Từ rau xanh tới sữa mẹ: Nhật Bản hỗ trợ cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại Sơn La
Kinhtedothi - Bước sang năm thứ ba, dự án “Cải thiện sinh kế cho cộng đồng dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La thông qua nông nghiệp và cải thiện dinh dưỡng” đã hỗ trợ đồng bào thiểu số tại khu vực tăng thu nhập đáng kể so với thời điểm mới bắt đầu, với hơn 45.000 người hưởng lợi, theo Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam.
Ngày 17/10, tại Nhà riêng Đại sứ Nhật Bản, đã diễn ra lễ ký kết hợp đồng viện trợ không hoàn lại giai đoạn 3 (giai đoạn cuối) cho dự án “Cải thiện sinh kế cho cộng đồng dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La thông qua nông nghiệp và cải thiện dinh dưỡng”.
45.000 người hưởng lợi từ dự án

Lễ ký kết hợp đồng viện trợ không hoàn lại giai đoạn 3 (giai đoạn cuối) cho dự án “Cải thiện sinh kế cho cộng đồng dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La thông qua nông nghiệp và cải thiện dinh dưỡng" ngày 17/10. Ảnh: Liên Hà
Triển khai trừ năm 2023 đến 2026, dự án tập trung hỗ trợ hộ dân tộc thiểu số tại huyện Bắc Yên và Sốp Cộp, tỉnh Sơn La, thông qua nâng cao năng lực sản xuất nông nghiệp, lưu thông nông sản, cải thiện dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em, cũng như tăng cường năng lực cho cán bộ y tế địa phương.
Ngoài ra, dự án còn đề xuất chính sách hỗ trợ sinh kế dân tộc thiểu số và nâng cao năng lực quản lý cho chính quyền địa phương.
Tổng kinh phí thực hiện dự án ước tính 234,9 triệu yên (tương đương 37 tỷ đồng).
Chia sẻ tại buổi lễ ngày hôm nay, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki cho biết, bước sang năm thứ ba, dự án đã hỗ trợ đồng bào thiểu số tại khu vực tăng thu nhập đáng kể so với thời điểm mới bắt đầu, với hơn 45.000 người hưởng lợi.
Đại sứ kỳ vọng dự án sẽ tiếp tục mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số và hỗ trợ hoạch định chính sách phát triển kinh tế – xã hội địa phương.
Những thành quả tích cực
Theo ông Nagino Kosuke, Quản lý Hợp tác và Nguồn viện trợ Nhật Bản (Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Nhật Bản), Việt Nam là một trong những quốc gia ưu tiên trong các chương trình viện trợ của Nhật Bản, triển khai mạnh mẽ từ năm 1995.
Dự án tại tỉnh Sơn La mang ý nghĩa đặc biệt khi được triển khai tại các xã nghèo nhất khu vực, nơi tỷ lệ hộ nghèo ban đầu là 32% và tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thấp còi là 35,6%.
"Sau hai năm, đánh giá nhanh cho thấy 93% hộ hưởng lợi cho biết nguồn cung thực phẩm của họ đã gia tăng nhờ các can thiệp của dự án, thông qua hoạt động hỗ trợ trồng rau và chăn nuôi", ông Kosuke thông tin.
Ông Kosuke cũng bày tỏ kỳ vọng, dự án khi vào giai đoạn cuối sẽ tiếp tục đem lại những ảnh hưởng tích cực và những thay đổi ý nghĩa cho cộng đồng dân cư tại khu vực triển khai dự án.
Cũng với tinh thần đó, bà Vũ Tường Anh, Giám đốc Tài chính và Dịch vụ hỗ trợ - Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Việt Nam, khẳng định sự hợp tác bền bỉ của Nhật Bản trong hơn hai thập kỷ qua đã góp phần mạnh mẽ cải thiện đời sống y tế, dinh dưỡng và phát triển bền vững cho các cộng đồng còn khó khăn tại Việt Nam.
Dự án này, theo bà Vũ Tường Anh, tiếp nối những hỗ trợ nhân văn mà chính phủ Nhật Bản đã triển khai để đồng hành với Việt Nam suốt gần 2 thập kỷ qua trong nhiều lĩnh vực về y tế, nông nghiệp, ứng phó biến đổi khí hậu… thông qua tăng cường năng lực cũng như khuyến nghị chính sách cho chính quyền địa phương.

Sơn La: chào mừng Kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh
Kinhtedothi - Dịp kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh (10/10/1895 - 10/10/2025), Sơn La diễn ra nhiều hoạt động đặc sắc, nhiều phong trào thi đua chào mừng tạo niềm tin, khí thế mới, đưa Sơn La phát triển xanh, nhanh, bền vững, trở thành trung tâm kinh tế - xã hội của tiểu vùng Tây Bắc, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Ngành Y tế Sơn La từng bước cải thiện chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân
Kinhtedothi - Những năm qua, cùng với việc nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ bác sĩ và nhân viên y tế, ngành Y tế Sơn La đã tập trung huy động nguồn lực để đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang bị máy móc, thiết bị hiện đại cho các cơ sở y tế, từng bước cải thiện chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Bão số 10 gây nhiều thiệt hại tại Cao Bằng, Sơn La
Kinhtedothi – Do ảnh hưởng của cơn bão số 10, kèm theo lốc, mưa lớn đã gây sạt lở đất, đá làm thiệt hại nặng nề về nhà cửa, nông nghiệp và cơ sở hạ tầng tại các tỉnh Cao Bằng, Sơn La.