Tử tù nhận thêm án 15 năm tù vì sản xuất 1,5kg ma túy

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau 2 ngày xét xử, hôm nay (1/3) Tòa án Nhân dân TP Hồ Chí minh đã tuyên án đối với 6 bị cáo trong đường dây sản xuất, mua bán và tàng trữ ma túy.

Theo cáo trạng, ngày 12/8/2013, bị cáo Lục Gia Khánh đã bị Tòa án Nhân dân Tối cao tại TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt tử hình về tội “Sản xuất trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Tại phiên tòa hôm nay, Khánh khai nhận thêm, trước đây Khánh ra Nghệ An làm thuê và quen biết với Trương Ngọc Dương và nhờ Dương giới thiệu mua ma túy đem về thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ nhưng không có.
Các bị cáo tại tòa
Các bị cáo tại phiên tòa
Đến tháng 1/2011, do Dương quen biết với Phạm Đức Lộc (là người có công thức sản xuất ma túy) sau khi bàn bạc thống nhất, thì Lộc đã vào TP Hồ Chí Minh gặp Khánh để cùng nhau sản xuất ma túy.

Phạm Đức Lộc cùng với Dương và Khánh hợp tác sản xuất được 1,5kg ma túy tại số nhà 79/6C đường 100 Bình Thới, phường 14, quận 11. Cả bọn đưa số ma túy này cho Đào Kim Ngọc bán với giá 80 triệu đồng/100 gram thu được 1,2 tỷ đồng.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt: Phạm Đức Lộc (58 tuổi, ngụ TP Hà Nội) 20 năm tù về tội “Sản xuất trái phép chất ma túy”, 2 năm tù về tội "tàng trữ trái phép chất ma túy”, tổng hợp hình phạt là 22 năm tù.

Đào Kim Ngọc (53 tuổi, ngụ Q.Tân Phú) 15 năm tù về tội “sản xuất trái phép chất ma túy”, 20 năm tù về tội “mua bán trái phép chất ma túy”, 2 năm tù về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”, tổng hợp hình phạt là 30 năm tù.

Các bị cáo Lục Gia Khánh (29 tuổi, ngụ Q.Tân Phú) 15 năm tù, cộng với án tử hình trước đó, tổng hình phạt chung là tử hình; Trương Ngọc Dương (42 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An) 20 năm tù, tổng hợp với 9 năm tù của bản án cũ, tổng hợp hình phạt là 29 năm tù; Khuất Thị Hương (39 tuổi, ngụ Q.Tân Phú) 7 năm tù; Trần Văn Tràng (26 tuổi, ngụ Q.Tân Bình) 8 năm tù cùng về tội “sản xuất trái phép chất ma túy”.