Từ bục giảng tới danh hiệu “Còi vàng” trên sân cỏ

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Với số điểm tối đa, trọng tài Hoàng Ngọc Hà đã giành danh hiệu “Còi vàng” của mùa giải 2020. Đây là lần thứ 2 ông “vua sân cỏ” kiêm thầy giáo dạy giáo dục thể chất có vinh dự giành danh hiệu này.

Trọng tài Hoàng Ngọc Hà điều khiển 1 trận đấu tại V-League 2020. Ảnh: Ngọc Anh
Vừa dạy học, vừa thổi còi
Tại các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam như V-League hay hạng Nhất, người hâm mộ không quá xa lạ gì với ông “vua áo đen” Hoàng Ngọc Hà. Tính đển thời điểm này, trong đội ngũ trọng tài của Việt Nam anh cùng với đồng nghiệp Ngô Duy Lân là 2 người duy nhất có đạt chuẩn cấp FIFA.

Kết thúc mùa giải 2020, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Công ty CP bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VFF) và Ban Trọng tài VFF đã tiến hành bỏ phiếu cho danh hiệu “Còi vàng” của năm. Không nằm ngoài dự đoán, cái tên Hoàng Ngọc Hà tiếp tục gây được ấn tượng với các trận đấu để có được danh hiệu này lần thứ 2 với số điểm tuyệt đối là 30 điểm.

Chủ nhân của danh hiệu “Còi vàng” năm 2020 được biết đến khi không chỉ là một trọng tài trên sân cỏ mà còn là một thầy giáo trên bục giảng. Hoàng Ngọc Hà sinh năm 1983, đang làm giáo viên giáo dục thể chất tại trường Tiểu học Nam Trung Yên (Cầu Giấy, Hà Nội). “Hoàn thành nhiệm vụ của 1 công việc đã là khó nhưng để hoàn thành cả 2 thì lại càng khó hơn. Nhưng với tôi may mắn tìm được sự phấn khởi trong cả 2 công việc” – chủ danh hiệu “Còi vàng” năm 2020 chia sẻ. Với học trò, thầy Hoàng Ngọc Hà là một người vui tính, tận tình với học sinh. Nhưng trên sân cỏ của các giải đấu chuyên nghiệp, Hoàng Ngọc Hà lại là một ông "vua áo đen" nghiêm khắc, chuẩn chỉnh.

Còn nhớ, năm 2019 trọng tài FIFA Hoàng Ngọc Hà đã giành “Còi vàng” với số điểm cao nhất – 41 điểm (11 phiếu cho 3 điểm, 4 phiếu 2 điểm), bỏ xa chính trọng tài Ngô Duy Lân đoạt “Còi bạc” với 30 điểm. Trong khi đó, năm 2020 trọng tài Hoàng Ngọc Hà được giao nhiệm vụ bắt chính 15 trận đấu. Đặc biệt, ở giai đoạn 2, khi một loạt trọng tài mắc sai sót nghiêm trọng, Ban trọng tài đã tin tưởng giao thầy giáo kiêm “thổi còi” điều hành 3 trận đấu có tính chất quyết định đến suất trụ hạng gồm trận Hải Phòng gặp Thanh Hóa ở vòng 3, trận Nam Định gặp Hải Phòng ở vòng 4 và trận SLNA gặp Nam Định ở vòng 5. Ở các trận này, thầy giáo dạy giáo dục thể chất cùng các trợ lý đã quán xuyến rất tốt, không để lại sự cố nào.

Sai lầm của đồng nghiệp là bài học cho mình

Mùa giải V-League 2020 kết thúc thành công sau 2 lần phải tạm hoãn do đại dịch Covid-19 bùng phát. Dù đã có những cố gắng nhưng công tác trọng tài trong mùa giải 2020 tại Việt Nam vẫn còn nhiều lùm xùm. Những sai lầm liên tiếp của tổ trọng tài ở các trận đấu khiến niềm tin của người hâm mộ vào các ông “vua áo đen” bị hoài nghi về những người “cầm cân nảy mực”. Cho dù các giải đấu năm 2020 đã thay đổi phương thức thi đấu nhưng công tác trọng tài cũng không mấy được cải thiện khi những cái tên có uy tín như Ngô Duy Lân, Nguyễn Hồng Thái… cũng phải nhận án phạt vì những “việt vị” của cá nhân.

Theo chủ nhân danh hiệu “Còi vàng” năm 2020 Hoàng Ngọc Hà, thật khó để có thể nhận định hay đánh giá nhanh về những tình huống diễn ra trong sân vì tốc độ tính bằng giây. “Mùa giải vừa qua, tôi được tin tưởng và nhận nhiệm vụ điều khiển khá nhiều trận đấu căng thẳng. Ấn tượng nhất là trận đấu giữa Nam Định và Hải Phòng ở giai đoạn 2. Tôi và đồng nghiệp chịu áp lực từ nhiều phía như khán giả sân Thiên Trường rất đông, 2 đội đang tranh đua trụ hạng quyết liệt. Nhưng sau 90 phút, kết thúc trận đấu chúng tôi đã thở phào nhẹ nhõm khi không có sai sót gì xảy ra. Các đồng nghiệp mắc sai sót đó là điều không mong muốn. Nhưng với những lỗi sai của đồng nghiệp sẽ là bài học rút kinh nghiệm cho tôi” - trọng tài Hoàng Ngọc Hà chia sẻ.

Thật khó để có thể đòi hỏi tính tuyệt đối chính xác trong công tác trọng tài đối với bóng đá, đặc biệt khi số lượng trọng tài đạt chuẩn FIFA của Việt Nam hiện nay còn quá hạn chế. Tuy nhiên, với những gì chủ nhân danh hiệu “Còi vàng” năm 2020 thể hiện trong mùa giải qua cho thấy đây chính là tấm gương để cho các đồng nghiệp của trọng tài Hoàng Ngọc Hà học tập khi có thể hoàn thành cùng lúc 2 nhiệm vụ dạy học và thổi còi.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần