trọng giữa các quốc gia trong cuộc chiến chống tội phạm mạng.

Ba thông điệp Việt Nam gửi gắm với Công ước Hà Nội 

Ba thông điệp Việt Nam gửi gắm với Công ước Hà Nội 

Bắt đầu phiên khai mạc Lễ mở ký Công ước Hà Nội

Bắt đầu phiên khai mạc Lễ mở ký Công ước Hà Nội

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Cứng rắn với Nga, Mỹ có đang tự làm khó mình?

Cứng rắn với Nga, Mỹ có đang tự làm khó mình?

24 Oct, 04:44 PM

Kinhtedothi - Lệnh trừng phạt mới của Washington nhằm vào hai tập đoàn dầu mỏ lớn của Nga khiến giá năng lượng toàn cầu tăng, làm dấy lên câu hỏi liệu chính sách cứng rắn của Tổng thống Donald Trump có vô tình gây sức ép ngược lên người tiêu dùng Mỹ và nền kinh tế trong nước.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ