80 năm cách mạng tháng 8 và Quốc Khánh
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Tự lực bước đi...

Kinhtedothi - Quyết định đầu tư cho những môn thể thao mũi nhọn vốn có thể hoàn thành chỉ tiêu huy chương, ngành thể thao chính thức đặt ra lộ trình buộc các liên đoàn, hiệp hội phải tự đứng trên đôi chân của mình thay vì chỉ trông chờ vào kinh phí Nhà nước.
Một chi tiết khiến nhiều người chú ý là trong khi loại một loạt môn thể thao vốn lâu nay quen mặt, thuộc tên ở ASIAD thì ngành thể thao đã chấp nhận cho 3 môn thể thao được đến Hàn Quốc là golf, bowling và soft tennis. Trong đó, 2 môn golf, bowling tham dự theo diện tự túc kinh phí, còn soft tennis do nước chủ nhà Hàn Quốc chi trả toàn bộ kinh phí.

Nhiều ý kiến cho rằng, không đầu tư dàn trải, tập trung cho những môn thể thao mũi nhọn là điều cần thiết để nâng tầm thể thao nước nhà. Đặc biệt, khi yêu cầu các môn thể thao phải tự đứng trên đôi chân của mình cũng là cách để ngành thể thao định hướng sự chuyên nghiệp hóa. Từ rất lâu rồi, định hướng xã hội hóa đã được ngành thể thao thông qua và thực hiện. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, kiếm tiền thông qua các hoạt động tài trợ, quảng bá ở thể thao vốn rất khó. Đặc biệt, với những môn thể thao vốn không phải là bóng đá, tennis, golf sẽ gian nan bội phần. Vậy nên, ngân sách vẫn là nguồn chủ yếu nuôi sống các đội tuyển và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc phát triển phong trào ở diện rộng.

Kiếm tiền thì không bao giờ dễ, nhất là với thể thao. Nhưng, nếu cứ trông chờ vào ngân sách, không tự tìm một cơ chế, hình thành bộ máy tổ chức, tiếp thị nhằm tìm kiếm nguồn tài trợ thì chẳng bao giờ các môn thể thao ở Việt Nam hoàn thành mục tiêu xã hội hóa. 
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Cán bộ Công đoàn phải là người kiến tạo các sản phẩm truyền thông thiết thực, hiệu quả

Cán bộ Công đoàn phải là người kiến tạo các sản phẩm truyền thông thiết thực, hiệu quả

18 Jul, 09:36 PM

Kinhtedothi - Chiều 18/7, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Việt Nam Ngọ Duy Hiểu, Trưởng đoàn khảo sát số 1 của Tổng LĐLĐ Việt Nam đã làm việc với LĐLĐ TP Hà Nội về chuyên đề tình hình triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật cho công nhân (giai đoạn 2018-2025).

Thủ tướng: Tháo gỡ vướng mắc cho gần 3.000 dự án tồn đọng với tinh thần '6 rõ'

Thủ tướng: Tháo gỡ vướng mắc cho gần 3.000 dự án tồn đọng với tinh thần '6 rõ'

17 Jul, 11:16 PM

Kinhtedothi - Chiều 17/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị toàn quốc sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án, đất đai theo Kết luận số 77-KL/TW ngày 2/5/2024 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 170/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội và triển khai ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng trên phạm vi cả nước.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ