Tử hình tên cầm đầu nhóm giết người

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Theo bản án sơ thẩm, từ tháng 6/2008-12/2008, các tên Quân, Thăng, Vũ và một số thanh niên trên địa bàn thành phố Vũng Tàu đã tụ tập và kết thành băng nhóm.

KTĐT - Theo bản án sơ thẩm, từ tháng 6/2008-12/2008, các tên Quân, Thăng, Vũ và một số thanh niên trên địa bàn thành phố Vũng Tàu đã tụ tập và kết thành băng nhóm.

Ngày 4/12, Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã y án sơ thẩm vụ án hai băng nhóm xã hội đen truy sát, chém giết nhau diễn ra hồi tháng 12/2008 tại thành phố Vũng Tàu.

Theo đó, tên Lâm Hoàng Vũ, biệt hiệu Vũ “tóc dài”, 23 tuổi, lãnh án tử hình về tội “giết người”. Cùng với tội danh này, các tên: Bùi Quốc Quân (biệt hiệu “Dân”, 19 tuổi) và Nguyễn Tiến Đạt (biệt hiệu “Út em”, 21 tuổi) cùng lãnh mức án chung thân.

Lê Thanh Thăng (biệt hiệu “Thăng con”, 19 tuổi) lãnh án chung thân về tội “cố ý gây thương tích”. 11 bị cáo còn lại lãnh các mức án từ 24 tháng tù treo cho đến 19 năm tù.

Có 9/15 bị cáo đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Theo bản án sơ thẩm, từ tháng 6/2008-12/2008, các tên Quân, Thăng, Vũ và một số thanh niên trên địa bàn thành phố Vũng Tàu đã tụ tập và kết thành băng nhóm. Cũng thời gian đó, trên địa bàn thành phố xuất hiện một số băng nhóm kiểu xã hội đen khác, trong đó có băng của Nguyễn Vũ Ngọc Hải (biệt hiệu Hải tặc). Nhiều lần, băng của “Hải tặc” đã tổ chức đánh băng nhóm của Quân.

Đêm ngày 17/12/2008, Quân đã triệu tập đồng bọn, mang theo hung khí rồi truy tìm ráo riết băng của “Hải tặc”. Đến rạng sáng 18/12/2008, băng của Quân đụng độ với địch thủ. Tại đây, sau một hồi “quần thảo”, “Hải tặc” đã bị băng của Quân chém chết./.


Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần