Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Từ an cư đến sinh kế: Quảng Ngãi không dừng ở xóa nhà tạm

Kinhtedothi - Sau khi hoàn thành việc xóa bỏ hơn 6.300 nhà tạm, nhà dột nát, tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiếp tục đồng hành cùng người dân trong hành trình vượt qua khó khăn, cải thiện sinh kế và ổn định cuộc sống một cách bền vững.

Hơn 6.300 gia đình an cư sớm

Trong căn nhà mới khang trang, ông Phạm Văn Ói (xã Ba Dinh, huyện Ba Tơ) không giấu được niềm vui vì giấc mơ bao nhiêu năm qua đã trở thành sự thật. “Bây giờ mưa gió không phải lo nhà dột nữa, đã có nhà mới vững chãi rồi. Tôi rất vui” - ông Ói nói.

Những ngôi nhà sàn vững chãi từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát giúp người nghèo vùng cao an cư, yên tâm phát triển kinh tế.

Theo thống kê, toàn tỉnh Quảng Ngãi có 6.331 hộ có nhu cầu hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở. Với quyết tâm hiện thực hóa giấc mơ an cư cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, ngày 28/11/2024, Quảng Ngãi tổ chức Lễ phát động, kêu gọi các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh đồng lòng, chung sức hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025.

Để đảm bảo nguồn lực triển khai Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, Ban Chỉ đạo tỉnh đã chỉ đạo UBND tỉnh tạm ứng trước ngân sách để phân bổ kinh phí cho các địa phương thực hiện hỗ trợ nhà ở đối với người có công cách mạng và thân nhân liệt sĩ với số tiền trên 60 tỷ đồng.

UBND tỉnh cũng phân bổ nguồn kinh phí từ ngân sách Trung ương, đối ứng cấp tỉnh và cấp huyện gần 112 tỷ đồng từ hai Chương trình mục tiêu quốc gia; đồng thời, phân bổ thêm gần 93 tỷ đồng từ nguồn tiết kiệm chi 5% chi thường xuyên năm 2024 của Trung ương và tỉnh để triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Đáng chú ý, TP Quảng Ngãi và thị xã Đức Phổ là hai địa phương tự bố trí hơn 5,5 tỷ đồng từ nguồn tiết kiệm chi 5% chi thường xuyên năm 2024 của cấp huyện. Theo Phó Chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi Nguyễn Văn Anh, khi bắt đầu triển khai chương trình, thành phố còn nhiều hộ có nhà ở hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn rủi ro về an toàn, sức khỏe và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Đây không chỉ là gánh nặng của từng hộ gia đình mà còn là nỗi trăn trở của chính quyền TP.

TP Quảng Ngãi đã hoàn thành Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.

“Những hộ nghèo có nhà cửa xuống cấp, nếu đảm bảo điều kiện về đất đai đều đã được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa. Với 145 hộ còn lại là những trường hợp khó, có tranh chấp. Tuy nhiên, với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ TP đến cơ sở, cùng sự góp sức của cộng đồng, doanh nghiệp hảo tâm, đến nay TP Quảng Ngãi đã xóa 145/145 nhà tạm, nhà dột nát; xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 54 hộ gia đình người có công và 91 hộ nghèo, hộ cận nghèo” - ông Nguyễn Văn Anh cho biết.

Sau gần 8 tháng triển khai, đến ngày 20/6, toàn tỉnh Quảng Ngãi đã xóa 6.331 nhà tạm, dột nát, đạt tỷ lệ 100%. Tổng kinh phí thực hiện hơn 319 tỷ đồng, trong đó nguồn từ ngân sách hơn 261 tỷ đồng; nguồn từ các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hơn 57 tỷ đồng.

"Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của Quảng Ngãi đã về đích sớm hơn 2 tháng so với mốc thời gian Trung ương giao" - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Tuấn cho hay.

Không dừng lại ở việc xóa nhà tạm

Trong quá trình thực hiện chương trình, nhiều cách làm hay, mô hình ý nghĩa đã được triển khai, mang giá trị thiết thực. Các ngành, hội, đoàn thể và địa phương đã huy động nhiều nguồn lực để thực hiện. Nhiều nơi phát huy tốt vai trò của lực lượng xung kích, tình nguyện, thành lập đội xung kích, tổ dân vận, đội thợ 0 đồng - thể hiện tinh thần nhân văn, tình đoàn kết và tính cộng đồng sâu sắc trong việc hỗ trợ luân phiên sửa chữa, xây dựng nhà ở cho người dân.

Nhiều địa phương phát huy tốt vai trò của lực lượng xung kích, tình nguyện, thành lập đội xung kích, tổ dân vận, đội thợ 0 đồng.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân, những mái nhà kiên cố được dựng lên là nơi ươm mầm hy vọng, nơi bắt đầu cho hành trình vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống, tạo dựng tương lai tốt đẹp hơn của hàng ngàn hộ dân trên khắp các miền quê Quảng Ngãi.

Từ thành công của chương trình trong năm 2025, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới, các cấp, ngành, địa phương không dừng lại ở việc xóa nhà tạm mà cần tiếp tục theo dõi, hỗ trợ những hộ đã được xây nhà nhưng thuộc nhóm đặc biệt khó khăn để cải thiện sinh kế, đảm bảo cuộc sống ổn định, lâu dài. Bên cạnh đó, cần rà soát, đánh giá định kỳ chất lượng nhà sau khi bàn giao, nhất là tại các vùng thường xuyên thiên tai, để có phương án sửa chữa kịp thời, đảm bảo an toàn cho người dân.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân.

Tỉnh cũng đề xuất Trung ương tiếp tục đưa nội dung hỗ trợ nhà ở bền vững cho hộ nghèo, hộ cận nghèo vào các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2035, lồng ghép với chương trình giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đồng thời, Quảng Ngãi sẽ tiếp tục huy động nguồn lực xã hội hóa, phát huy hiệu quả hoạt động của Quỹ Vì người nghèo, Mặt trận Tổ quốc, Hội Chữ thập đỏ và các tổ chức xã hội khác. Việc tôn vinh, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho chương trình cũng được chú trọng.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Quảng Ngãi chuẩn bị kỹ lưỡng trước ngày sáp nhập

Quảng Ngãi chuẩn bị kỹ lưỡng trước ngày sáp nhập

18 Jun, 10:05 AM

Kinhtedothi-Từ ngày 1/7, Quảng Ngãi cùng với nhiều địa phương trong cả nước sẽ chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đây là bước ngoặt lớn trong cải cách bộ máy hành chính, hướng đến tinh gọn tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và phục vụ người dân tốt hơn.

Sáng kiến, trách nhiệm để nâng cao sự hài lòng

Sáng kiến, trách nhiệm để nâng cao sự hài lòng

16 Jun, 05:52 AM

Kinhtedothi - Việc học tập và làm theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm của công chức, viên chức có ý nghĩa hết sức to lớn, đặc biệt trong thời điểm hiện nay khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Chính vì vậy, việc không ngừng nâng cao hơn nữa chất lượng công vụ là “cốt lõi” của một nền hành chính phục vụ, vì dân vẫn tiếp tục được đặt ra.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ