Tunisia nỗ lực thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Các nhà lãnh đạo Tunisia đang nỗ lực tìm cách thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc để duy trì sự yên bình mong manh vừa được khôi phục sau các cuộc biểu tình lật đổ Tổng thống nước này Zine al-Abidine Ben Ali.

KTĐT - Các nhà lãnh đạo Tunisia đang nỗ lực tìm cách thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc để duy trì sự yên bình mong manh vừa được khôi phục sau các cuộc biểu tình lật đổ Tổng thống nước này Zine al-Abidine Ben Ali.

Chủ tịch Quốc hội, đồng thời là Tổng thống tạm quyền Foued Mebazaa đã yêu cầu Thủ tướng Mohammed Ghannouchi thành lập chính phủ mới, trong khi Tòa án Hiến pháp thông báo bầu cử tổng thống sẽ được tổ chức trong vòng 60 ngày tới.

Tuy nhiên, các đảng đối lập cho rằng thời hạn 60 ngày là quá sớm, đồng thời, đề nghị giới chức Tunisia đưa ra những đảm bảo để bầu cử diễn ra tự do và để họ có đủ thời gian tiến hành vận động tranh cử.

Cũng trong ngày 16/1, giới chức Tunisia đã quyết định nới lỏng lệnh giới nghiêm ở thủ đô Tunis của nước này sau khi an ninh tại đây đã được cải thiện. Theo đó, thời gian áp đặt lệnh giới nghiêm ở Tunis sẽ kết thúc sớm hơn một tiếng, bắt đầu từ 6 giờ tối hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau. Tuy nhiên, tình trạng khẩn cấp vẫn được duy trì nhằm cấm các cuộc tụ tập quá 3 người.

Theo đài truyền hình al-Jazerra có trụ sở tại Doha, Qatar, cựu Bộ trưởng Tunisia Rafid Belhaj Kacem đã bị quân đội nước này bắt giữ. Trước đó, quân đội Tunisia đã bắt giữ người đứng đầu đội cận vệ của Tổng thống bị phế truất Ben Ali và 50 quan chức khác.

Trước những diễn biến mới này, các nước phương Tây và Arập kêu gọi các bên ở Tunisia bình tĩnh và đoàn kết. Pháp đề nghị Tunisia sớm tổ chức bầu cử tổng thống và cho biết Pháp sẽ phong tỏa các giao dịch tài chính đáng ngờ liên quan đến các tài sản của Tunisia.

Hàng trăm khách du lịch châu Âu bị mắc kẹt vì các cuộc bạo loạn ở Tunisia đã trở về nhà trên các chuyến bay khẩn cấp sau khi Tunisia mở cửa không phận từ ngày 15/1./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần