Từ 15/4, giảm thuế nhập khẩu đường xuống 15%

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Theo đó, thuế nhập khẩu đường thô sẽ giảm từ 25% xuống còn 15% còn đường tinh luyện giảm từ 40% xuống còn 15%.

KTĐT - Theo đó, thuế nhập khẩu đường thô sẽ giảm từ 25% xuống còn 15% còn đường tinh luyện giảm từ 40% xuống còn 15%.

Từ ngày 15/4, thuế nhập khẩu các loại đường thô và đường tinh luyện sẽ đồng loạt áp dụng mức 15%, thay cho thuế suất cũ, theo thông tư do Bộ Tài chính vừa ban hành.

Theo đó, thuế nhập khẩu đường thô sẽ giảm từ 25% xuống còn 15% còn đường tinh luyện giảm từ 40% xuống còn 15%.

Quyết định giảm thuế này được Bộ Tài chính đưa ra sau gần nửa năm một số doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm đường trong nước có văn bản kiến nghị.

Tại thời điểm kiến nghị, tháng 8/2010, doanh nghiệp cho rằng lượng đường thô để chế biến thành đường tinh luyện không còn nhiều, trong khi nhu cầu tiêu dùng lại cao. Ngoài việc giảm thuế, có doanh nghiệp cũng đề nghị được nhập cả đường trắng để có đủ nguồn cung cấp cho thị trường.

Đầu năm 2010, Bộ Công Thương bắt đầu cấp hạn ngạch nhập khẩu 200.000 tấn đường về đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước. Tiếp đến, cơ quan này bổ sung hạn ngạch thêm 100.000 tấn do lượng hàng sản xuất trong nước bị thiếu hụt.