Từng bước xử lý kiến nghị liên quan đến dự án cải tạo chợ Tam Đa
Kinhtedothi - Bắt đầu từ tuần này, lực lượng chức năng phường Tây Hồ sẽ tiến hành xây dựng, đấu nối hệ thống thoát nước ngõ 13 Tam Đa vào hệ thống thoát nước chung của TP Hà Nội.
Vừa qua, Báo Kinh tế & Đô thị nhận được đơn phản ánh của người dân ngõ 13 Tam Đa (phường Tây Hồ) về một số bất cập liên quan đến dự án cải tạo, nâng cấp chợ Tam Đa.
Theo phản ánh, trong quá trình thi công cải tạo chợ, BQL Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ (nay là BQL Dự án Đầu tư - Hạ tầng phường Tây Hồ) đã không đấu nối đường ống thoát nước cũ tại ngõ 13 vào hệ thống thoát nước chung gây bức xúc trong dư luận.

Dự án cải tạo, nâng cấp chợ Tam Đa - nơi đang có kiến nghị của Nhân dân.
Theo phản ánh của người dân, liên quan đến vấn đề này, UBND phường Thuỵ Khuê cũ đã 2 lần tổ chức cuộc họp lấy ý kiến của Nhân dân trong khu vực. Tuy nhiên, những gì cư dân nhận được qua thông báo giải quyết của UBND phường hoàn toàn không thoả đáng với nguyện vọng của Nhân dân.
Tiếp đó, ngày 24/6, UBND phường Thuỵ Khuê cũ, BQL Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và đại diện khu dân cư đã thống nhất tập trung thi công hệ thống thoát nước cho dân sau đó mới tiếp tục thi công các hạng mục khác. Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, đến đêm ngày 26/6, đơn vị thi công không những không tháo dỡ giầm thép và cốt pha đã ghép chặn đường cống mà tiếp tục đổ bê tông, phớt lờ chỉ đạo của UBND phường và BQL dự án.
Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, đại diện BQL Dự án Đầu tư - Hạ tầng phường Tây Hồ cho biết, hệ thống cống thoát nước không có trong bản vẽ thiết kế được phê duyệt. Tuy nhiên, để đảm bảo thoát nước cho Nhân dân trong khu vực, BQL đã phối hợp với UBND phường Thụy Khuê (cũ) và đại diện khu dân cư thống nhất phương án triển khai tại cuộc họp tại UBND phường Thụy Khuê (cũ) và biên bản ngày 24/6.
Theo đó, BQL đã lập biên bản và yêu cầu đơn vị thi công nghiêm túc thực hiện theo nội dung biên bản. Cụ thể, các đơn vị liên quan đã thống nhất sẽ xây 2 hố ga kích thước 1,1 x 1,1m, sâu bằng cống thoát nước hiện trạng và đáy ga sâu xuống 30cm so với đáy hiện trạng. Đồng thời, đặt cống đấu nối 2 đầu hố ga, cống phí 400 (cống tròn bê tông cốt thép), đi qua móng nhà WC của chợ Tam Đa (nhà thầu cắt móng bê tông đã đổ để nắp đặt cống theo phương án). Tiếp đó, đấu nối đường cống vào hệ thống thoát nước chung ra mương Thuỵ Khuê.
Cũng theo đại diện BQL Dự án Đầu tư - Hạ tầng phường Tây Hồ, trong biên bản đã thống nhất là đặt cống bê tông. Song, để đảm bảo kết cấu của hệ thống cống thoát nước cũng như các công trình trên mặt đất, đơn vị đã tiến hành thay thế cống bê tông bằng cống sắt nên cần thời gian để đặt hàng, vận chuyển về công trình. “Ngay trong tuần này (ngày 7/7/2025 - PV), đơn vị thi công sẽ tiến hành lắp đặt hệ thống cống thoát nước như đã cam kết đối với người dân” - đại diện BQL Dự án Đầu tư - Hạ tầng phường Tây Hồ cho hay.
Xã Ứng Thiên: tăng cường xử lý vi phạm đất đai, xây dựng
Kinhtedothi – Ngày 6/7, UBND xã Ứng Thiên triển khai đồng bộ các biện pháp tăng cường quản lý, ngăn chặn tình trạng vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn.

Xã Phú Xuyên cương quyết cưỡng chế hàng loạt công trình vi phạm mới
Kinhtedothi - Thời gian qua, khi các địa phương triển khai sắp xếp đơn vị hành chính để vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Hàng loạt cá nhân, gia đình trên địa bàn xã Phú Xuyên đã tranh thủ vi phạm tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp, đất công rồi dựng nhà xưởng trái phép gây bức xúc dư luận…

Vụ xin làm bãi vật liệu xây dựng âm thầm lắp đặt trạm trộn bên tông tại Ba Vì: sẽ tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm
Kinhtedothi - Khi báo cáo chính quyền địa phương, chủ đầu tư chỉ xin được làm bãi tập kết bãi vật liệu xây dựng song ngay sau đó lại âm thầm cho xây dựng trạm trộn bê tông. Chuyện tưởng như đùa này diễn ra trên địa bàn huyện Ba Vì, TP Hà Nội.