Chúc mừng năm mới

Quận Hoàng Mai:

Tưng bừng khai mạc Lễ hội Vật cầu Xuân Ất Tỵ 2025

Đông Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Chiều 1/2/2024, tại sân Đình Thuý Lĩnh, hơn 500 người phường Lĩnh Nam đã tham gia khai mạc Lễ hội Vật cầu Xuân Ất Tỵ 2025. Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Võ Xuân Trọng, lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Lĩnh Nam đã tham dự sự kiện văn hóa truyền thống này.

Chủ tịch UBND phường Lĩnh Nam Tạ Việt Dũng đánh trống khai hội. Ảnh AT
Chủ tịch UBND phường Lĩnh Nam Tạ Việt Dũng đánh trống khai hội. Ảnh AT

Đây là chuỗi hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2025), chào Xuân, thông qua lễ hội để giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” cho thế hệ trẻ địa phương.

Lễ hội ật cầu Xuân Ất Tỵ 2025 được tổ chức từ ngày 1/2/2025 đến 3/2/2025 (Tức mùng 4 đến mùng 6 tháng Giêng năm Ất Tỵ). Theo đó, 8 tổ dân phố ngoài đê sông Hồng thuộc phường Lĩnh nam sẽ tổ chức thành 8 đội tranh tài tại 2 bảng đấu, (mỗi bảng đấu sẽ có 4 đội tham gia), tại 2 nội dung thi đấu giành cho lứa tuổi thiếu niên, thanh niên và lứa tuổi trung niên.

Hội vật cầu làng Thúy Lĩnh có từ thời vua Lý Thánh Tông (1054 - 1072), gắn với huyền tích về thái tử Linh Lang, con trai thứ tư của vua Lý Thánh Tông. Ảnh TA
Hội vật cầu làng Thúy Lĩnh có từ thời vua Lý Thánh Tông (1054 - 1072), gắn với huyền tích về thái tử Linh Lang, con trai thứ tư của vua Lý Thánh Tông. Ảnh TA

Trận đấu Vật cầu có 4 đội canh 4 hố, hình thức thi đấu  được mô phỏng theo hình thức luyện quân của thái tử Linh Lang Đại Vương. Quả cầu bằng gỗ mít, nặng tới 25 kg nên đây được xem môn thể thao rèn luyện thể lực, trí lực, đòi hỏi người thi đấu mưu trí, nhanh nhẹn, có tư duy phán đoán nhanh nhậy, sự phối hợp chiến thuật với các thành viên trong của đội mình thật tốt để đưa được quả cầu về hố của đội mình.

Theo các nhà sử học, Lễ hội Vật cầu làng Thúy Lĩnh có từ thời vua Lý Thánh Tông (1054 - 1072), gắn với huyền tích về thái tử Linh Lang, con trai thứ Tư của vua Lý Thánh Tông. Tương truyền, ông thường tổ chức hội vật cầu để quân sĩ vui chơi dịp Tết đến xuân về và rèn luyện sức khỏe. Để tưởng nhớ tới công lao của Linh Lang Đại vương và thể hiện truyền thống thượng võ, hằng năm nhân dân địa phương lại tổ chức hội Vật cầu tại sân đình làng Thúy Lĩnh.

Chủ tịch UBND phường Lĩnh Nam Tạ Việt Dũng cho biết: "Đây là lễ hội truyền thống của địa phương, diễn ra vào dịp đầu năm mới. Thông qua việc tổ chức lễ hội, Đảng ủy, UBND phường mong muốn duy trì và phát triển những phong tục tập quán tốt đẹp của địa phương, phù hợp với thuần phong mỹ tục và các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Ngoài việc, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, lễ hội còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và phát triển du lịch trên địa bàn phường.".

Lễ khai mạc ấn tượng, có nhiều điểm mới. Ảnh TA
Lễ khai mạc ấn tượng, có nhiều điểm mới. Ảnh TA

Ngoài số tiền thưởng 6 triệu đồng, 4 triệu đồng, 3 triệu đồng cho các đội vô địch, đội Nhì và đồng giải Ba của Ban tổ chức, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trên địa bàn còn treo thưởng khá lớn số tiền cho con em mình thi đấu. Đội vô địch không chỉ được tôn vinh mà còn được người làng chúc phúc cho cả năm làm ăn may mắn, gia đình hạnh phúc, sức khỏe dồi dào.

Ông Nguyễn Văn Thắng, 73 tuổi, sống tại Tổ dân phố 23 phường Lĩnh Nam cho biết, điểm mới là chương trình khai mạc lễ hội năm nay được Ban tổ chức dàn dựng công phu, nhất là màn biểu diễn trống trận Đống Đa thể hiện khí thế của đoàn quân Tây Sơn khi tiến về gải phóng Thăng Long mùa Xuân năm Kỷ Dậu (1789).