Tưng bừng Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại quận Thanh Xuân

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Ngày 12/11, Ủy ban MTTQ phường Hạ Đình (quận Thanh Xuân) đã tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022) tại khu dân cư số 4, 5.

Bí thư Quận uỷ Thanh Xuân Bùi Huyền Mai trao quà tặng 5 triệu đồng của TP Hà Nội cho Ban Công tác mặt trận khu dân cư
Bí thư Quận uỷ Thanh Xuân Bùi Huyền Mai trao quà tặng 5 triệu đồng của TP Hà Nội cho Ban Công tác mặt trận khu dân cư

Dự ngày hội có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Bí thư Quận ủy quận Thanh Xuân Bùi Huyền Mai; ông Phạm Ngọc Quỳnh - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Dân chủ pháp luật Ủy ban MTTQ TP Hà Nội; lãnh đạo quận Thanh Xuân cùng Nhân dân khu dân cư số 4, 5 (phường Hạ Đình).

Bí thư Quận uỷ Thanh Xuân Bùi Huyền Mai tặng quà cho 10 gia đình có hoàn cảnh khó khăn
Bí thư Quận uỷ Thanh Xuân Bùi Huyền Mai tặng quà cho 10 gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Tại ngày hội, các đại biểu cùng Nhân dân khu dân cư số 4, 5 (phường Hạ Đình) đã ôn lại lịch sử chặng đường 92 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam và đánh giá tình hình hoạt động của khu dân cư thời gian qua.

Đại diện Ban Công tác mặt trận khu dân cư đã báo cáo về tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc và kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại cộng đồng dân cư năm 2022. Đồng thời nhấn mạnh, Nhân dân trong khu dân cư rất tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19; các hộ gia đình tích cực thi đua, hỗ trợ lẫn nhau trong phát triển kinh tế.

Ông Phạm Ngọc Quỳnh - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Dân chủ pháp luật Ủy ban MTTQ TP Hà Nội trao thưởng 2 mô hình tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động
Ông Phạm Ngọc Quỳnh - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Dân chủ pháp luật Ủy ban MTTQ TP Hà Nội trao thưởng 2 mô hình tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động

Cùng với đó, Nhân dân trong khu dân cư cũng tích cực hưởng ứng và tham gia Chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tích cực tham gia vận động, ủng hộ, đóng góp kinh phí, xã hội hoá trồng cây xanh, chỉnh trang đường phố, tạo cảnh quan khang trang, sáng - xanh - sạch - đẹp. Phong trào đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sức khỏe cho Nhân dân, phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo được quan tâm, thực hiện tốt. Các hoạt động văn hóa, thể thao được tổ chức phong phú, đa dạng...

Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai hoan nghênh, biểu dương và ghi nhận những thành tích của Nhân dân khu dân cư số 4, 5 phường Hạ Đình
Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai hoan nghênh, biểu dương và ghi nhận những thành tích của Nhân dân khu dân cư số 4, 5 phường Hạ Đình

Phát biểu tại ngày hội, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai hoan nghênh, biểu dương và ghi nhận những thành tích của Nhân dân khu dân cư số 4, 5 phường Hạ Đình. Đồng thời nhấn mạnh, Ngày hội đại đoàn kết toàn dân ở các khu dân cư đã trở thành nét đẹp truyền thống, đưa công tác Mặt trận về với cộng đồng dân cư, hướng đến từng gia đình và mỗi người dân.

Lãnh đạo quận Thanh Xuân tham quan các gian trưng bày hàng Việt Nam chất lượng cao tại ngày hội
Lãnh đạo quận Thanh Xuân tham quan các gian trưng bày hàng Việt Nam chất lượng cao tại ngày hội

Mục đích của ngày hội là nhằm xây dựng, củng cố và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc và nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam trong thời kỳ mới. Đồng chí khẳng định, Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay càng có ý nghĩa đặc biệt hơn khi các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị từ Trung ương, thành phố, quận đến cơ sở đang chung sức, đồng lòng thực hiện các nhiệm vụ vừa kiểm soát dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và đạt được rất nhiều kết quả tích cực.

Tinh thần đoàn kết của ngày hội được lan toả với các gian trưng bày hàng Việt Nam chất lượng cao và mô hình dân vận khéo
Tinh thần đoàn kết của ngày hội được lan toả với các gian trưng bày hàng Việt Nam chất lượng cao và mô hình dân vận khéo

Khẳng định tinh thần đoàn kết, đùm bọc ngày càng bền chặt từ mỗi khu dân cư sẽ nhân lên sức mạnh đồng thuận, phát huy dân chủ, Bí thư Quận uỷ Thanh Xuân Bùi Huyền Mai gửi gắm niềm tin phường Hạ Đình sẽ phấn đấu trở thành phường tiêu biểu của quận Thanh Xuân. Đồng thời đề nghị các cấp ủy, chính quyền và MTTQ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động, giữ gìn nét đẹp văn hóa người Hà Nội, xây dựng tổ dân phố no ấm, yên bình, văn minh.

Bí thư Quận ủy quận Thanh Xuân Bùi Huyền Mai tham quan các gian trưng bày hàng Việt Nam chất lượng cao
Bí thư Quận ủy quận Thanh Xuân Bùi Huyền Mai tham quan các gian trưng bày hàng Việt Nam chất lượng cao

Nhân dịp này, Bí thư Quận uỷ Thanh Xuân Bùi Huyền Mai đã trao quà tặng 5 triệu đồng của TP Hà Nội cho Ban Công tác mặt trận khu dân cư và tặng quà cho 10 gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, tại ngày hội đã biểu dương, khen thưởng và tặng quà 4 tập thể, 30 cá nhân và gia đình có thành tích tiêu biểu trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2022.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần