Kinhtedothi – Theo thông báo đánh giá cấp độ dịch mới nhất của UBND TP Hà Nội, ngày 19/2, toàn TP Hà Nội có 80 xã, phường, thị trấn ở cấp độ 2; không có xã, phường nào ở cấp độ 3 và 4 trong phòng chống dịch.
Cụ thể, trong tuần qua có không có xã, phường, thị trấn nào được đánh giá cấp độ dịch ở mức cấp độ 3 hoặc mức cấp độ 4. Có 80 xã, phường, thị trấn ở cấp độ 2; có 499 xã, phường ở cấp độ 1.
Ảnh minh họa.
Như vậy, nếu đánh giá cấp độ dịch theo tiêu chí về Mức độ lây nhiễm và Khả năng đáp ứng, đây là tuần thứ 2 liên tiếp Hà Nội ghi nhận không còn xã, phường “vùng cam”, tương ứng màu cam – nguy cơ cao.
Theo đó, khả năng đáp ứng của toàn bộ 579 xã, phường, thị trấn của TP Hà Nội đều ở mức Cao.
Tuy nhiên, so với thông báo đánh giá cấp độ dịch cuối tuần trước, 37 xã, phường, thị trấn “tăng nhiệt”, chuyển từ cấp độ 1 (vùng xanh, nguy cơ thấp) lên cấp độ 2 (vùng vàng, nguy cơ trung bình).
Theo báo cáo của Sở Y tế, từ 18 giờ ngày 17/02/2022 đến 18 giờ ngày 18/02/2022, trên địa bàn TP Hà Nội ghi nhận 4.549 ca bệnh (964 ca cộng đồng; 3.585 ca đã cách ly).
Bệnh nhân phân bố tại 495 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Đông Anh (308); Hoàng Mai (282), Nam Từ Liêm (244), Sóc Sơn (242), Bắc Từ Liêm (236), Hoài Đức (225), Chương Mỹ (218).
Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021) là 191.547 ca.
Kinhtedothi - Ngày 31/12, Thành phố Hà Nội đã công bố 10 dấu ấn nổi bật của Thủ đô Hà Nội năm 2025. Báo Kinh tế & Đô thị xin gửi đến quý độc giả nội dung chi tiết 10 dấu ấn nổi bật của Thủ đô Hà Nội năm 2025.
Kinhtedothi - Các trận địa pháo hoa tại Hà Nội và các tỉnh trên cả nước đang hoàn tất công tác lắp đặt, kiểm tra kỹ thuật và bảo đảm an toàn, sẵn sàng cho màn trình diễn rực rỡ phục vụ người dân đêm giao thừa chào đón năm mới 2026.
Kinhtedothi - Ngày 31/12, UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và định hướng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho năm 2026. Hội nghị do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn chủ trì, với sự tham dự của đại diện các sở, ban, ngành liên quan.
Trước thềm năm mới 2026 - năm khởi đầu nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN). Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu nội dung cuộc phỏng vấn:
Bộ Chính trị, Ban Bí thư cơ bản thống nhất với kiến nghị, đề xuất nêu trong Báo cáo của Ban Tổ chức TW về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp.