Tuần văn hóa - du lịch Đồng bằng sông Cửu Long tại Hà Nội

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đây là hoạt động nhằm giới thiệu, quảng bá, tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc và giới thiệu tiềm năng du lịch, kêu gọi thu hút đầu tư tạo động lực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội cho các tỉnh, thành vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Hưởng ứng Năm du lịch quốc gia “Đồng bằng sông Cửu Long - Kiên Giang 2016”, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ chủ trì phối hợp với UBND các tỉnh, thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long và các đơn vị liên quan tổ chức “Tuần văn hóa - du lịch Đồng bằng sông Cửu Long tại Hà Nội năm 2015”.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Đây là hoạt động nhằm giới thiệu, quảng bá, tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bằng sông Cửu Long, khẳng định tiềm năng du lịch, kêu gọi thu hút đầu tư, tạo động lực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội cho các tỉnh, thành vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Tuần lễ văn hóa du lịch đồng bằng sông Cửu Long tại Hà Nội với chủ đề “Ấn tượng Di sản văn hóa, du lịch Đồng bằng sông nước Nam Bộ” sẽ diễn ra tại Thủ đô từ ngày 19 - 23/11/2015.

Tuần lễ nhằm giới thiệu, quảng bá, tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bằng sông Cửu Long, khẳng định tiềm năng du lịch, kêu gọi thu hút đầu tư, tạo động lực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội cho các tỉnh, thành vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Các hoạt động tại Tuần lễ sẽ tập trung giới thiệu về văn hóa lịch sử, danh lam thằng cảnh, các di sản, di tích những nét văn hóa đặc trưng tiêu biểu giá trị đặc biệt của địa phương qua hình ảnh, hiện vật mô hình, nghệ thuật sắp đặt, băng hình, âm thanh, tiếng động, biểu diễn nghệ thuật dân gian truyền thống thao tác tay nghề tại không gian trưng bày tạo sự hấp dẫn sinh động cho du khách.

Hoạt động bên lề Tuần lễ là triển lãm với chủ đề “Những sắc màu văn hóa, du lịch”, trình diễn nghệ thuật ca múa nhạc dân tộc, lễ hội trò chơi dân gian, thao tác nghề truyền thống, giao lưu văn hóa ẩm thực “Món ngon hương vị đặc sản”, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm

 Để tổ chức thành công “Tuần văn hóa - du lịch Đồng bằng sông Cửu Long tại Hà Nội năm 2015”, UBND TP giao Sở Du lịch và Sở Văn hóa Thể thao xây dựng chương trình tổ chức hoạt động, đồng thời, cử 1 đồng chí lãnh đạo Sở tham gia Ban tổ chức theo yêu cầu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, báo cáo tiến độ và kết quả với UBND TP.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần