Tuần tra “phá án” giết người, cướp tài sản

Chia sẻ Zalo

KTĐT - 0h30 ngày 30-11, tổ tuần tra của Trung đoàn Cảnh sát cơ động CATP do Trung uý Đinh Văn Sang làm tổ trưởng đang làm nhiệm vụ trên đường Thái Hà, phát hiện, tạm giữ 3 đối tượng đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, đã chuyển CA phường Trung Liệt làm rõ.

KTĐT - 0h30 ngày 30-11, tổ tuần tra của Trung đoàn Cảnh sát cơ động CATP do Trung uý Đinh Văn Sang làm tổ trưởng đang làm nhiệm vụ trên đường Thái Hà,  phát hiện, tạm giữ 3 đối tượng đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, đã chuyển CA phường Trung Liệt làm rõ.

Các đối tượng là: Phạm Gia Hồng Ngọc (SN 1994, ở quận Hà Đông),  Phạm Đức Huy (SN 1992, ở phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng); Nguyễn Đức Thái (SN 1991, ở Bình Minh, Thanh Oai). Tang vật thu 1 xe máy, 1 dao chọc tiết lợn, 1 búa đinh,  1 dây dù dài 2 mét, 3 điện thoại di động.

Qua khai thác, CA quận Đống Đa phát hiện hai đối tượng Phạm Đức Huy và Phạm Gia Hồng Ngọc có hành vi giết người, cướp tài sản, tại bãi đất trống khu tiểu thủ công nghiệp phường Dịch Vọng Hậu. Nạn nhân là anh Phạm Văn Thanh (SN 1969, trú tại Mễ Trì Hạ, Từ Liêm) là Kế toán trưởng Công ty cổ phần Nacico. Tang vật thu 1 xe máy Attila màu đen… CA quận Cầu Giấy đã lập hồ sơ xử lý.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần