Tụ tập đánh bạc giữa mùa dịch: Vi phạm “kép”

Thái San
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lợi dụng thời gian giãn cách “nhàn cư vi bất thiện”, nhiều đối tượng đã tụ tập đánh bạc, vừa vi phạm quy định phòng, chống dịch, vừa phạm tội “đánh bạc”.

Công an huyện Ứng Hoà đã tạm giữ hình sự 5 đối tượng Lê Trọng Đông (SN 1986), Lê Khắc Tuyến (SN 1988), Lê Khắc Thịnh (SN 1990), Nguyễn Viết Bách (SN 1996), Lương Anh Đức (SN 1996), cùng có HKTT tại xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hoà để điều tra hành vi đánh bạc.

Công an huyện Ứng Hoà đã tạm giữ hình sự 5 đối tượng để điều tra hành vi đánh bạc

Trước đó, vào chiều 8/8, quá trình tuần tra, kiểm soát phòng, chống dịch bệnh, tổ tuần tra phòng chống dịch Công an huyện Ứng Hoà phối hợp với Công an xã Quảng Phú Cầu phát hiện, bắt quả tang 5 đối tượng đang có hành vi đánh bạc ăn tiền dưới hình thức chơi “chắn” tại nhà Lê Trọng Đông ở xã Quảng Phú Cầu.

Công an huyện Ứng Hoà đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định; đồng thời lập hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND huyện Ứng Hoà ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tụ tập đông người Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế.

Cùng hành vi tương tự, Công an quận Bắc Từ Liêm đã lập hồ sơ xử lý 8 đối tượng có hành vi đánh bạc trong thời gian toàn TP Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội để thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Cụ thể, qua tin báo của quần chúng nhân dân, đêm 2/8, tại phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Công an quận phát hiện 5 đối tượng, trong đó có 4 đối tượng đang có hành vi đánh bạc ăn tiền bằng hình thức đánh ba cây, cùng 1 đối tượng ngồi xem đánh bạc. Tang vật thu giữ gồm 1 bộ tú lơ khơ 36 quân và 900.000 đồng trên chiếu bạc.

Tiếp đó, chiều 5/8, Công an quận Bắc Từ Liêm phối hợp với Công an phường Liên Mạc tiến hành kiểm tra hành chính tại nhà số 6 ngách 11/8 đường Yên Nội (phường Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm), phát hiện 4 đối tượng đang có dấu hiệu đánh bạc.

Ngay khi phát hiện hai vụ việc trên, lực lượng chức năng quận Bắc Từ Liêm đã lập biên bản xử phạt hành chính 9 người về hành vi tụ tập đông người trong thời gian Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội với tổng số tiền phạt là 22 triệu đồng. Hiện Công an quận Bắc Từ Liêm đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý vi phạm hành chính các đối tượng.

Luật sư Đặng Đình Ngọc

Trao đổi với báo Kinh tế & Đô thị, luật sư Đặng Đình Ngọc (Văn phòng Luật sư Kết Nối, Hà Nội) cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, toàn TP Hà Nội đang căng mình chống dịch Covid-19, các quy định của TP về việc giãn cách, cấm tụ tập đông người đã được thông báo, phổ biến đến người dân trên các phương tiện thông tin, truyền thông và tuyên truyền của UBND các cấp, thôn, xóm, tổ dân phố.

Tuy nhiên, vừa qua xảy ra sự việc một số cá nhân tổ chức tụ tập, chơi cờ bạc, sát phạt nhau bằng tiền. Việc tụ tập đông người làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm cộng đồng, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch, thể hiện ý thức, thái độ coi thường pháp luật.

Theo quy định khoản 3 Điều 12 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP, mức phạt mỗi cá nhân cho hành vi tụ tập đông người từ 10 - 20 triệu đồng. Ngoài ra, với số tiền chơi bạc của tất cả các cá nhân cũng đủ cơ sở khởi tố về tội “Đánh bạc” theo quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015.

“Đối với hành vi coi thường, bất chấp các khuyến nghị của cơ quan nhà nước, vi phạm pháp luật, cùng thực hiện nhiều hành vi trái pháp luật, đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang gia tăng, phải xử lý thật nghiêm khắc để là bài học giáo dục, cảnh tỉnh cho những người khác nếu có ý định vi phạm” - luật sư Đặng Đình Ngọc nhấn mạnh.