Tự hào tiếp nối truyền thống quê hương Đan Phượng anh hùng

Thiên Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Sáng 16/2, huyện Đan Phượng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2022. Tới dự có Thiếu tướng Lê Như Đức – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP Hà Nội. Trong dịp này, huyện Đan Phượng có 142 thanh niên lên đường nhập ngũ.

Từ 7 giờ sáng, mặc dù trời còn mưa nhỏ, nhiều người dân, thanh niên huyện Đan Phượng đã có mặt trước cổng trụ sở công an huyện để tiễn con em, bạn bè mình lên đường nhập ngũ. Vui buồn đan xen là cảm xúc của nhiều người, dù vậy mọi người đều chấp hành nghiêm hướng dẫn của công an huyện, không tụ tập dưới lòng đường, đeo khẩu trang, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.

Các tân binh làm lễ chào cờ khai mạc buổi lễ.
Các tân binh làm lễ chào cờ khai mạc buổi lễ.

Đứng lẫn trong đám đông, chị Nguyễn Thị Lựu, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng rơm rớm nước mắt hướng vào trong sân trụ sở công an huyện, nơi tổ chức lễ giao nhận quân. Vợ chồng chị đến từ sớm để tiễn cậu con trai cả là chiến sĩ Bùi Xuân Đông, sinh năm 2002 lên đường thực hiện nghĩa vụ công an Nhân dân.

“Dù lo lắng con vào môi trường mới có thể bỡ ngỡ, song tôi rất mong muốn, kỳ vọng qua thời gian rèn luyện khi thực hiện nghĩa vụ công an Nhân dân, con sẽ trưởng thành hơn, phấn đấu vào được công an chuyên nghiệp” – chị Lựu chia sẻ.

Bí thư Huyện ủy Đan Phượng Trần Đức Hải tặng hoa, động viên tân binh lên đường nhập ngũ.
Bí thư Huyện ủy Đan Phượng Trần Đức Hải tặng hoa, động viên tân binh lên đường nhập ngũ.

Lễ giao nhận quân diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, huyện Đan Phượng đặc biệt chú trọng tới công tác tổ chức, chuẩn bị, bảo đảm an toàn, chu đáo. Toàn bộ đại biểu đều được đo thân nhiệt, khử khuẩn trước khi tiến vào khu vực tổ chức lễ giao nhận quân. Đối với các tân binh, bảo đảm 100% được tiêm 2 mũi vaccine phòng Covid-19 và xét nghiệm PCR âm tính đến ngày giao nhận quân.

Theo lãnh đạo huyện Đan Phượng, những năm qua, phát huy truyền thống quê hương, lớp lớp thanh niên trên địa bàn huyện đã hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc. Dù ở bất cứ nơi đâu, trên cương vị nào, thanh niên huyện Đan Phượng cũng đều phát huy tốt trách nhiệm, tích cực học tập, công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Nguyễn Hữu Hoàng đánh trống mở hội giao quân 2022.
Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Nguyễn Hữu Hoàng đánh trống mở hội giao quân 2022.

Thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ vào quân đội và thực hiện nghĩa vụ công an Nhân dân, nhiều năm qua, huyện Đan Phượng đều hoàn thành 100% chỉ tiêu TP giao, chất lượng tân binh ngày càng được nâng lên. “Lễ giao nhận quân thực sự trở thành ngày hội lên đường bảo vệ Tổ quốc của thanh niên trong huyện” – Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Nguyễn Hữu Hoàng chia sẻ.

Năm nay, huyện Đan Phượng có 142 tân binh lên đường nhập ngũ, trong đó có 114 tân binh thực hiện nghĩa vụ quân đội và 28 tân binh tham gia nghĩa vụ công an Nhân dân.

142 tân binh huyện Đan Phượng được bàn giao cho các đơn vị: Sư đoàn Bộ binh 301 – Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Sư đoàn 361 – Quân chủng Phòng không  không quân; Lữ đoàn Tăng 202 – Quân đoàn 1; Lữ đoàn Pháo binh 45 – Binh chủng Pháo binh; Lữ đoàn Phòng hóa 86 – Binh chủng Hóa học; Cục Quân huấn – Bộ Tổng tham mưu; Đoàn Nghi lễ - Bộ Tổng tham mưu; Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an TP Hà Nội.

Trong đợt này, huyện Đan Phượng có 142 tân binh lên đường nhập ngũ.
Trong đợt này, huyện Đan Phượng có 142 tân binh lên đường nhập ngũ.

Phát biểu động viên các tân binh lên đường nhập ngũ, Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Nguyễn Hữu Hoàng đề nghị các chiến sĩ mới của huyện phát huy truyền thống quê hương, nhanh chóng hòa nhập với môi trường công tác mới, luôn đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ nhau. Đồng thời tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, trau dồi phẩm chất anh bộ đội Cụ Hồ, người chiến sĩ công an Nhân dân, thực hiện tốt các chức trách, nhiệm vụ.

“Dù ở bất cứ môi trường, điều kiện, hoàn cảnh và cương vị công tác nào, các đồng chí cũng phải hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là những người con ưu tú của quê hương Đan Phượng anh hùng” – ông Nguyễn Hữu Hoàng nhắn nhủ.

Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng cũng đề nghị các gia đình có con, em lên đường nhập thường xuyên liên hệ và phối hợp chặt chẽ với đơn vị nơi con, em mình công tác; cùng các cấp, ngành trong huyện thường xuyên động viên, giáo dục, giúp đỡ con, em mình hoàn thành tốt nghĩa vụ, trách nhiệm với Tổ quốc.

Đối với cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể huyện, cũng như các xã, thị trấn, Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Nguyễn Hữu Hoàng đề nghị tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, tạo mọi điều kiện tốt nhất để công dân yên tâm hoàn thành tốt nghĩa vụ của mình. Khi các công dân hoàn thành nghĩa vụ phục vụ tại ngũ trở về địa phương, chính quyền cơ sở phải có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức đón, hướng nghiệp, tư vấn học nghề, tạo việc làm cho công dân. Qua đó góp phần triển kinh tế - xã hội củng cố quốc phòng, an ninh ở địa phương.

Chiến sĩ Lê Trọng Nam, xã Đồng Tháp đại diện 142 tân binh phát biểu cảm tưởng.
Chiến sĩ Lê Trọng Nam, xã Đồng Tháp đại diện 142 tân binh phát biểu cảm tưởng.

Đại diện cho 142 tân binh lên đường nhập ngũ phát biểu cảm tưởng, chiến sĩ Lê Trọng Nam, xã Đồng Tháp hứa sẽ phát huy truyền thống quê hương anh hùng, sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới. Đồng thời khắc phục mọi khó khăn, chấp hành nghiêm kỷ luật của đơn vị, phấn đấu rèn luyện tốt, sau khi trở về xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Được biết trước đó, theo kế hoạch tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2022, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự từ huyện đến các xã, thị trấn đã bám sát địa bàn, tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân về quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân khi thực hiện nghĩa vụ quân sự và công an.

Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành đoàn thể ở các địa phương đã tích cực tổ chức hoạt động gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà, động viên tinh thần thanh niên và gia đình có thanh niên chuẩn bị nhập ngũ để các em yên tâm lên đường làm nhiệm vụ.

Các tân binh huyện Đan Phượng đều tự nhủ sẽ phát huy truyền thống quê hương anh hùng, phấn đấu rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Các tân binh huyện Đan Phượng đều tự nhủ sẽ phát huy truyền thống quê hương anh hùng, phấn đấu rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.