Tưng bừng Ngày hội “Sách: Nhận thức - Đổi mới - Sáng tạo” quận Thanh Xuân

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 6/4, UBND quận Thanh Xuân tổ chức Ngày hội “Sách: Nhận thức - Đổi mới - Sáng tạo” năm 2023.

Dự Ngày hội có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Đặng Khánh Hoà cho biết, ở thời đại nào, con người cũng lấy việc học, đọc sách là một trong những phương cách để hoàn thiện nhân cách con người và đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội.

Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia Ngày hội “Sách: Nhận thức - Đổi mới - Sáng tạo”.
Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia Ngày hội “Sách: Nhận thức - Đổi mới - Sáng tạo”.

Cha ông ta đã coi việc đọc sách là một nét văn hóa cao đẹp. Từ đọc sách, sưu tầm sách, xây dựng tủ sách, thư viện là một phần của việc hình thành văn hóa đọc. Văn hóa đọc là một trong những nguồn năng lượng quan trọng thúc đẩy sự phát triển bền vững.

Ngày nay, cả thế giới đang cùng hướng đến một xã hội học tập. Vì vậy, sách trở thành cầu nối quan trọng để con người tiếp cận tri thức. Tuy nhiên, sự phát triển vượt bậc của công nghệ thông tin, truyền thông đã và đang tác động trực tiếp, mạnh mẽ đến đời sống xã hội. Nhưng giữa muôn vàn thông tin ấy, sách vẫn là kho tàng tri thức vô giá cho những người yêu thích nó.

Ngày hội “Sách: Nhận thức - Đổi mới - Sáng tạo” thu hút đông đảo học sinh tham gia.
Ngày hội “Sách: Nhận thức - Đổi mới - Sáng tạo” thu hút đông đảo học sinh tham gia.

Chúng ta không thể phủ nhận giá trị to lớn mà sách mang lại cho con người, cũng như giá trị truyền thống lâu đời vốn có của nó. Nhờ có sách, những tác phẩm kinh điển của các nhà chính trị lỗi lạc được lưu truyền, những phát minh uyên bác của các thế hệ trước được bảo lưu và trường tồn cùng thời gian.

Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai trò chuyện với học sinh tại Ngày hội “Sách: Nhận thức - Đổi mới - Sáng tạo” 
Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai trò chuyện với học sinh tại Ngày hội “Sách: Nhận thức - Đổi mới - Sáng tạo” 

Với những giá trị to lớn mà sách mang lại, UNESCO (Tổ chức Văn hoá, Giáo dục, khoa học Liên Hợp quốc) đã quyết định chọn ngày 23/4 hằng năm làm Ngày Sách và Bản quyền thế giới. Còn riêng với nước ta, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ra quyết định chọn ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam.

Theo Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Đặng Khánh Hoà, hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam, UBND quận Thanh Xuân đã ban hành kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 27/2/2023 để triển khai tổ chức các hoạt động nhằm tôn vinh giá trị, ý nghĩa và tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc trong đời sống tinh thần của con người. Khuyến khích đưa phong trào đọc sách trở thành thói nét đẹp văn hóa trong mọi tầng lớp Nhân dân quận Thanh Xuân.

Học sinh Trường THCS Khương Đình giới thiệu về gian hàng sách của trường.
Học sinh Trường THCS Khương Đình giới thiệu về gian hàng sách của trường.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam là sự kiện văn hóa quan trọng đối với những người yêu sách cũng như cả cộng đồng xã hội; góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; là dịp để tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội. Đồng thời, góp phần quan trọng trong việc nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc ở Việt Nam.

“UBND các phường và Ban Giám hiệu các trường căn cứ điều kiện thực tế lựa chọn các nội dung, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày hội Sách và Văn hóa đọc Việt Nam cấp cơ sở phù hợp, tạo sự lan tỏa trong phong trào đọc sách đối với học sinh và người dân trên địa bàn” - Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Đặng Khánh Hoà đề nghị.

Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai trò chuyện với học sinh tại góc triển lãm tranh thiếu nhi.
Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai trò chuyện với học sinh tại góc triển lãm tranh thiếu nhi.

Với chủ đề “Sách: Nhận thức - Đổi mới - Sáng tạo”, Ngày hội sách diễn ra với các nội dung: Triển lãm tranh thiếu nhi của các trường; Trưng bày sách của các nhà sách; Thi xếp sách nghệ thuật đối với khối trường THCS và thi vẽ tranh theo chủ đề đối với khối Tiểu học; Nghe diễn giả nói chuyện truyền cảm hứng đọc sách cho học sinh, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi đố vui theo sách và đặc biệt là hoạt động quyên góp sách cho thư viện quận.

Một góc gian hàng sách của cô trò Trường THCS Thanh Xuân.
Một góc gian hàng sách của cô trò Trường THCS Thanh Xuân.

Thông qua nội dung các hoạt động góp phần tạo nên chuỗi sự kiện văn hóa có ý nghĩa, tạo sân chơi lành mạnh nhằm thu hút đông đảo mọi tầng lớp Nhân dân, các học sinh quận Thanh Xuân tham gia. Qua đó, tuyên truyền, giáo dục việc đọc sách cũng như trân trọng, giữ gìn và bảo vệ sách, khơi dậy niềm ham mê đọc sách của mỗi người trong thời đại hiện nay.

Cô trò Trường THCS Thanh Xuân Trung với Ngày hội “Sách: Nhận thức - Đổi mới - Sáng tạo”.
Cô trò Trường THCS Thanh Xuân Trung với Ngày hội “Sách: Nhận thức - Đổi mới - Sáng tạo”.

Tại Ngày hội, Tiến sĩ Văn học Diêu Lan Phương - Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Khoa học Xã hội & Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã nói chuyện, truyền cảm hứng đọc sách cho học sinh với chủ đề “Sách mở ra những chân trời mới”.