Tư liệu quý khắc họa chân dung vị tướng huyền thoại - Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Linh Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 25/8/2021) Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm trực tuyến “Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Vị tướng huyền thoại”, nhằm ôn lại truyền thống cách mạng hào hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam gắn với vị tướng huyền thoại.

Bức ảnh chụp Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng các đồng chí trong Quân ủy Trung ương cùng các đồng chí trong Quân ủy Trung ương theo dõi, nắm bắt từng bước diễn biến rất nhanh của các mặt trận, luôn kịp thời đưa ra những chỉ đạo phù hợp cho các hướng tấn công

Di sản của Đại tướng tại nhà và hầm D67

Trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (1954 - 1975), khu vực Thành cổ Hà Nội đã trở thành Tổng Hành dinh của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đây là nơi làm việc của Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng tham mưu (Khu A Bộ Quốc phòng); nơi diễn ra nhiều cuộc họp cơ mật của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đại tướng Võ Nguyên Giáp với cương vị Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam đã làm việc tại đây. Trước năm 1968, phòng làm việc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đặt tại tầng 2 của Nhà Con Rồng; Từ năm 1968 - 1980, Đại tướng làm việc tại Nhà D67.

Tại Tổng Hành dinh, dưới sự lãnh đạo của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã chỉ đạo chuẩn bị nội dung, phê duyệt và thông qua nhiều quyết sách quan trọng cho chiến trường miền Nam và chiến trường các nước Đông Dương, như: Quyết định cho thành lập tuyến chi viện chiến lược Trường Sơn trên bộ (Đoàn 559) và tuyến vận tải trên biển (Đoàn 759) chi viện cho miền Nam.

Trong 12 ngày đêm ác liệt của trận chiến B52 lịch sử năm 1972, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng Đại tướng Văn Tiến Dũng luôn thường trực tại cơ quan Tổng Hành dinh. Trong Hồi ký của mình Đại tướng có viết “Đêm 26/12/1972), địch huy động hàng trăm lần chiếc máy bay B52 đánh phá dã man các khu dân cư ở nội thành Hà Nội. Đã có lúc, căn hầm chỉ huy kiên cố của Tổng hành dinh rung chuyển như động đất”. (Tổng tập Hồi ký Đại tướng Võ Nguyên Giáp).

Tư liệu về bức điện mật số 1574 do Đại tướng Võ Nguyên Giáp ban hành

Tại Tổng Hành dinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng các đồng chí trong Quân ủy Trung ương theo dõi, nắm bắt từng bước diễn biến rất nhanh của các mặt trận, luôn kịp thời đưa ra những chỉ đạo phù hợp cho các hướng tấn công. Những sự chỉ đạo linh hoạt, kịp thời đó của Bộ Chính trị và Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã huy động tổng lực sức người, sức của của toàn dân tộc làm nên sự toàn thắng của chiến dịch Hồ Chí Minh, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước ngày 30/4/1975. Hôm nay, Nhà và Hầm Quân ủy Trung ương (D67) trở thành một di tích cách mạng quan trọng trong khu di sản Hoàng thành Thăng Long.

Triển lãm đặc biệt

Triển lãm lãm trực tuyến “Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Vị tướng huyền thoại” do Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức nhằm tri ân những đóng góp to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc; góp phần khắc họa lại chân dung một chiến sĩ cách mạng kiên trung, người học trò xuất sắc, gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh và là người Anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Triển lãm giới thiệu 200 tài liệu, hình ảnh gồm 3 chủ đề: Từ Nhân dân mà ra; Người Anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam; Di sản của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

“Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Vị tướng huyền thoại” giới thiệu rất nhiều tư liệu, hình ảnh quý được lưu giữ tạiTrung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội như: Hình ảnh Hội nghị Bộ Chính trị mở rộng (18/12/1974 - 8/1/1975).  Chủ trì Hội nghị là Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam Lê Duẩn, các thành viên gồm: Đồng chí Phạm Hùng,  Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đồng chí Lê Đức Thọ; Đại tướng Văn Tiến Dũng, đồng chí Trường Chinh, đồng chí Phạm Văn Đồng. Tư liệu bức điện mật số 1574, Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Bí thư Quân ủy Trung ương lệnh cho các đơn vị “Thần tốc, thần tốc hơn nữa; táo bạo, táo bạo hơn nữa. Tranh thủ từng giờ từng phút xốc tới mặt trận, giải phóng miền Nam. Quyết chiến và toàn thắng”.

Triển lãm làm nổi bật dấu ấn, vai trò của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Tổng Hành dinh Quân đội Nhân dân Việt Nam (Nhà và Hầm D67) từ năm 1968 - 1975. Trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp, không thể tổ chức trưng bày trực tiếp, Trung tâm giới thiệu triển lãm trực tuyến từ ngày 22/8/2021, tại website: trungbayonline.hoangthanhthanglong.vn.