Truyền thông tư vấn, chăm sóc sức khỏe sinh sản cho nữ công nhân

Việt An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 19/10, Hội LHPN TP Hà Nội phối hợp Công đoàn Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội và Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tổ chức chương trình truyền thông tư vấn, chăm sóc sức khỏe sinh sản cho gần 100 nữ công nhân, lao động.

Lãnh đạo Hội LHPN TP Hà Nội và Công ty Môi trường đô thị Hà Nội trao tặng 10 suất quà tới nữ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Lãnh đạo Hội LHPN TP Hà Nội và Công ty Môi trường đô thị Hà Nội trao tặng 10 suất quà tới nữ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, Ban tổ chức đã trao tặng 10 suất quà tới nữ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt công việc được giao. Ngoài ra, Hội LHPN TP cũng tặng các phần quà là các sản phẩm chăm sóc sức khỏe sinh sản cho chị em phụ nữ công ty, với tổng giá trị hơn 40 triệu đồng.

Chia sẻ tại chương trình, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hoàng Bích Hạnh cho biết: Là tập thể có đông nữ công nhân, viên chức, lao động (chiếm 60%), các chị em luôn đoàn kết, yêu nghề, hăng say lao động sản xuất, tích cực tham gia mọi hoạt động phong trào của ngành, quận và thành phố.

Hằng năm, có trên 95% nữ công nhân, viên chức, lao động đăng ký thi đua, cuối năm có trên 90% đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Thông qua phong trào, nhiều cán bộ nữ đã trưởng thành và được đề bạt vào những vị trí quan trọng ở cơ quan. Nhiều năm qua, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị đã có nhiều nữ công nhân, viên chức, lao động được khen thưởng, biểu dương.

Bác sĩ truyền đạt các thông tin về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho nữ công nhân lao động. 
Bác sĩ truyền đạt các thông tin về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho nữ công nhân lao động. 

Tại chương trình, Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Công Định, Giám đốc Trung tâm khám, điều trị sản phụ khoa và chăm sóc sức khỏe sinh sản, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội (cơ sở 2) đã truyền đạt các thông tin về chăm sóc sức khỏe sinh sản và một số bệnh phụ khoa thường gặp ở phụ nữ, giúp các chị em hiểu hơn, để có biện pháp phòng tránh.