Tưng bừng ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại phường Mễ Trì

Đinh Nguyễn - Ảnh: Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 10/11, Ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố 1, 2, 5 Mễ Trì Hạ- phường Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm) đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với sự tham gia của đông đảo cán bộ, Nhân dân Tổ dân phố. Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng- Ủy viên Trung ương Đảng- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đã tới dự.

 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc phường Mễ Trì. Ảnh; Phạm Hùng
Tổ dân phố 1, 2, 3 Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm có gần 2.000 hộ với 6.600 nhân khẩu. Ngoài ra, địa bàn này thường xuyên có hơn 1.000 học sinh, sinh viên lao động tự do thuê trọ, thuê cửa hàng để kinh doanh trên địa bàn. Do đó, công tác tuyên truyền, vận động và xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố gặp không ít khó khăn.

Là một địa bàn dân cư có tốc độ đô thị hóa nhanh, mặt trái của cơ chế thị trường có ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, sinh hoạt của Nhân dân. Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể phường, Tổ dân phố 1, 2, 5 Mễ Trì Hạ đã đạt được nhiều thành tích trong cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư năm 2016.
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã trao quà cho các hộ nghèo. Ảnh: Phạm Hùng
Cụ thể, Ban công tác Mặt trận và các chi hội đoàn thể đã tuyên truyền vận động Nhân dân phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, thực hiện giúp đỡ nhau phát triển kinh tế hộ gia đình theo định hướng dịch vụ, thương mại, mở cửa hàng kinh doanh, xây nhà cho thuê, duy trì và phát triển nghề truyền thống của địa phương….từng bước cải thiện đời sống vật chất tinh thần của Nhân dân. Việc xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, chăm lo sự nghiệp giáo dục, sức khỏe… cũng được Ban công tác mặt trận đặc biệt được quan tâm. Tỷ lệ đăng ký gia đình văn hóa đạt 97%. Cuối tháng 10/2016 đã có 1725/1827 hộ đạt gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ 94,4%... Ban công tác Mặt trận cũng đã tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt việc cưới văn minh, kiên quyết ngăn chặn những tệ nạn xã hội mới phát sinh…

Phát biểu tại ngày hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng biểu dương và ghi nhận những kết quả mà Nhân dân Liên tổ dân phố 1, 2, 5 Mễ Trì Hạ đạt được trong thời gian vừa qua. Kết quả này thể hiện sự nỗ lực của cấp ủy, Chính quyền, mặt trận Tổ quốc phường Mễ Trì nói riêng, quận Nam Từ Liêm nói chung.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng mong muốn, toàn hệ thống chính trị và Nhân dân quận Nam Từ Liêm, phường Mễ Trì cố gắng hơn nữa, cùng nhau đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, quan tâm hơn nữa đến các hộ nghèo, hộ cận nghèo để giảm nghèo bền vững, hưởng ứng tích cực cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện tốt năm trật tự văn minh đô thị, văn minh trong việc cưới, việc tang…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cũng yêu cầu các cấp chính quyền cần quan tâm hơn nữa đến hoạt động của mặt trận tổ quốc các cấp, tiếp tục hướng dẫn thực hiện hiệu quả cuộc vận động, quan tâm hơn nữa các kiến nghị chính đáng của Nhân dân….
Tại Ngày hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã trao quà cho các hộ nghèo có những đóng góp tích cực vào cuộc vận động toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần