Tưng bừng khai mạc Giải bóng đá tranh Cup La Belle Vie Hotel 2020

Quang Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 24/10, Giải bóng đá tranh Cúp La Belle Vie Hotel 2020 tưng bừng khai mạc tại Làng thể thao Tuyên Sơn, TP Đà Nẵng.

 Ban tổ chức tặng hoa cảm ơn sự đồng hành của các nhà tài trợ.
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lê Minh Tuấn - Giám đốc Phòng Hành chính - Nhân sự Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Hoàng Ngọc (PHN Group), Trưởng BTC giải cho biết: Khách sạn La Belle Vie với đẳng cấp 4 sao nằm ngay trung tâm quận Hải Châu, TP Đà Nẵng là một trong những dự án trọng điểm của PHN Group trong năm 2020.
Từ đầu năm đến nay, ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến tiến độ bị ảnh hưởng nhưng PHN Goup đã khắc phục khó khăn để đưa khách sạn La Belle Vie về đích, sẵn sàng đón khách đến nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng trong thời gian tới.
“La Belle Vie Hotel cũng là dự án mang tính bước ngoặt của PHN Group khi quyết định phát triển thêm phân khúc khách sạn nghỉ dưỡng. Đánh dấu bước ngoặt mang tính lịch sử đó trong chặng đường dài phát triển của PHN Group, Ban điều hành khách sạn La Belle Vie tổ chức giải bóng đá tranh Cúp La Belle Vie Hotel năm 2020”, ông Tuấn nói.
Ban tổ chức tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đội bóng.
Tại lễ khai mạc, Ban tổ chức giải đấu đã phát động chương trình quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ. Ban tổ chức đã nhận được gần 60 triệu đồng từ tấm lòng hảo tâm của các cá nhân, đơn vị. Trong đó, PHN Group ủng hộ 50 triệu đồng.
Giải bóng đá tranh Cúp La Belle Vie Hotel năm 2020 gồm 16 đội bóng tham dự: LienVietPostBank, Dcar miền Trung, Hoàng Gia FC, Khatoco, Phucloc’s House, Grand Mercure, Phú Thiên Gia, CB Phone, Nam Đà FC, Black FC, Chiều TT, The Mint Shop, Đại hưng Mobile, My’s Flowers, Tulip Lẩu Bò, PHN Group.
Tổng giám đốc PHN Group Trương Sỹ Bình (bìa phải) trao 50 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung.
Các đội chia thành 4 bảng thi đấu vòng tròn, chọn 8 đội nhất, nhì các bảng và tứ kết; tiếp tục thi đấu bán kết, chung kết để tìm kiếm nhà vô địch. Đội vô địch nhận Cúp và phần thưởng 20 triệu đồng. Đội Á quân nhận tiền thưởng 10 triệu đồng. Đội thứ 3 và đoạt giải phong cách lần lượt nhận 5 và 3 triệu đồng. Ngoài ra, BTC trao các giải cá nhân cho Thủ môn xuất sắc nhất và Vua phá lưới.
Ngay sau lễ khai mạc, 4 trận đấu đầu tiên của giải đã diễn ra sôi nổi, chất lượng chuyên môn cao. Giải diễn ra từ ngay đến ngày 15/11.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần