Tưng bừng Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Giảng Võ

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Tối 16/11, chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020), Ban Công tác Mặt trận Liên địa bàn dân cư phường Giảng Võ (quận Ba Đình) đã tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, lãnh đạo Sở Tư pháp Hà Nội, lãnh đạo quận Ba Đình đã đến dự và chung vui cùng các tầng lớp Nhân dân. 

 Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long tặng quà cho 20 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Tại ngày hội, người dân cùng nhau ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của MTTQ Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020. Đồng thời đánh giá kết quả 5 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (2016-2020), 3 năm thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Hà Nội (2017-2020), và các hoạt động thiết thực góp phần xây dựng cộng đồng dân cư ngày càng đoàn kết, vững mạnh. Phường Giảng Võ đã từng bước thay da đổi thịt, tình hình trật tự đô thị dần đi vào nền nếp.

Năm 2020, kết quả bình xét gia đình văn hóa đạt tỷ lệ 93,8%, tổ dân phố văn hóa đạt 100%. Đặc biệt có 13 hộ gia đình gia đình đạt “Gia đình văn hóa tiêu biểu ”, 17/17 tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa và hơn 4.300 hộ gia đình đạt văn hóa, trong đó có 13 gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2020 được bình xét tại 13 Ban vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thuộc phường.

Trong giai đoạn 5 năm, từ 2016 đến nay, MTTQ phường đã vận động quỹ “Vì người nghèo” được hơn 500 triệu đồng để chăm sóc, hỗ trợ các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn. Đặc biệt, trong đợt kêu gọi toàn dân hướng về đồng bào bị lũ lụt tại miền Trung, phường Giảng Võ đã phát động được 226 triệu đồng ủng hộ tới nhân dân miền Trung.

Quang cảnh ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Giảng Võ 

Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Giảng Võ Chu Xuân Thịnh nhấn mạnh sự hưởng ứng, tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân cùng với các phong trào thi đua yêu nước. Các phong trào, các cuộc vận động đã đạt được những kết quả tốt đẹp, góp phần từng bước nâng cao rõ rệt đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ngày càng tạo ra các mối quan hệ gắn bó, đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau giữa bà con nhân dân ở địa bàn dân cư, tổ dân phố. Không những thế, việc xây dựng nếp sống văn hoá ở tổ dân phố có nhiều tiến bộ, cưới xin ma chay, lễ hội được tổ chức theo đúng quy chế, quy ước, không hình thức, lãng phí.

Phát biểu tại ngày hội, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long biểu dương những kết quả phường đã đạt được trong thời gian vừa qua. Đặc biệt, khu dân cư cùng toàn thể nhân dân đã cùng nhau thực hiện đạt nhiều kết quả có ý nghĩa từ các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, kêu gọi nhân dân hướng về đồng bào bị lũ lụt tại miền Trung.

Là công dân sinh sống trên địa bàn, Bộ trưởng Bộ Tư pháp mong muốn Nhân dân phường Giảng Võ phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng lòng, cùng cấp ủy Đảng và chính quyền vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, phấn đấu trở thành phường đáng sống nhất tại Hà Nội.

Bên cạnh đó, MTTQ các cấp tiếp tục đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, làm tốt hơn nữa vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân. Các cấp ủy Đảng, chính quyền phải quan tâm đến việc thực hành, phát huy dân chủ; lắng nghe ý kiến tâm tư nguyện vọng nhân dân, ưu tiên chăm lo cho hoạt động của Mặt trận và cán bộ Mặt trận ở cơ sở.

Tại ngày hội, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã tặng quà cho 20 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, 1 phần quà cho Ủy ban MTTQ phường và 5 phần quà đến các Ủy viên Ủy ban MTTQ phường có nhiều đóng góp cho công tác MTTQ.

Một số hình ảnh tại ngày hội:

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long tặng quà cho Ủy ban MTTQ phường Giảng Võ 
 
 
 
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long với cán bộ, Nhân dân phường Giảng Võ, quận Ba Đình