Bình Dương:

Tự đặt lẵng hoa ghi tên lãnh đạo Đảng để mừng khai trương quán cà phê

Việt Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Công an huyện Dầu Tiếng đã xử phạt một chủ quán cà phê 7,5 triệu đồng vì sử dụng điện thoại lên mạng xã hội đặt lẵng hoa, mạo danh ghi tên lãnh đạo Đảng, Nhà nước để chúc mừng quán của mình khai trương.

Ngày 6/3, đại diện Công an huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương cho biết, đang tiến hành xử lý hành vi "mạo danh người khác sử dụng dịch vụ bưu chính" của chủ quán cà phê ở xã Định Thành.

Lẵng hoa ghi tên lãnh đạo Đảng để mừng quán của mình khai trương. (Ảnh: CACC) 
Lẵng hoa ghi tên lãnh đạo Đảng để mừng quán của mình khai trương. (Ảnh: CACC) 

Trước đó, chiều 5/3, trong lúc đi tuần tra tại ấp Núi Đất, Công an xã Định Thành, huyện Dầu Tiếng phát hiện một quán cà phê ẩm thực có lẵng hoa ghi tên lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc mừng khai trương.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, Công an xã Định Thành đã mời ông L.H.V., chủ hộ kinh doanh về trụ sở làm việc.

Tại đây ông L.H.V. đã thừa nhận sử dụng điện thoại mạo danh lên mạng xã hội đặt lẵng hoa có nội dung; lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc mừng khai trương và gửi đến địa chỉ quán tại số 115, ấp Núi Đất, xã Định Thành với tên người nhận là G.H. Ông V. cho biết, mục đích đặt lẵng hoa là muốn tạo thu hút dư luận để biết đến quán cà phê mới khai trương của mình.

Công an huyện Dầu Tiếng đã xử lý vi phạm hành chính đối với ông L.H.V. về hành vi “mạo danh người khác sử dụng dịch vụ bưu chính” quy định tại điểm a, khoản 2, điều 10, Nghị định 15/2020/ND-CP với mức phạt 7,5 triệu đồng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần