Từ 5/11, bắt buộc xe khách đi trên đường Vành đai 3 trên cao

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 26/10, Sở GTVT Hà Nội có thông báo số 1221 /TB-SGTVT, về việc điều chỉnh lộ trình chạy xe các tuyến vận tải hành khách liên tỉnh trên đường Vành đai 3 (đoạn Mai Dịch - Pháp Vân).

Từ 5/11, bắt buộc xe khách đi trên đường Vành đai 3 trên cao - Ảnh 1
Một đoạn đường Vành đai 3 trên cao.Ảnh: Internet
 
 
Theo đó, Sở GTVT Hà Nội yêu cầu các xe khách liên tỉnh có hành trình chạy xe qua đường Vành đai 3 trên cao đoạn Mai Dịch - Phạm Hùng - Khuất Duy Tiến - Nguyễn Xiển - Nghiêm Xuân Yêm - Linh Đàm - Pháp Vân thực hiện lộ trình mới đi đường trên cao, cụ thể như sau:

Tại Bến xe Yên Nghĩa: Các tuyến đi các tỉnh phía Bắc, Đông Bắc đi theo lộ trình BX Yên Nghĩa - QL6 - Lê Trọng Tấn - Lê Văn Lương kéo dài - Khuất Duy Tiến - Phạm Hùng - đường Vành đai 3 trên cao - Cầu vượt Mai Dịch - Phạm Văn Đồng - Cầu Thăng Long. Các xe đi các tỉnh phía Bắc, Tây Bắc đi đi đến cầu vượt Mai Dịch rẽ ra Hồ Tùng Mậu đi QL32.

Tại Bến xe Mỹ Đình: Các tuyến đi các tỉnh phía Nam, Đông Nam đi theo hướng BX Mỹ Đình - Phạm Hùng - đường Vành đai 3 trên cao - Pháp Vân… Các tuyến đi các tỉnh phía Bắc, Đông Bắc (đi Cầu Thăng Long), khi đi qua nút giao Phạm Văn Đồng - Phạm Hùng yêu cầu đi trên cầu vượt Mai Dịch. 

Đối với các tuyến từ các tỉnh phía Bắc, Đông Bắc, Tây Bắc đi từ hướng cầu Thăng Long, QL32 đến các bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm, Lương Yên, Gia Lâm và ngược lại; các tuyến vận tải liên tỉnh từ các tỉnh thông qua Hà Nội bắt buộc đi theo lộ trình: Cầu vượt Mai Dịch - đường Vành đai 3 trên cao - Pháp Vân.

Sở GTVT Hà Nội yêu cầu  Thanh tra Sở GTVT phối hợp với các lực lượng công an tăng cường công tác kiểm tra, yêu cầu các lái xe chấp hành. Sau ngày 5/11 sẽ xử lý đối với các trường hợp cố tình vi phạm.