Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

TT Obama muốn ngân hàng bớt chơi chứng khoán

KTĐT - Theo Tổng thống Mỹ, các hoạt động này rủi ro cao và khi gặp khó sẽ tác động xấu tới cả hệ thống tài chính chứ không riêng gì bản thân các ngân hàng đó, do vậy cần có biện pháp ngăn ngừa từ trước.

KTĐT - Theo Tổng thống Mỹ, các hoạt động này rủi ro cao và khi gặp khó sẽ tác động xấu tới cả hệ thống tài chính chứ không riêng gì bản thân các ngân hàng đó, do vậy cần có biện pháp ngăn ngừa từ trước.

Tổng thống Mỹ Barack Obama có bài phát biểu trong đó đề xuất  thảo luận tại Quốc hội hạn chế việc các ngân hàng đầu tư vào các loại chứng khoán.

Cụ thể, ông muốn các ngân hàng tập trung vào công việc kinh doanh truyền thống và bớt đầu tư tiền vào các loại chứng khoán phái sinh nhiều rủi ro nhằm tránh một sự đổ vỡ trong hệ thống tài chính một lần nữa.

Đề nghị của ông Obama bao gồm cấm ngân hàng dùng tiền vay ngắn hạn đầu tư vào các tài sản khác. Ngân hàng trong tương lai sẽ bị hạn chế khi dùng tiền khách hàng để đầu tư.

Theo Tổng thống Mỹ, các hoạt động này rủi ro cao và khi gặp khó sẽ tác động xấu tới cả hệ thống tài chính chứ không riêng gì bản thân các ngân hàng đó, do vậy cần có biện pháp ngăn ngừa từ trước.

Các kế hoạch cải tổ ngành ngân hàng của ông Obama còn bao gồm cả việc giới hạn qui mô phát triển của ngân hàng. Điều này có nghĩa là một số các ngân hàng quá lớn của Mỹ có thể sẽ phải tách nhỏ thành nhiều bộ phận theo kiểu “không bỏ trứng vào một giỏ”.

"Trong khi hệ thống tài chính đã mạnh hơn rất nhiều so với một năm trước, ngân hàng vẫn hoạt động theo các điều luật mà đã có lúc làm cho nó gần như là sụp đổ”, Obama nói.

Với những đề xuất này, giới quan sát nhận định đây là kế hoạch cải tổ ngân hàng sâu rộng nhất tính đến nay.

Ở chiều ngược lại, một số ngân hàng cho rằng đề xuất của ông Obama “sẽ đưa nước Mỹ trở về thời quá khứ, đưa kinh tế Mỹ trở về thời của những năm 1930”.

Ngay sau khi các đề xuất của ông Obama được loan báo, cổ phiếu của các ngân hàng Mỹ như JP Morgan Chase hay Bank of America đều đã giảm mạnh.

Đêm qua, phố Wall cũng vì vậy mà lao dốc dữ dội.

Đề xuất của Tổng thống Mỹ Barack Obama ngay lập tức khiến thị trường chứng khoán Mỹ chao đảo, bởi nếu nó được thực hiện thì thị trường sẽ vắng đi một trong những nhà tạo lập thị trường lớn nhất, đó là các ngân hàng.

Cụ thể, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 213,27 điểm, tức 2,01%, xuống mức 10.389,88 điểm. Chỉ số Standard & Poor’s 500 giảm 21,56 điểm, tức 1,89%, xuống mức 1.116,48 điểm. Chỉ số Nasdaq dành cho các công ty công nghệ cao giảm 25,55 điểm, tức 1,12%, xuống mức 2.265,7 điểm.

 

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Điểm tin 6/2: Ông Trump muốn ký hiệp ước hạt nhân mới thay New START

Điểm tin 6/2: Ông Trump muốn ký hiệp ước hạt nhân mới thay New START

06 Feb, 02:02 PM

Kinhtedothi - Ông Trump muốn ký hiệp ước hạt nhân mới thay New START; Ukraine tuyên bố tập kích bãi phóng tên lửa "không thể bị đánh chặn" của Nga; Iran bắt giữ hai tàu chở dầu nước ngoài ở Vịnh Ba Tư ... là những nội dung có trong podcast điểm tin thế giới ngày 6/2.

ECB chưa thay đổi chính sách dù lạm phát khu vực euro giảm

ECB chưa thay đổi chính sách dù lạm phát khu vực euro giảm

06 Feb, 07:20 AM

Kinhtedothi - Ngân hàng Trung ương châu Âu quyết định giữ nguyên các mức lãi suất chủ chốt, bất chấp lạm phát khu vực đồng euro giảm xuống dưới mục tiêu. Cơ quan này cho rằng xu hướng hiện nay chưa đủ để làm thay đổi định hướng chính sách, trong bối cảnh môi trường kinh tế và địa chính trị toàn cầu vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Những vấn đề then chốt chia rẽ Mỹ và Iran trong đàm phán hạt nhân

Những vấn đề then chốt chia rẽ Mỹ và Iran trong đàm phán hạt nhân

06 Feb, 06:29 AM

Kinhtedothi - Mỹ và Iran dự kiến tiến hành các cuộc đàm phán quan trọng tại Oman trong bối cảnh căng thẳng khu vực Trung Đông vẫn ở mức cao, sau nhiều năm xung đột và đối đầu gián tiếp. Tuy nhiên, khoảng cách lập trường giữa hai bên tiếp tục đặt ra thách thức lớn đối với triển vọng đạt được tiến triển thực chất.

Ngành hàng xa xỉ trông đợi cú hích chi tiêu từ giới giàu Mỹ

Ngành hàng xa xỉ trông đợi cú hích chi tiêu từ giới giàu Mỹ

05 Feb, 12:30 PM

Kinhtedothi - Ngành hàng xa xỉ toàn cầu bước vào năm 2026 với kỳ vọng phục hồi rõ rệt, trong đó sức mua của nhóm khách hàng giàu có tại Mỹ được xem là động lực quan trọng giúp toàn ngành lấy lại đà tăng trưởng sau một năm đầy biến động.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ